(Baohatinh.vn) - Các giải pháp xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường, chính sách hỗ trợ về nguồn lực cho các đơn vị sau sáp nhập... là những nội dung trọng tâm được cử tri Đức Thọ gửi đến Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh.
Sáng nay (22/9), Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tiến hành tiếp xúc với cử tri huyện Đức Thọ nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV. Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn, đại diện lãnh đạo huyện Đức Thọ cùng dự.
Đại biểu Quốc hội Trần Đình Gia báo cáo chương trình, nội dung dự kiến tại Kỳ họp thứ 10
Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Đức Thọ đã nghe đại biểu Quốc hội Trần Đình Gia báo cáo chương trình, nội dung dự kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV.
Cử tri thị trấn Đức Thọ cho rằng: Trên địa bàn huyện có nhiều đoạn sông bị sạt lở nghiêm trọng, đề nghị Trung ương sớm bố trí nguồn ngân sách để xây dựng kè bảo vệ, hạn chế tình trạng sạt lở; có chính sách hỗ trợ về nguồn lực để các đơn vị sau sáp nhập nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc đáp ứng với điều kiện thực tế của đơn vị mới.
Cử tri xã Bùi La Nhân cho rằng, hiện nay tình trạng nông dân bỏ hoang ruộng đất khá lớn, đề nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi Nghị định 64/CP của Chính phủ về giao quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho nông dân; có giải pháp cụ thể để hạn chế hiện tượng nông dân bỏ hoang ruộng đất, đơn cử ở các địa phương như: Tùng Ảnh, thị trấn Đức Thọ, Bùi La Nhân… nông dân chỉ canh tác 1 vụ xuân, còn vụ hè thu hầu hết diện tích bị bỏ hoang.
Đại biểu Đinh Văn Nam, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Trung Thủy kiến nghị sớm đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải khu vực phía bắc Hà Tĩnh
Cử tri phản ánh, vấn đề rác thải đã đến hồi báo động, hiện toàn huyện Đức Thọ không có nhà máy xử lý, do đó tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng và bừa bãi ngày càng nhiều. Đề nghị Trung ương, tỉnh nghiên cứu cho xây dựng nhà máy xử lý tại khu vực phía Bắc để góp phần xử lý rác thải trên địa bàn.
Cử tri Đức Thọ cũng phản ánh giá điện sinh hoạt, điện kinh doanh, điện chiếu sáng còn cao so với mức thu nhập của người dân vùng nông thôn...
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tiếp thu nghiêm túc các kiến nghị của cử tri, đồng thời giải trình, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đoàn sẽ tổng hợp để trình vào kỳ họp tới.
Với chủ đề "Tự hào và khát vọng", chương trình "Vinh quang Việt Nam năm 2025" tôn vinh 19 tập thể, cá nhân xuất sắc trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội đã diễn ra tối 22/6 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải mong muốn các đồng chí lãnh đạo cốt cán huyện Đức Thọ tiếp tục phát huy trí tuệ, góp ý cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần kiên trì, kiên định và huy động cả hệ thống chính trị trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đảm bảo cho người dân được hưởng thụ cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Hương Khê và Vũ Quang tập trung hoàn thiện các điều kiện về cơ sở hạ tầng và nhân lực để vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp.
Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường chuyển đổi số, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong bối cảnh mới.
Thời gian này, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn nước rút, giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Việc lựa chọn nhân sự công an cấp xã sau sáp nhập tại Hà Tĩnh tuân thủ nguyên tắc dân chủ, khách quan; đảm bảo phẩm chất, trình độ, năng lực để xứng đáng "chọn mặt gửi vàng".
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát, các công trình, dự án quan trọng quốc gia ngành giao thông vận tải và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
Các địa phương ở Hà Tĩnh đã bước vào giai đoạn "chạy đà" thực hiện bộ máy chính quyền 2 cấp, đồng thời, nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, thuận lợi.
Đây là yêu cầu mà Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đặt ra nhằm hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp theo thẩm quyền những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thực hiện thủ tục hành chính.
Trong 2 giải thưởng Báo Hà Tĩnh giành được, có 1 tác phẩm thuộc thể loại tọa đàm truyền hình, 1 tác phẩm thuộc thể loại gương người tốt việc tốt báo điện tử.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 169-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tập trung hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.
Ban Chỉ đạo định hướng, các địa phương có thể sắp xếp tạm thời kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đến trước ngày 31/5/2026.
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh luôn chăm lo rèn luyện, giáo dục cả về chính trị, quân sự, nghiệp vụ, đạo đức để xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ biên giới ngày càng vững mạnh.
Tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TW khẳng định một thế kỷ qua, Báo chí cách mạng Việt Nam luôn bền bỉ, kiên trung, phụng sự sự nghiệp cách mạng cao cả.
Giai đoạn 2020-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh đã phát huy cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong tư duy và hành động, mang đậm dấu ấn riêng của tổ chức hội.
Trước thời khắc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều tồn đọng, vướng mắc được các địa phương ở Hà Tĩnh nỗ lực tháo gỡ, đảm bảo quyền lợi cho người dân.
Sáng 21/6/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Mùa hè 2025, tuổi trẻ Hà Tĩnh sôi nổi ra quân tình nguyện với nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần xung kích và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Trở thành binh chủng truyền thông mạnh sau hợp nhất, Báo Hà Tĩnh - cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh hội tụ đầy đủ các loại hình báo chí và các nền tảng số hiện đại. Hành trình mới đang mở ra với cơ quan báo Đảng vào thời điểm đặc biệt khi báo chí cách mạng nước nhà tròn 100 năm hình thành và phát triển.
Chính phủ sẽ căn cứ quy mô dân số, diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp và trên cơ sở đề xuất của địa phương để xây dựng tiêu chí bố trí biên chế cán bộ, công chức xã theo vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các quyết định về việc kết thúc hoạt động đảng bộ cấp huyện, đảng bộ cấp xã (cũ), đồng thời thành lập đảng bộ cấp xã (mới); hiệu lực thi hành từ 1/7/2025.
Trong hành trình đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nhận ra báo chí là công cụ quan trọng, cần phải dùng báo chí để lên án thực dân và thức tỉnh đấu tranh.
Sau mỗi nội dung thử nghiệm, các địa phương đã tổ chức họp rút kinh nghiệm với sự tham gia của cán bộ, công chức các xã, phường mới trên địa bàn. Cùng với 12 xã, phường được lựa chọn thử nghiệm, các địa phương còn lại cũng tập trung cao cho công tác chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện để vận hành bộ máy mới từ 1/7.
Ngày hôm nay (20/6), nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới. Bước tập dượt này đã mang đến những bài học ý nghĩa trước khi đi vào vận hành chính thức.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương bám sát văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai đồng bộ nhiệm vụ vận hành bộ máy hành chính cấp xã mới.
Trong ngày đầu vận hành thử nghiệm, trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường tại Hà Tĩnh làm việc nghiêm túc, đảm bảo quy trình chuyên nghiệp, hoạt động diễn ra thông suốt.