Kỳ Anh và Nghi Xuân công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND nhiệm kỳ mới

(Baohatinh.vn) - Cuộc bầu cử ở TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh và Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thành công tốt đẹp bảo đảm dân chủ, kỷ cương, đúng luật.

* Tại TX Kỳ Anh, cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đạt tỷ lệ 99,91%. Theo đánh giá chung của Ủy ban Bầu cử TX Kỳ Anh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 - 2026 trên địa bàn đã diễn ra an toàn, đúng quy định pháp luật. Không khí bầu cử diễn ra rất sôi nổi, cử tri tích cực đi bầu với tinh thần trách nhiệm cao, phấn khởi và tin tưởng.

Kỳ Anh và Nghi Xuân công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND nhiệm kỳ mới

Sáng 28/5, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực BCĐ bầu cử, Ủy ban Bầu cử thị xã Kỳ Anh tổ chức họp nghe kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Toàn thị xã có 47.993/48.035 cử tri đi bỏ phiếu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 99,91%. Trong đó có 6/11 xã, phường với 74/81 khu vực bỏ phiếu có số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100% tổng số cử tri trong danh sách.

Kỳ Anh và Nghi Xuân công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND nhiệm kỳ mới

Về kết quả bầu cử: Đối với bầu cử ĐBQH, tổng số ứng viên là 5, số người trúng cử là 3; bầu cử đại biểu HĐND tỉnh: số ứng viên là 7, số người trúng cử là 4; bầu cử đại biểu HĐND thị xã: số ứng viên là 48, số người trúng cử là 30; bầu cử đại biểu HĐND xã, phường: số ứng viên là 408, số người trúng cử là 243.

Kỳ Anh và Nghi Xuân công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND nhiệm kỳ mới

Toàn thị xã có 47.993/48.035 cử tri đi bỏ phiếu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đạt tỷ lệ 99,91% (Trong ảnh: Cử tri thôn Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh đi bỏ phiếu trong sáng 23/5)

Trong số 30 người trúng cử đại biểu HĐND thị xã Kỳ Anh khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026, người đạt số phiếu cao nhất là 97,40%, người thấp phiếu nhất là 80,99%.

DANH SÁCH 30 ĐẠI BIỂU TRÚNG CỬ HĐND THỊ XÃ KHÓA II, NHIỆM KỲ 2021-2026

Kỳ Anh và Nghi Xuân công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND nhiệm kỳ mới

* Huyện Kỳ Anh vừa công bố danh sách 35 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ủy ban Bầu cử huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), ngày 23/5/2021 toàn huyện có 67.854/68.040 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,73%; có 15 xã với 127/141 đơn vị bầu cử có cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%, gồm các xã: Kỳ Bắc, Kỳ Tiến, Kỳ Giang, Kỳ Đồng, Kỳ Phú, Kỳ Thọ, Kỳ Trung, Kỳ Văn, Kỳ Hải, Kỳ Châu, Kỳ Tân, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Sơn và Lâm Hợp.

Kỳ Anh và Nghi Xuân công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND nhiệm kỳ mới

Toàn huyện có 67.854/68.040 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,73%.

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử huyện Kỳ Anh, cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và trật tự an toàn.

Ủy ban Bầu cử huyện Kỳ Anh vừa thông qua Nghị quyết số 03/NQ-UBBC, ngày 27/5/2021 về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Kỳ Anh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cử tri đã bầu đủ, bầu đúng 3 đại biểu Quốc hội; 4 đại biểu HĐND tỉnh; 35 đại biểu HĐND huyện và 469 đại biểu HĐND cấp xã.

Kỳ Anh và Nghi Xuân công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND nhiệm kỳ mới

Cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỷ lệ phiếu bầu cho các đại biểu tập trung cao; không có địa phương nào bầu thiếu đại biểu.

Trong số 35 người trúng cử đại biểu HĐND huyện Kỳ Anh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, người đạt số phiếu cao nhất là 96,47%, người thấp phiếu nhất là 86,23%.

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND huyện Kỳ Anh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026:

Kỳ Anh và Nghi Xuân công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND nhiệm kỳ mới

* Ủy ban bầu cử huyện Nghi Xuân vừa thông qua Nghị quyết số 46/NQ-UBBC ngày 27/5/2021 về việc công bố kết quả và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ Anh và Nghi Xuân công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND nhiệm kỳ mới

Cử tri Nghi Xuân bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử huyện Nghi Xuân, cuộc bầu cử diễn ra ngày 23/5/2021 diễn ra đúng luật, đúng quy định, an toàn phòng chống dịch, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Toàn huyện Nghi Xuân có tỷ lệ 99,96% cử tri đi bầu cử. Các cử tri đã bầu và lựa chọn 2 đại biểu Quốc hội trong số 4 ứng cử viên; 4 đại biểu HĐND tỉnh trong số 7 ứng cử viên; 31 đại biểu HĐND huyện trong số 54 ứng cử viên; 413 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn trong số 697 ứng cử viên (thiếu 2 đại biểu đạt 413/415).

Kỳ Anh và Nghi Xuân công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND nhiệm kỳ mới

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast