Ban ATGT Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị tai nạn giao thông

(Baohatinh.vn) - Chiều 12/11, Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Vũ Quang và Hương Khê.

Ban ATGT Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị tai nạn giao thông

Tại huyện Vũ Quang, đoàn đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình anh Ngô Quốc Tuấn (SN 1991) trú tại tổ dân phố 2 , thị trấn Vũ Quang, có bố là Ngô Chí Thanh (SN 1959) bị TNGT tử vong vào tháng 2/2019, mẹ bị bệnh hiểm nghèo đã mất. Hiện anh Tuấn sống một mình, gia đình thuộc hộ nghèo.

Ban ATGT Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị tai nạn giao thông

Tiếp đó, đoàn đến thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Phạm Thị Thông (SN 1941) ở xóm 5, xã Sơn Thọ (Vũ Quang) có chồng là Nguyễn Văn Ban (SN 1937) bị TNGT gây chấn thương sọ não năm 2017. Hiện nay, ông Ban sống thực vật, phải có người phục vụ, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Ban ATGT Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị tai nạn giao thông

Tại huyện Hương Khê, đoàn đã đến tặng quà và thăm hỏi gia đình chị Phạm Thị Bé (SN 1987) ở xóm 6, xã Phúc Đồng, có chồng là Nguyễn Viết Tám (SN 1985) bị TNGT tử vong vào tháng 5/2019. Hiện chị Bé một mình nuôi 2 con nhỏ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo.

Ban ATGT Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị tai nạn giao thông

Đoàn cũng đã đến tặng quà và thăm hỏi gia đình bà Phạm Thị Hương ở thôn Thuận Trị, xã Hương Vĩnh (Hương Khê) có con trai là Trần Đình Lợi (SN 1989) bị TNGT tử vong tháng 6/2019. Chồng bà đã mất vì bệnh hiểm nghèo, hiện bà sống cùng con dâu và cháu nhỏ mới 2 tháng tuổi - con anh Lợi. Gia đình bà Hương có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).