Niềm tin của cử tri là vinh dự đối với mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đại biểu HĐNĐ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII và ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Nghi Xuân khóa XXI khẳng định sẽ không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, làm tròn trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin, sự tín nhiệm của cử tri.

Niềm tin của cử tri là vinh dự đối với mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 13/5, tại UBND xã Xuân Hải, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐNĐ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đơn vị bầu cử số 9) và ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Nghi Xuân khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đơn vị bầu cử số 2).

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải là một trong số 12 ứng cử viên.

Niềm tin của cử tri là vinh dự đối với mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà; Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân Lê Tiến Hải; Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Hải Đậu Thị Thu Huyền chủ trì hội nghị.

Đơn vị bầu cử số 9 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại huyện Nghi Xuân có 7 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 4.

1. Ông Võ Hồng Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

2. Ông Phan Tấn Linh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân.

3. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh.

4. Ông Lê Thành Đông - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

5. Ông Đặng Thế Anh - Phòng Tổng hợp, Thông tin, Dân nguyện - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

6. Bà Dương Thị Ngân - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Sở KH&CN.

7. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Nghi Xuân, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy.

Đơn vị bầu cử số 2 đại biểu HĐND huyện khóa XXI tại xã Xuân Phổ và Xuân Hải có 5 người ứng cử, đại biểu được bầu là 3.

1. Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nghi Xuân.

2. Ông Hồ Mạnh Hùng – Chính trị viên Đồn Biên phòng Lạch Kèn.

3. Ông Phạm Trung Thành - Huyện ủy viên, Bí thư huyện đoàn Nghi Xuân.

4. Ông Lê Văn Khoa – Nhân viên vũ trang Đồn Biên phòng Lạch Kèn.

5. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh - Phó Bí thư Huyện đoàn Nghi Xuân.

Tại hội nghị, cử tri xã Xuân Hải được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện Nghi Xuân trên tinh thần bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai.

Niềm tin của cử tri là vinh dự đối với mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải trình bày chương trình hành động.

Trình bày chương trình hành động, ông Võ Hồng Hải – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: 5 năm qua là thời kỳ đầy khó khăn, song Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã kiên trì, bản lĩnh vượt qua, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ lớn, tạo đà thuận lợi cho nhiệm kỳ mới; trong đó có đóng góp xứng đáng của Đảng bộ và Nhân dân huyện Nghi Xuân - đơn vị đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh. Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa sẽ cùng các đại biểu dân cử tích cực đề xuất, tham mưu, tham gia quyết định để HĐND tỉnh kịp thời ban hành các chủ trương, chính sách nhằm thực hiện mục tiêu đề ra.

Ông Võ Hồng Hải khẳng định sẽ cùng các cơ quan chức năng và Đảng bộ, Nhân dân huyện Nghi Xuân tiếp tục thúc đẩy xây dựng không gian văn hóa Nguyễn Du, tổ chức lại mô hình quản lý, định hình các loại lễ hội, dịch vụ trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, phấn đấu đưa quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du, Uy viễn Nguyễn Công Trứ và những danh tài qua bao thế hệ sớm trở thành điểm đến hấp dẫn, huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, dịch vụ.

Niềm tin của cử tri là vinh dự đối với mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Phan Tấn Linh:Tôi sẽ cùng tập thể BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phấn đấu đến năm 2024 hoàn thành cơ bản các tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu và các tiêu chí đô thị loại 4, thực hiện thành công mục tiêu: "Xây dựng Nghi Xuân sớm trở thành huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với du lịch, sớm trở thành đô thị trực thuộc tỉnh".

Niềm tin của cử tri là vinh dự đối với mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Nguyễn Thị Thúy Nga:Tôi sẽ tăng cường học tập, nghiên cứu sâu các kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ trên các lĩnh vực, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ các hoạt động của Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh, nhất là trong công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

Niềm tin của cử tri là vinh dự đối với mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Lê Thành Đông:Tôi hứa sẽ cùng với tổ chức Đoàn, Hội quan tâm xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao khả năng ngoại ngữ, trình độ khoa học công nghệ và năng lực hội nhập, nhằm tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là chuyển đổi số cho thanh niên Hà Tĩnh.

Niềm tin của cử tri là vinh dự đối với mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Đặng Thế Anh:Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri phản ảnh trung thực, trách nhiệm đến HĐND tỉnh.

Niềm tin của cử tri là vinh dự đối với mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Dương Thị Ngân:Tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nghiên cứu thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành khoa học công nghệ.

Niềm tin của cử tri là vinh dự đối với mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Nguyễn Văn Tuấn:Tôi sẽ tích cực đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết những kiến nghị, phản ánh của Nhân dân trong phạm vi thuộc thẩm quyền.

Niềm tin của cử tri là vinh dự đối với mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Cử tri lắng nghe, theo dõi các ứng cử viên trình bày chương trình hành động.

Niềm tin của cử tri là vinh dự đối với mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Nguyễn Văn Hiếu:Trên cương vị công tác, tôi sẽ tiếp tục quan tâm đến các lĩnh vực phát triển KT-XH, trọng tâm là: phát triển sản xuất nông nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các dự án công nghiệp; huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Niềm tin của cử tri là vinh dự đối với mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Hồ Mạnh Hùng:Tôi sẽ chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ, đồng hành với bà con Nhân dân trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; phối hợp với các cơ quan tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; cung cấp cho bà con thông tin về tình hình biển đảo, công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền.

Niềm tin của cử tri là vinh dự đối với mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Phạm Trung Thành:Tôi sẽ kiến nghị, đề xuất những chủ trương, giải pháp phù hợp để đào tạo nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; đề xuất với các cơ quan chức năng về những giải pháp phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Niềm tin của cử tri là vinh dự đối với mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Lê Văn Khoa:Bản thân sẽ phát huy tốt trách nhiệm, tham gia cùng các cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị tích cực hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM; cùng các lực lượng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Xuân Hải đánh giá cao nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri mong muốn trên cương vị công tác của mình, các ứng cử viên quan tâm đến các vấn đề như: chế độ chính sách xã hội, quy hoạch đất đai; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao...

Niềm tin của cử tri là vinh dự đối với mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Cử tri Nguyễn Thị Phượng (thôn Lam Long): Mong các ứng cử viên sau khi trúng cử kiến nghị, tham mưu HĐND tỉnh có những quyết sách xây dựng huyện Nghi Xuân sớm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Niềm tin của cử tri là vinh dự đối với mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Cử tri Cao Xuân Lập (thôn Đông Biên): Chúng tôi rất kỳ vọng vào chương trình hành động và tâm huyết của các ứng cử viên. Hy vọng các ứng cử viên quan tâm về vấn đề môi trường, xử lý rác thải, làm thế nào để hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm bớt tình trạng ô nhiễm.

Thay mặt các ứng cử viên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri và hứa sẽ chuyển tải những vấn đề cử tri quan tâm đến các cấp, ngành, cơ quan chức năng xem xét, xử lý.

Niềm tin của cử tri là vinh dự đối với mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Hồng Hải cảm ơn sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri dành cho các ứng cử viên.

Ông Võ Hồng Hải cảm ơn sự tin tưởng, động viên, chia sẻ, kỳ vọng của cử tri dành cho các ứng cử viên và những thành công trong hoạt động của cơ quan dân cử nhiệm kỳ vừa qua, trong thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Niềm tin của cử tri vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm để mỗi ứng cử viên hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Đồng thời khẳng định, nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu; thực hiện đúng với chương trình hành động để xứng đáng niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri. Hy vọng rằng bà con Nhân dân xã Xuân Hải tiếp tục giữ gìn những nét văn hóa, bản sắc của quê hương, phát triển KT-XH để xã Xuân Hải có bước phát triển mới.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast