“Chợ tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn” ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chương trình “Chợ tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn” đã giúp nhiều người dân ở Hà Tĩnh mua sắm những món hàng thiết yếu, mang tết ấm ấp, đủ đầy về cho gia đình.

Sáng 10/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp UBND thành phố Hà Tĩnh, Công ty Coca Cola Việt Nam tổ chức chương trình “Chợ tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn” nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng - Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh; ông Trần Sỹ Pha - Trưởng ban Công tác xã hội và Quản lý thảm hoạ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, TP Hà Tĩnh, đại diện đơn vị tài trợ và đông đảo người dân tham dự chương trình.

“Chợ tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn” ở Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự lễ khai mạc chương trình.

“Chợ tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn” ở Hà Tĩnh

Tiết mục văn nghệ chào mừng do các các cháu thiếu nhi TP Hà Tĩnh biểu diễn.

Hưởng ứng phong trào “Tết Nhân ái” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Công ty Coca-Cola Việt Nam đã phối hợp cùng đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Chợ tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn”, trao nhiều phần quà ý nghĩa cho 3.000 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

“Chợ tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn” ở Hà Tĩnh

Đại diện Công ty Coca Cola Việt Nam trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí tổ chức chương trình cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp tục hoạt động nhân ái đó, với sự khâu nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hà Tĩnh là địa phương được lựa chọn để tổ chức “Chợ tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn” dịp này.

Tại phiên chợ, đại diện 500 gia đình có hoàn cảnh khó khăn của TP Hà Tĩnh, các huyện: Lộc Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên đã được tặng 500 phiếu mua hàng, trị giá 1 triệu đồng/phiếu. Người dân sẽ tự lựa chọn những sản phẩm cần thiết tại các gian hàng đã được ban tổ chức bố trí sẵn và thanh toán bằng phiếu mua hàng.

“Chợ tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn” ở Hà Tĩnh

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân tặng hoa cảm ơn các đơn vị tài trợ.

Ngoài ra, tại phiên chợ, người dân cũng được trải nghiệm, tham gia các hoạt động ý nghĩa như: cắt tóc miễn phí, đo huyết áp, xin chữ thư pháp, chơi các trò chơi dân gian, gói bánh chưng... Tổng kinh phí tổ chức chương trình là hơn 583 triệu đồng.

“Chợ tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn” ở Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh trống khai trương chợ tết

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định: “Chợ tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn” là hoạt động có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của các cấp ngành, doanh nghiệp đối với những hoàn cảnh khó khăn. Chương trình được tổ chức tại Hà Tĩnh sẽ góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt hơn nữa công tác chăm lo tết cho người nghèo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời, chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc đến lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị tài trợ và bà con Nhân dân.

“Chợ tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn” ở Hà Tĩnh

Tại chương trình, 20 suất quà đã được trao cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Một số hình ảnh tại phiên chợ:

“Chợ tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn” ở Hà Tĩnh

Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được phát phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng.

“Chợ tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn” ở Hà Tĩnh

Ban Tổ chức đã bố trí các gian hàng với đầy đủ các sản phẩm thiết yếu, đảm bảo chất lượng để người dân lựa chọn.

“Chợ tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn” ở Hà Tĩnh

Người dân có thể tự chọn các mặt hàng theo danh mục được niêm yết giá cả rõ ràng, công khai.

“Chợ tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn” ở Hà Tĩnh

Nhân viên siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh hỗ trợ người dân thanh toán các mặt hàng bằng phiếu mua hàng đã được cấp phát.

“Chợ tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn” ở Hà Tĩnh

Bà Lê Thị Sáu (80 tuổi - phường Văn Yên - TP Hà Tĩnh) phấn khởi chia sẻ: “Được đi chợ, nhận quà tết như thế này chúng tôi vui lắm! Tôi cảm ơn các cấp, các ngành, doanh nghiệp đã quan tâm đến những gia đình khó khăn để chúng tôi được đón tết đầy đủ hơn”.

“Chợ tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn” ở Hà Tĩnh

Tại phiên chợ, người dân cũng được trải nghiệm nhiều hoạt động mang không khí tết như xin chữ thư pháp, nhảy sạp, chơi các trò chơi dân gian.

“Chợ tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn” ở Hà Tĩnh

Các y, bác sỹ của Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh đo huyết áp, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân.

“Chợ tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn” ở Hà Tĩnh

Nhân viên tiệm tóc Barber Shop (TP Hà Tĩnh) cắt tóc miễn phí cho người dân.

“Chợ tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn” ở Hà Tĩnh

Thành viên CLB “Xuyên đêm” và “Mái ấm hướng thiện” gói 100 chiếc bánh chưng để tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

“Chợ tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn” ở Hà Tĩnh

Chương trình đã mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Từ thiện - nhân đạo

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast