Chủ tịch UBND tỉnh dự khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Ngôi nhà trí tuệ ở thôn Văn Khang, xã Tùng Châu (Đức Thọ, Hà Tĩnh) được xây dựng nhằm phát huy tối đa công năng sử dụng của nhà văn hóa cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Chủ tịch UBND tỉnh dự khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ ở Đức Thọ

Sáng 17/11, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dự lễ khai trương Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ tại thôn Văn Khang, xã Tùng Châu (Đức Thọ).

Lãnh đạo các ban, ngành, huyện Đức Thọ và Nhân dân địa phương cùng dự.

Nhà văn hóa cộng đồng – ngôi nhà trí tuệ tại thôn Văn Khang, xã Tùng Châu được triển khai xây dựng từ tháng 10/2021.

Tầng 1 ngôi nhà được bố trí sân chơi bóng bàn, các trò chơi dân gian, sinh hoạt văn nghệ...; riêng khu văn nghệ có hệ thống loa âm thanh phục vụ học tập và sinh hoạt cho các câu lạc bộ. Tầng 2 ngôi nhà bố trí 2 tủ sách với hơn 1.000 đầu sách, có bàn ghế ngồi đọc tại chỗ và máy tính quản lý các đầu sách bằng phần mềm thư viện...; khu vực học tiếng Anh có máy chiếu, bàn ghế, bảng biểu, đảm bảo cho khoảng 20 - 25 cháu học tập. Phía ngoài trời được bố trí sân bóng chuyền, cầu lông, khu tập thể dục - thể thao.

Được biết, mô hình “ngôi nhà trí tuệ” của thôn Văn Khang có tổng kinh phí hơn 342 triệu đồng, trong đó, người dân góp 142 triệu đồng, còn lại là nguồn hỗ trợ của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh dự khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ ở Đức Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác tham quan tủ sách của ngôi nhà trí tuệ.

Đến nay, "ngôi nhà trí tuệ” thôn Văn Khang đã thành lập được 10 CLB văn nghệ - thể thao như: bóng chuyền; tiếng Anh; hát sắc bùa, võ cổ truyền, đua thuyền... Các CLB đã đi vào hoạt động nền nếp, thu hút người dân tham gia sinh hoạt.

Chủ tịch UBND tỉnh dự khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ ở Đức Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải xem người dân đánh cờ tướng tại ngôi nhà trí tuệ.

Thực hiện mô hình nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ nhằm hướng tới xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao đời sống văn hóa của khu dân cư. Ngoài phát huy vai trò tránh trú bão lũ, mô hình còn là nơi sinh hoạt văn hóa của đông đảo người dân, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Bên cạnh đó, mô hình còn là không gian để người dân, đặc biệt là các em thanh thiếu nhi có thể vừa học, vừa chơi nhằm phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ; góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới, khu dân cư NTM kiểu mẫu, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh dự khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ ở Đức Thọ

Thay mặt hệ thống Ngôi nhà trí tuệ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải trao tặng 1.000 đầu sách cho Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Văn Khang, xã Tùng Châu

Phát biểu tại lễ khai trương, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn thông tin: Thời gian tới, địa phương sẽ làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu đúng hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ; tiếp tục vận động các nguồn lực trong Nhân dân, con em xa quê, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hoàn chỉnh, bổ sung các hạng mục, trang thiết bị cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh dự khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ ở Đức Thọ

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn: Để phát huy hết công năng của “ngôi nhà trí tuệ”, thời gian tới, địa phương sẽ làm tốt công tác tuyên truyền để tất cả mọi người dân hiểu đúng hoạt động của mô hình.

Đặc biệt, địa phương cũng tập trung phát huy hết công năng của mô hình, đưa hoạt động của ngôi nhà trí tuệ vào nền nếp, hướng tới xây dựng khu dân cư thông minh, khu dân cư NTM kiểu mẫu, xã hội học tập và văn hóa đọc cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh dự khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ ở Đức Thọ

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Đức Thọ đã trao 9 suất quà cho 9 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Văn Khang.

Chủ tịch UBND tỉnh dự khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ ở Đức Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn cũng đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình bà Ngô Thị Hồng Nhung (SN 1957, thôn Văn Khang). Bà Nhung bị tai biến từ năm 2012, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc sắp xếp bộ máy cấp xã và giải quyết vướng mắc

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc sắp xếp bộ máy cấp xã và giải quyết vướng mắc

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các địa phương khẩn trương triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy (cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã) phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và quy định của Chính phủ, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, trước ngày 10/6.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: tất cả các cửa hàng bán xăng E10; không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị tạm dừng chiều gọi đi; hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6...
Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Những trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ dừng ở việc “nêu khó”, mà đã đi sâu đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những động lực được xem là then chốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!