Lãnh đạo tỉnh chúc Tết các cơ sở chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội ở Hà Tĩnh, Nghệ An

(Baohatinh.vn) - Tặng quà, chúc tết các cơ sở chăm sóc, điều dưỡng người có công, bảo trợ xã hội ở Hà Tĩnh và Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chúc cán bộ, nhân viên và thương bệnh binh, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui.

Chiều 20/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã đến thăm hỏi và tặng quà tết tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động (Hà Tĩnh), Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh (Nghệ An) nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cùng đi có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh chúc Tết các cơ sở chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội ở Hà Tĩnh, Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tặng quà, chúc Tết tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.

Tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng của cán bộ, nhân viên tại các trung tâm trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị cho người có công, đối tượng bảo trợ.

Lãnh đạo tỉnh chúc Tết các cơ sở chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội ở Hà Tĩnh, Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tặng quà, chúc Tết tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Hà Tĩnh.

Nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc tới các cụ, các mẹ, đối tượng bảo trợ xã hội và toàn thể cán bộ, nhân viên các trung tâm đón tết ấm áp, năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui.

Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị trong thời gian tới, tập thể cán bộ, viên chức các trung tâm phát huy đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, nuôi dưỡng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội.

Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 103 đối tượng, trong đó có 14 người có công với cách mạng, còn lại là đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng tự nguyện.

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Hà Tĩnh hiện đang quản lý chăm sóc 160 đối tượng, trong đó có 96 học viên cai nghiện và 64 người tâm thần thuộc diện lang thang, cần sự bảo vệ khẩn cấp, tâm thần nặng.

Lãnh đạo tỉnh chúc Tết các cơ sở chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội ở Hà Tĩnh, Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đoàn tặng quà, chúc Tết cán bộ, nhân viên và thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An...

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ với nỗi nhớ quê nhà của các thương, bệnh binh.

Lãnh đạo tỉnh chúc Tết các cơ sở chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội ở Hà Tĩnh, Nghệ An

...và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.

Nhân dịp chuẩn đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc cán bộ, nhân viên trung tâm và các thương, bệnh binh năm mới sức khỏe, hạnh phúc, đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui vẻ, đầm ấm.

Lãnh đạo tỉnh chúc Tết các cơ sở chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội ở Hà Tĩnh, Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chúc Tết và thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu mong muốn các bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm, tâm huyết và tình yêu thương để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các thương, bệnh binh, để Trung tâm thực sự là “mái nhà chung” của các thương, bệnh binh.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 64 thương bệnh binh nặng và thân nhân liệt sỹ, trong đó có 25 thương bệnh binh quê Hà Tĩnh.

Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh tỉnh Nghệ An hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 90 thương bệnh binh qua các thời kỳ và thân nhân thương binh, trong đó có 20 người quê Hà Tĩnh.

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast