Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách ở Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), chiều 20/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Báu Hà cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Sở TN&MT, lãnh đạo địa phương đã đến trao quà, động viên, thăm hỏi các gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trên địa bàn TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách ở Kỳ Anh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình mẹ Lê Thị Chân (SN 1930), là mẹ liệt sĩ ở tổ dân phố Nhân Thắng, phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách ở Kỳ Anh

Bản thân mẹ Chân đau ốm, sức khỏe yếu, đang phải nằm một chỗ.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách ở Kỳ Anh

Tiếp đó, đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà bà Lê Thị Nguyên (SN 1943, ở tổ dân phố Quyết Tiến, phường Kỳ Phương) là bệnh binh 3/3...

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách ở Kỳ Anh

Và thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Khắc Tín (SN 1940, ở tổ dân phố Nhân Thắng, phường Kỳ Phương), là thương binh 4/4.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách ở Kỳ Anh

Tại huyện Kỳ Anh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Báu Hà cùng lãnh đạo huyện đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Nguyễn Hồng Thán (SN 1944), là thương binh có tỷ lệ thương tật 41%, ở thôn Nam Xuân, xã Kỳ Tây.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách ở Kỳ Anh

Cũng tại thôn Nam Xuân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đến thăm hỏi, tặng quà và động viên gia đình ông Bạch Đình Tường (SN 1929), là thương binh có tỷ lệ thương tật 51%, thường xuyên bị đau ốm, vợ lại bị bệnh nặng.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách ở Kỳ Anh

Tiếp đó, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn và trao quà cho gia đình ông Sử Đình Phúc (SN 1952) ở xã Kỳ Trung. Ông Phúc là bệnh binh suy giảm khả năng lao động do bệnh tật với tỷ lệ 61%, bị ung thư gan, hiện đang điều trị ở Hà Nội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast