Lãnh đạo tỉnh trồng cây đầu xuân tại Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay, 10/2 (tức mồng 6 tết), Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tham gia trồng cây đầu xuân tại huyện Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Toàn huyện Kỳ Anh cũng đã ra quân trồng được hơn 41 vạn cây xanh các loại.

* Tại huyện Đức Thọ, theo kế hoạch, Tết trồng cây năm 2019, toàn huyện sẽ trồng khoảng 20 ngàn cây xanh bóng mát như: xã cừ, sao xanh, xoài và cây ăn quả… tập trung ở các tuyến đường trục xã, đường nội thị và đường GTNT, rừng phòng hộ; trong khuôn viên đền, chùa, cơ quan, công sở, trường học, khu dân cư... nhằm cải tạo môi trường sống, điều hòa khí hậu gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lãnh đạo tỉnh trồng cây đầu xuân tại Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái tham gia trông cây cùng với cán bộ và nhân dân thị trấn Đức Thọ tại khuôn viên chùa Quả, đền Hồ Nam...

Lãnh đạo tỉnh trồng cây đầu xuân tại Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh

... và trồng cây bóng mát dọc 2 bên tuyến đường Mai Hồ, thị trấn Đức Thọ

Đây là dịp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, khuyến khích toàn dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ cây xanh gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo tỉnh trồng cây đầu xuân tại Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh

Tết trồng cây năm 2019, toàn huyện Đức Thọ ra quân trồng hơn 20 ngàn cây xanh các loại

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức phòng ban đơn vị cấp huyện, lực lượng vũ trang huyện và đông đảo bà con nhân dân thị trấn Đức Thọ đã tổ chức trồng hơn 3.000 cây bóng mát gồm: xà cừ, xoài, sao xanh dọc tuyến đường Mai Hồ, trong khuôn viên chùa Quả, đền Hồ Nam.

Lãnh đạo tỉnh trồng cây đầu xuân tại Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh

* Lễ ra quân chỉnh trang đô thị và phát động tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019 của thị xã Hồng Lĩnh, phường Đậu Liêu đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng 5 tuyến đường chỉnh trang đô thị với chiều dài 1,2 km, tổng dự toán phê duyệt là gần 5,7 tỷ đồng. Riêng tuyến đường liền kề nhà văn hóa tổ dân phố 7 được chọn làm điểm được khởi công ngay từ những ngày đầu xuân mới được thảm nhựa, chiều dài gần 300 m với dự toán trên 1 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh trồng cây đầu xuân tại Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh tham gia trồng cây tại phường Đậu Liêu

Phường Đậu Liêu cũng quyết tâm trồng 300 cây xanh các loại dọc các đường trục chính, các nhà văn hóa, khu di tích lịch sử, các trường học. Phường đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ dân phố, các chi hội đoàn thể trồng, chăm sóc cây chu đáo, góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng phường Đậu Liêu đạt tiêu chí đô thị văn minh.

Ngay sau lễ ra quân chỉnh trang đô thị, thị xã Hồng Lĩnh đã phát động lễ ra quân trồng cây đầu xuân tại đường Quang Trung và các tuyến đường nội phường xã với sự tham gia của tất cả cán bộ công nhân viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn và đông đảo bà con nhân dân.

* Huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa tổ chức lễ phát động ra quân xây dựng nông thôn mới và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Lãnh đạo tỉnh trồng cây đầu xuân tại Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh

Cán bộ và nhân dân xã Kỳ Tiến trồng cây xanh đầu năm

Ngay sau khi phát động, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân trên toàn huyện Kỳ Anh đã trồng được 413.520 cây xanh các loại, trong đó có 365.000 cây phân tán, 520 cây bóng mát và 48.000 các loại cây xanh khác.Lãnh đạo tỉnh trồng cây đầu xuân tại Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh

Cán bộ và nhân dân xã Kỳ Thọ ra quân làm nông thôn mới

Các loại cây bóng mát được trồng 2 bên các trục đường giao thông, tại các cơ quan, trường học, các công trình văn hóa,...; cây chắn sóng ven biển trồng ở các xã: Kỳ Phú, Kỳ Khang, Kỳ Xuân; trồng cây ven đồi bãi ở các xã vùng trên,...

Lãnh đạo tỉnh trồng cây đầu xuân tại Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh

Cán bộ và nhân dân xã Kỳ Xuân trồng cây xanh trên các trục đường chính của xã

Theo kế hoạch, 21/21 xã đều tổ chức lễ phát động “Cả xã chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác hồ” hoàn thành chậm nhất ngày 11/2.

Dự kiến, năm nay huyện Kỳ Anh trồng trên 60 vạn cây phân tán.

Chủ đề Chào năm mới 2020

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast