Cử tri Lộc Hà mong muốn xử lý dứt điểm những tồn đọng về đất đai

(Baohatinh.vn) - Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều người dân mong muốn các cấp, ngành sớm vào cuộc, xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất đai ở thị trấn Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Chiều 24/9, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tiến hành tiếp xúc với cử tri Lộc Hà nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV.

Cử tri Lộc Hà mong muốn xử lý dứt điểm những tồn đọng về đất đai

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Lê Anh Tuấn báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và tình hình hoạt của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh từ sau kỳ họp thứ 9 đến nay.

Cử tri Lộc Hà mong muốn xử lý dứt điểm những tồn đọng về đất đai

Đại biểu Lê Anh Tuấn báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đề nghị, các cấp, ngành tập trung xử lý tồn đọng trong cấp đất cho cán bộ huyện và người dân ở thị trấn Lộc Hà trong mấy năm gần đây để ổn định tình hình.

Việc xử lý cán bộ để xẩy ra sai sót trong cấp đất, sử dụng tiền bán đất sai mục đích, không đúng quy định, gây thất thoát phải được xử lý đúng người, đúng tội, tránh vi phạm chỗ này lại điều động đi nơi khác.

Cử tri Lộc Hà mong muốn xử lý dứt điểm những tồn đọng về đất đai

Cử tri Nguyễn Xuân Đệ ở TDP Xuân Khánh, thị trấn Lộc Hà đề nghị sớm giải quyết các tồn đọng về đất đai

Cử tri cũng cho rằng, nhu cầu đất ở đang rất lớn, nhưng do các tồn đọng trước đây chưa được xử lý dứt điểm nên người dân không được cấp, không được đấu giá. Vì vậy ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, quyền lợi...

Nhiều cử tri còn mong muốn chính quyền các cấp Lộc Hà sớm xử lý việc trước đây (4-5 năm) xã Thạch Bằng (nay là thị trấn Lộc Hà) cam kết đổi đất vườn cho một số hộ dân để có mặt bằng mở rộng đường và làm các công trình xây dựng NTM, nhưng đến nay chưa được trả đất, trả tiền.

Cử tri Lộc Hà mong muốn xử lý dứt điểm những tồn đọng về đất đai

Cử tri Đặng Đôn Tưởng, ở TDP Phú Xuân, thị trấn Lộc Hà mong muốn đẩy mạnh hơn nữa “cuộc chiến” với tội phạm tham nhũng

Cử tri phản ánh, trên địa bàn có nhiều dự án triển khai xây dựng trong thời gian dài, công tác đền bù giải phóng mặt bằng phải thực hiện nhiều giai đoạn. Điều này dẫn đến có những hộ nhận tiền đền bù trước giá thấp, các hộ chây ì, đền bù sau thì được nhiều tiền hơn. Như thế là không công bằng, tạo dư luận xấu...

Cử tri Lộc Hà mong muốn xử lý dứt điểm những tồn đọng về đất đai

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng thông tin, giải trình các vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng đoàn phụ trách Nguyễn Văn Sơn ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm; đồng thời thẳng thắn trao đổi, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Cử tri Lộc Hà mong muốn xử lý dứt điểm những tồn đọng về đất đai

Đối với các kiến nghị của cử tri, đoàn sẽ tổng hợp trình Quốc hội và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tổng duyệt chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”

Tổng duyệt chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”

Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu ê-kíp sản xuất và các đơn vị liên quan tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo, góp ý; rà soát lại toàn bộ hệ thống kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, đường truyền tín hiệu trực tiếp… đảm bảo chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng

Chiều 30/1, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe và cho ý kiến về đề án mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về Đề án mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về Đề án mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm khẳng định sự cần thiết của việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng đối với yêu cầu phát triển của tỉnh và đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh cùng các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Ngày bầu cử được quy định như thế nào?

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử.
Người lao động Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy”

Người lao động Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy”

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” đang được các cấp công đoàn Hà Tĩnh triển khai sôi nổi, rộng khắp.
Đa dạng hình thức tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội XIV thấm sâu để hành động quyết liệt

Đa dạng hình thức tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội XIV thấm sâu để hành động quyết liệt

Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đã khẩn trương triển khai công tác quán triệt, tuyên truyền nghị quyết với tinh thần chủ động, đa dạng, linh hoạt, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.
Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.
Chuẩn bị chu đáo chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản"

Chuẩn bị chu đáo chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản"

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan tập trung cao, đảm bảo chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" không chỉ thành công về mặt tổ chức mà còn thực sự mang đến niềm vui và sự sẻ chia đến với người dân vùng biên giới.