Hà Tĩnh đã có những bước phát triển tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Đó là đánh giá của đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tại chương trình “Chợ nhân đạo” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức vào chiều nay (31/5) tại TP Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh đã có những bước phát triển tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân

Tham dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong; Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu; Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Thị Hồng An. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh.

Hà Tĩnh đã có những bước phát triển tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Hà Tĩnh Mai Lê Thuộc phát biểu khai mạc chương trình: Tháng Nhân đạo năm 2020 với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã huy động các nguồn lực từ tổ chức, cá nhân hỗ trợ các hoạt động nhân đạo với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, có các hoạt động như: phiên chợ nhân đạo; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; trao tặng quà, học bổng, sinh kế, phòng chống Covid-19…

Hà Tĩnh đã có những bước phát triển tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao cấp ủy, chính quyền các địa phương, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội chữ thập đỏ các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tổ chức hoạt động nhân đạo đúng với tinh thần “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”.

Kết quả đạt được trong hoạt động nhân đạo nói chung, hoạt động Tháng Nhân đạo nói riêng đã tạo nên những ấn tượng tốt đẹp trong xã hội, làm sâu sắc thêm truyền thống nhân nghĩa, nhân ái cao đẹp, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

So với đầu nhiệm kỳ, Hà Tĩnh đã có những bước phát triển tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống cho Nhân dân. Nhiều chủ trương, chính sách đã được cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tạo được đồng thuận, niềm tin trong Nhân dân.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, huy động nguồn lực hỗ trợ hiệu quả cho người dân.

Tin rằng, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Những món quà nhỏ ngày hôm nay sẽ góp thêm niềm tin, niềm vui và tinh thần nhân đạo từ thiện của Hội chữ thập đỏ lan rộng ra xã hội. Tin tưởng rằng, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái mỗi một ngày sẽ được tiếp nối vững chắc hơn, tinh thần nhân đạo sẽ lan tỏa thiết thực hơn và trên con đường phát triển của đất nước chúng ta, của tỉnh Hà Tĩnh sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương
Hà Tĩnh đã có những bước phát triển tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cảm ơn những chia sẻ, động viên, chỉ đạo từ Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Hà Tĩnh sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và triển khai có hiệu quả tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, với Tháng Nhân đạo năm 2020, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo ý nghĩa. Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn bà con Nhân dân, các em học sinh nỗ lực vượt khó, cố gắng hơn nữa để xứng đáng với những sẻ chia từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm. Mong rằng, các nhà hảo tâm tiếp tục có các hoạt động quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Hà Tĩnh đã có những bước phát triển tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. (Trong ảnh: Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong; Chủ tịch Hội Chữ thập Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu; Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao quà cho các hộ dân)

Hà Tĩnh đã có những bước phát triển tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân

Ban Tổ chức cũng trao tặng 15 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho 15 em học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT thuộc huyện Can Lộc, TX Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh. (Trong ảnh: Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc; Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Thị Hồng An; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh trao học bổng cho các em)

Hà Tĩnh đã có những bước phát triển tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân

Ban tổ chức cũng đã trao tặng 15 xe đạp cho các học sinh thuộc huyện Thạch Hà, Lộc Hà, TP Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh đã có những bước phát triển tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân

Ngoài ra, phiên “Chợ nhân đạo” chiều 31/5 cũng trao tặng phiếu mua hàng miễn phí cho 125 người dân thuộc địa bàn TP Hà Tĩnh. (Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo trung ương và tỉnh tham quan các gian hàng).

Hà Tĩnh đã có những bước phát triển tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân

Người dân được mua hàng miễn phí ở 11 gian hàng; mỗi phiếu mua hàng trị giá 430.000 đồng.

Hà Tĩnh đã có những bước phát triển tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân

Được biết, tất cả kinh phí chương trình và phần quà đều do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các đơn vị đồng hành tài trợ.

Hà Tĩnh đã có những bước phát triển tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân

Trước đó, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã đến tham quan nông thôn mới tại xã Tượng Sơn (Thạch Hà).

Hà Tĩnh đã có những bước phát triển tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân

Cùng đi có Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc.

Hà Tĩnh đã có những bước phát triển tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân

Đoàn đến thăm vườn mẫu nông thôn mới và mô hình xử lý nước thải hộ gia đình ông Trần Văn Báu, thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn.

Hà Tĩnh đã có những bước phát triển tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân

Đoàn đến tham quan vườn mẫu và hỏi thăm gia đình chị Dương Thị Thư, thôn Hà Thanh.

Hà Tĩnh đã có những bước phát triển tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân

... tham quan cánh đồng rau xã Tượng Sơn.

Hà Tĩnh đã có những bước phát triển tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân

... tham quan nhà văn hóa thôn Hà Thanh.

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast