Lãnh đạo tỉnh dự khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ tại thôn Trung Bằng, xã Sơn Bằng (Hương Sơn - Hà Tĩnh) được xây dựng vừa làm nơi tránh trú bão lũ, vừa là nơi sinh hoạt văn hóa, góp phần xây dựng những cộng đồng học tập suốt đời.

Lãnh đạo tỉnh dự khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ ở Hương Sơn

Chiều 17/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh tới dự lễ khai trương Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ tại thôn Trung Bằng, xã Sơn Bằng (Hương Sơn).

Nhà văn hóa cộng đồng tránh bão lũ thôn Trung Bằng được khởi công xây dựng từ tháng 1/2021, hoàn thiện vào 9/2021 với tổng mức đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng; trong đó, Công ty CP chứng khoán SSI hỗ trợ hơn 2,5 tỷ đồng, còn lại là nguồn kinh phí xã hội hóa.

Tiếp đó, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, sau gần 3 tháng triển khai, Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ tại thôn Trung Bằng đã hoàn thành trên khuôn viên rộng 1.500 m2.

Tầng 1 ngôi nhà được bố trí bàn bóng bàn, khu vui chơi các trò chơi dân gian và sinh hoạt dân vũ. Tầng 2 bố trí tủ sách, bảng dạy học, máy tính, tivi, bàn ghế, bảng biểu, hệ thống loa phục vụ học tập và sinh hoạt.

Khuôn viên nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ còn được xây dựng sân bóng chuyền, sân cầu lông, khu vui chơi trẻ em...

Được biết, mô hình “ngôi nhà trí tuệ” của thôn Trung Bằng có tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng (tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng; nguồn huyện, xã và người dân góp là 600 triệu đồng).

Lãnh đạo tỉnh dự khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ ở Hương Sơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tham gia một trò chơi dân gian trong nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ.

Để nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ phát huy hiệu quả, thôn Trung Bằng đã thành lập Ban Chủ nhiệm gồm 9 thành viên để điều phối hoạt động. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể thành lập 10 câu lạc bộ về văn hóa – văn nghệ như: kỹ năng sống, đọc sách vì tương lai, trò chơi dân gian, xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng chống bạo lực gia đình... thu hút đông đảo người dân tham gia.

Lãnh đạo tỉnh dự khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ ở Hương Sơn

Trò chơi vật tay thu hút các thanh niên tham gia thử sức.

Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Trung Bằng cũng được cài đặt hệ thống ứng dụng phần mềm xây dựng khu dân cư thông minh. Theo đó, phần mềm sẽ đưa vào quản lý khu dân cư, quản lý thư viện, sách nói, quản lý các câu lạc bộ, quản lý hệ thống điện chiếu sáng, chương trình học Tiếng Anh, kỹ năng sống… theo hướng số hóa.

Ngôi nhà trí tuệ được xây dựng tại Nhà văn hóa cộng đồng ở Trung Bằng kết hợp tránh trú bão lũ đồng thời là nơi sinh hoạt văn hóa của Nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển những cộng đồng học tập suốt đời nhằm chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, những cộng đồng dân cư sống nhân ái, thương yêu nhau, gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Phát biểu tại lễ khai trương, Bí thư Huyện ủy huyện Hương Sơn Bùi Nhân Sâm thông tin: Thời gian tới, địa phương sẽ gắn hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Sơn Bằng với việc nâng cao rèn luyện kỹ năng sống, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi và người dân, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.

Lãnh đạo tỉnh dự khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ ở Hương Sơn

Bí thư Huyện ủy huyện Hương Sơn Bùi Nhân Sâm: Để mô hình phát huy hiệu quả và thật sự bền vững, địa phương sẽ nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm đối với công tác khuyến học, khuyến tài, phát triển văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân.

Địa phương tiếp tục vận động nguồn kinh phí để trang bị thêm một số cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu giao lưu, sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa tinh thần, rèn luyện sức khỏe của người dân; phát huy tối đa công năng sử dụng của các nhà văn hóa, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Lãnh đạo tỉnh dự khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ ở Hương Sơn

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh trao 10 suất quà cho các hộ gia đình tiêu biểu trong các phong trào và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Lãnh đạo tỉnh dự khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ ở Hương Sơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao biểu trưng 1.000 đầu sách của Hệ thống Ngôi nhà trí tuệ - tủ sách nhân ái Việt Nam cho Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Trung Bằng.

Lãnh đạo tỉnh dự khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ ở Hương Sơn

Huyện Hương Sơn cũng trao 8 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng) cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast