Góp phần thay đổi tư duy, cách làm cho hội viên, phụ nữ khu vực biên giới

(Baohatinh.vn) - Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giúp nhiều hội viên, phụ nữ nghèo ở các xã biên giới Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển KT-XH, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Chiều 27/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025.

bqbht_br_111-9758.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Từ đầu năm 2021 đến nay, hội LHPN các cấp và lực lượng BĐBP Hà Tĩnh đã tập trung vận động, kêu gọi, quyên góp nguồn để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo hướng về phụ nữ nơi biên giới. Các cấp hội trên toàn tỉnh đã huy động hỗ trợ 517 mô hình sinh kế, 12.582 con gà giống, 18 con bê giống, 10.650 cây giống, 144 công trình dân sinh, 25 nhà mái ấm tình thương, 4 máy tính, 6655 suất quà, trao tặng xe đạp, bình lọc nước, bếp đun không khói… với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng; cung ứng nhiều vật tư y tế và lương thực, thực phẩm hỗ trợ phụ nữ trong vùng dịch COVID-19...

Ngoài nguồn lực được hỗ trợ, hội viên, phụ nữ còn được tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn cách chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế. Đến nay, phần lớn mô hình chăn nuôi bò, gà đã mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần giúp hội viên, phụ nữ khu vực biên giới nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ cách làm, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống.

bqbht_br_12.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy Phan Tấn Linh đánh giá cao sự lan tỏa của chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".

Công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức, triển khai thực hiện có hiệu quả với 842 cuộc cho 23.720 người tham gia. Hình thức tuyên truyền được thực hiện linh hoạt, đa dạng như: tuyên truyền miệng, thông qua các cuộc sinh hoạt hội viên, các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh, trang fanpage, facebook, zalo. Hội viên, phụ nữ khu vực biên giới ngày càng được nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ biên giới, tố giác tội phạm.

bqbht_br_thuc-anh-4.jpg
Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Hương Khê trình bày tham luận về nâng cao công tác hội tại địa phương.

Các cấp hội đã thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả các loại hình câu lạc bộ, như câu lạc bộ “Lá chắn” tại xã Sơn Hồng; câu lạc bộ “Điểm sáng vùng biên” tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn; thành lập mới và duy trì các hoạt động của 17 CLB "phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh” với 570 thành viên tham gia tại các xã có đồn biên phòng đóng quân. Củng cố, nhân rộng câu lạc bộ “gia đình hạnh phúc”, “phụ nữ với pháp luật”, xây dựng 20 tủ sách pháp luật tại các chi hội, các mô hình, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả; phối hợp với các đồn biên phòng thành lập các tổ đoàn kết tại các địa bàn vùng giáo….

bqbht_br_thuc-7-5682.jpg
Trao bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình.

Thông qua Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 – 2025 đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho hội viên, phụ nữ ở khu vực biên giới để vươn lên khẳng định bản thân và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa bàn biên giới, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

bqbht_br_thuc-6.jpg
Đại tá Nguyễn Thái Bình - Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đánh giá: “Chương trình đã tạo được sức lan tỏa, ngày càng gắn kết chặt chẽ tình quân dân, phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Tại Hà Tĩnh, các xã biên cương theo Quyết định 900 đến nay đã về đích xây dựng NTM, đồng nghĩa đã kết thúc hoạt động hỗ trợ của Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Tuy vậy, đời sống của cán bộ, hội viên phụ nữ ở những xã biên cương vẫn còn gặp khó khăn, việc duy trì chương trình sẽ tiếp tục góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân vùng biên giới, cùng cấp uỷ chính quyền và hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia”.

Đọc thêm

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã triển khai cùng lúc nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, việc hỗ trợ những mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững ngày càng phát huy hiệu quả.
Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, 5 năm qua, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác giảm nghèo. Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đức Thọ giảm đáng kể.
Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Là huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên Hương Khê là địa phương có số nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa nhiều nhất Hà Tĩnh. Với quyết tâm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã huy động các nguồn lực và bằng nhiều cách làm sáng tạo đã về đích chương trình sớm hơn so với kế hoạch đề ra.
Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cách làm quyết liệt, đến nay huyện Đức Thọ đã hoàn thiện xây dựng 67/67 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được hỗ trợ xây dựng đã tạo động lực cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, phát triển cuộc sống mới.
Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, thời gian qua, Hà Tĩnh đang nỗ lực mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo an sinh cho người dân.