Cử tri đề nghị nâng mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi

(Baohatinh.vn) - Mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, TNXP hiện nay thấp so với mức sống, cử tri TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đề nghị Quốc hội nâng lên đối với những đối tượng này.

Cử tri đề nghị nâng mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi

Chiều nay (26/6), Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tại xã thị xã Hồng Lĩnh.

Sau khi nghe ĐBQH Lê Anh Tuấn báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9 và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tại kỳ họp, cử tri thị xã Hồng Lĩnh phấn khởi trước tình hình phát triển KT-XH của đất nước và tỉnh nhà.

Cử tri đề nghị nâng mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi

Đại biểu Lê Anh Tuấn báo cáo kết quả của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và cập nhật tình hình, kết quả hoạt động của đoàn tại kỳ họp.

Đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp, ngành, chính sách đảm bảo an sinh xã hội của Chính phủ đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Cử tri cũng bày tỏ vui mừng bởi tỉnh đã thường xuyên chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Cử tri đề nghị nâng mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi

Đối với chế độ chính sách, cử tri TX Hồng Lĩnh cho rằng hiện nay việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố dẫn tới quy mô tăng nhưng mức hỗ trợ chưa tương xứng, do đó đề nghị xem xét nâng mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố.

Cử tri đề nghị nâng mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi

Cử tri Phan Đình Thắng ở phường Bắc Hồng đề nghị sửa đổi một số vấn đề liên quan đến Luật Đất đai 2013

Liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã, phường và người hoạt động không chuyên trách, cử tri đề nghị Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 34/2019 về một số quy định đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trong việc quy định về số lượng người hoạt động không chuyên trách.

Cử tri TX Hồng Lĩnh cũng đề nghị Quốc hội tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi cho phù hợp với mức sống hiện nay. Đồng thời, có chính sách trợ cấp cho đảng viên từ 70 năm tuổi đảng trở lên. Cử tri cũng đề nghị xem xét chính sách đóng BHXH đối với cán bộ cấp xã, phường để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ chưa đủ năm công tác.

Cử tri đề nghị nâng mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi

Cử tri Nguyễn Thái Lâm - Trung tâm Y tế TX Hồng Lĩnh: Quốc hội cần có giải pháp đề nghị cơ quan BHXH sớm giải quyết, quyết toán tiền BHYT cho các đơn vị khám, chữa bệnh để chi trả tiền thuốc, vật tư y tế cho đơn vị cung ứng.

Bên cạnh đó, cử tri TX Hồng Lĩnh cũng đề nghị Quốc hội sửa đổi một số điều trong Luật Đất đai; Cần có giải pháp đề nghị cơ quan BHXH sớm giải quyết, quyết toán tiền BHYT cho các đơn vị khám, chữa bệnh để chi trả tiền thuốc, vật tư y tế cho đơn vị cung ứng.

Cử tri đề nghị nâng mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi

Đại biểu Trần Đình Gia tiếp thu và giải trình một số ý kiến kiến nghị của cử tri TX Hồng Lĩnh.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Trần Đình Gia nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phản ánh, tâm tư nguyện vọng của cử tri. Đối với các kiến nghị của cử tri, đoàn sẽ tổng hợp trình Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

* Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Xuân Hải, Nghi Xuân.

Cử tri đề nghị nâng mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ báo cáo những nội dung liên quan với bà con cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Xuân Hải kiến nghị: Cần sớm có cơ chế, chính sách, đầu tư giải quyết vấn đề rác thải, đảm bảo môi trường, hệ thống điện chiếu sáng, kênh mương thoát nước trên địa bàn xã; đề xuất nâng định mức một số chính sách liên quan đến người cao tuổi, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, người có công, đặc biệt là xem xét tăng thêm chế độ thờ phụng liệt sỹ...

Cử tri đề nghị nâng mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi

Cử tri Nguyễn Văn Tâm (thôn Lam Long): Đề nghị có chính sách đầu tư đồng bộ hạ tầng các khu xử lý rác thải tập trung.

Đặc biệt, nhiều cử tri cho rằng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quá chậm, cản trở hoạt động vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế của người dân.

Cử tri cũng đề nghị Quốc hội có chính sách hỗ trợ các địa phương thuần nông trong giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, tránh tình trạng “khủng hoảng thừa”; hỗ trợ phát triển chăn nuôi sau dịch bệnh. Cử tri đề nghị thu hồi diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang nhiều năm giao lại cho những hộ có nhu cầu sử dụng để sản xuất nông nghiệp.

Cử tri đề nghị nâng mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam giải trình một số kiến nghị của bà con cử tri thuộc thẩm quyền.

Cử tri đề nghị nâng mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi

Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp thu ý kiến cử tri.

Thay mặt Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh, Phó Trưởng đoàn phụ trách Nguyễn Văn Sơn tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri Xuân Hải; trao đổi, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan; tổng hợp trình Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...