Báo Hà Tĩnh gặp mặt cộng tác viên, trao giải Cuộc thi chung sức xây dựng nông thôn mới 2023

(Baohatinh.vn) - Những tác phẩm tham gia Cuộc thi về chủ đề “Chung sức xây dựng nông thôn mới” của đội ngũ phóng viên, cộng tác viên Báo Hà Tĩnh đã nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần quan trọng để tỉnh nhà hiện thực hóa Đề án thí điểm xây dựng tỉnh NTM.

Chiều 29/12, Báo Hà Tĩnh tổ chức buổi gặp mặt cộng tác viên tiêu biểu trên địa bàn Hà Tĩnh; trao giải Cuộc thi về chủ đề “Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” lần thứ VIII, năm 2023.

Dự buổi gặp mặt và trao giải có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Hải; lãnh đạo một số sở, ngành và gần 100 CTV-TTV tiêu biểu, các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

29 tác phẩm đạt giải Cuộc thi về chủ đề “Chung sức xây dựng NTM”

Năm 2023, Báo Hà Tĩnh tiếp tục tổ chức Cuộc thi về chủ đề “Chung sức xây dựng NTM” lần thứ 8. Cuộc thi là điểm hẹn của đội ngũ những người làm báo chuyên và không chuyên trong toàn tỉnh về chủ đề xây dựng NTM. Năm 2023 - năm thứ 3 Hà Tĩnh thực hiện đề án thí điểm xây dựng tỉnh NTM với nhiều kết quả quan trọng; đây là thực tiễn sinh động, là nguồn chất liệu phong phú để các tác giả tìm hiểu, khai thác và sáng tạo tác phẩm tham gia dự thi.

Báo Hà Tĩnh gặp mặt cộng tác viên, trao giải Cuộc thi chung sức xây dựng nông thôn mới 2023

Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Trương Mai Thủy báo cáo kết quả cuộc thi.

Cuộc thi năm 2023 được phát động sớm và có số lượng tác giả, tác phẩm tham gia dự thi lớn hơn so với các năm trước. Từ 1/1 đến 15/12/2023, Ban Tổ chức đã nhận được 670 tác phẩm hợp lệ; qua vòng sơ khảo đã chọn 87 tác phẩm vào vòng chung khảo. Kết quả có 29 tác phẩm được xếp giải, chia 2 nhóm hình thức phản ánh: nhóm bài và nhóm ảnh, video, eMagazine.

Năm nay, chất lượng tác phẩm dự thi có sự vượt trội, nhiều tác phẩm có sức nặng, có chiều sâu về đánh giá chủ trương, chính sách và thành quả chương trình xây dựng NTM; những khó khăn đặt ra và gợi mở, định hướng các giải pháp trong thực hiện thời gian tới.

Báo Hà Tĩnh gặp mặt cộng tác viên, trao giải Cuộc thi chung sức xây dựng nông thôn mới 2023

Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Lê Thị Thủy: Mong muốn các phóng viên, CTV tiếp tục trăn trở, đầu tư để có thêm các tác phẩm báo chí góp phần lan tỏa phong trào, lan tỏa thành tựu xây dựng NTM Hà Tĩnh.

Cuộc thi thành công đã tiếp tục tạo động lực, cổ vũ đội ngũ người làm báo chuyên và không chuyên cùng tham gia tuyên truyền có hiệu quả về chương trình xây dựng NTM. Những tác phẩm tham gia cuộc thi nói riêng và về đề tài phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng NTM trên Báo Hà Tĩnh nói chung đã tạo nên kênh thông tin chuyển tải kịp thời, đầy đủ, hấp dẫn về các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh về xây dựng NTM; những kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Từ đó, nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần quan trọng để Hà Tĩnh thực hiện thành công Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM.

Thời gian tới, Báo Hà Tĩnh và Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh tham mưu UBND tỉnh tiếp tục bố trí kinh phí duy trì thực hiện cuộc thi trong những năm tới. Bên cạnh đó tập trung cao chỉ đạo mở rộng, đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM, đồng thời tiếp tục tập hợp, khuyến khích sự tham gia tích cực, tâm huyết của những người cầm bút về đề tài xây dựng NTM; phát huy hơn nữa sức mạnh của truyền thông trong giai đoạn tỉnh ta bước vào thời kỳ tăng tốc thực hiện mục tiêu đến năm 2025, Hà Tĩnh đạt chuẩn tỉnh NTM như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao 2 giải A, 5 giải B, 9 giải C và 13 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Báo Hà Tĩnh gặp mặt cộng tác viên, trao giải Cuộc thi chung sức xây dựng nông thôn mới 2023

Ban tổ chức trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Báo Hà Tĩnh gặp mặt cộng tác viên, trao giải Cuộc thi chung sức xây dựng nông thôn mới 2023

Trao giải B...

Báo Hà Tĩnh gặp mặt cộng tác viên, trao giải Cuộc thi chung sức xây dựng nông thôn mới 2023

... trao giải C...

Báo Hà Tĩnh gặp mặt cộng tác viên, trao giải Cuộc thi chung sức xây dựng nông thôn mới 2023

.

Báo Hà Tĩnh gặp mặt cộng tác viên, trao giải Cuộc thi chung sức xây dựng nông thôn mới 2023

... và giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Phát biểu tại lễ trao giải, Giám đốc Sở NN&PTNT - Chánh Văn phòng NTM tỉnh Nguyễn Văn Việt chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải cuộc thi và cảm ơn sự phối hợp, đồng hành cùng chương trình NTM Hà Tĩnh của Báo Hà Tĩnh nói riêng và các cơ quan báo chí nói chung.

Báo Hà Tĩnh gặp mặt cộng tác viên, trao giải Cuộc thi chung sức xây dựng nông thôn mới 2023

Giám đốc Sở NN&PTNT - Chánh Văn phòng NTM tỉnh Nguyễn Văn Việt chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả.

Kết quả xây dựng NTM Hà Tĩnh năm 2023 tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Bên cạnh nỗ lực của hệ thống chính trị và sự vào cuộc quyết liệt của người dân còn có vai trò quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên báo chí trên địa bàn.

Trong đó, báo chí đã khẳng định vai trò trong định hướng thông tin, chuyển tải chủ trương, chính sách rộng rãi đến cơ sở; phản ánh mô hình hay, cá nhân điển hình trong phong trào để nhân rộng; nhiều bài viết phản biện xã hội mang tính chất tích cực và gợi mở một số giải pháp tháo gỡ, tạo sự đồng thuận của người dân và các cấp, ngành; lan tỏa phong trào để con em xa quê hướng về xây dựng quê hương.

Thời gian tới, việc hoàn thành các nhiệm vụ, các tiêu chí đang gặp nhiều thách thức. Tỉnh đã xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện. Mong muốn các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên và các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành cùng phong trào. Sở NN&PTNT, Văn phòng NTM luôn sẵn sàng trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời để phản ánh khách quan thực tiễn xây dựng NTM trên địa bàn.

Hội tụ trí tuệ, tạo vị thế để Báo Hà Tĩnh phát triển

Trong năm 2023, Báo Hà Tĩnh đã tổ chức xuất bản hơn 300 số báo in và 365 kỳ báo điện tử với gần 11.000 tin, bài, ảnh được đăng tải. Lượng phát hành báo in đạt 5.600 – 5.800 tờ/kỳ; lượng truy cập báo điện tử đạt 13 - 15 vạn lượt/ngày; tiếp tục duy trì tốp đầu về lượng truy cập trong hệ thống báo đảng các tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Báo Hà Tĩnh gặp mặt cộng tác viên, trao giải Cuộc thi chung sức xây dựng nông thôn mới 2023

Phó Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Hùng Sơn báo cáo hoạt động CTV-TTV năm 2023, định hướng năm 2024.

Nổi bật trong năm, Báo Hà Tĩnh tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo in, báo điện tử, mạng xã hội. Trong đó, với báo điện tử tiếp tục được đổi mới, phát triển theo hướng hiện đại, đa phương tiện, đa nền tảng; chú trọng đưa công nghệ số, các ứng dụng mới vào quy trình tác xử lý, xuất bản. Báo in cũng được đổi mới nội dung, hình thức theo hướng báo chí dữ liệu...

Để có được những kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực không ngành của tập thể lãnh đạo, CBPV, BTV-NLĐ Báo Hà Tĩnh còn có sự đóng góp to lớn và quan trọng của đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên (CTV- TTV) trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn.

Báo Hà Tĩnh gặp mặt cộng tác viên, trao giải Cuộc thi chung sức xây dựng nông thôn mới 2023

Nhà báo Khắc Hiển: "Báo Hà Tĩnh đã giữ được thương hiệu trong lòng bạn đọc; báo điện tử ngày càng đổi mới theo hướng hiện đại, lượng truy cập cao trong hệ thống báo Đảng, địa phương".

Báo Hà Tĩnh hiện có khoảng 300 CTV-TTV ở nhiều độ tuổi, nhiều tỉnh/thành trong cả nước, làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây chính là những cánh tay nối dài kết nối Báo Hà Tĩnh với cơ sở, là những người đồng hành cùng tòa soạn để mang đến cho bạn đọc thông tin sâu rộng trên các lĩnh vực ở các địa phương, đáp ứng yêu cầu thông tin kịp thời, sinh động thực tiễn cuộc sống, góp phần định hướng dư luận xã hội, qua đó góp phần cùng tờ báo thực hiện tốt sứ mệnh tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Báo Hà Tĩnh gặp mặt cộng tác viên, trao giải Cuộc thi chung sức xây dựng nông thôn mới 2023

CTV Trương Quang Đức (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh) tham gia ý kiến.

Xác định lực lượng CTV là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển của tờ báo, đặc biệt là trước xu thế phát triển báo chí hiện nay, trong năm qua, tòa soạn tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường sự cộng tác, xây dựng sự gắn kết lâu dài với đội ngũ CTV. Theo đó, chủ động kết nối, mở rộng đội ngũ CTV ở các lĩnh vực; thường xuyên tiếp nhận, trao đổi thông tin 2 chiều, đặc biệt là định hướng, đặt tin, bài với các CTV theo chủ đề phù hợp với từng thời điểm; xây dựng chế độ nhuận bút thỏa đáng để động viên, khuyến khích CTV tham gia cộng tác; đổi mới hình thức thanh toán nhuận bút để tạo sự thuận lợi tối đa cho CTV; luôn lắng nghe những ý kiến góp ý của CTV để từng bước nâng cao hơn nữa hiệu quả cộng tác.

Với những nỗ lực của tòa soạn cùng với sự hợp tác tích cực và trách nhiệm của đội ngũ CTV, mối quan hệ phối hợp, đồng hành ngày càng được siết chặt. Năm 2023, bên cạnh việc tiếp tục tăng cường hợp tác với lực lượng CTV là những người có bề dày, chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, Báo Hà Tĩnh đã phát triển được thêm nhiều CTV trẻ tuổi có khả năng nắm bắt thông tin nhanh và thực hiện các sản phẩm mới kịp thời và sinh động, đáp ứng yêu cầu của báo chí hiện đại.

Báo Hà Tĩnh gặp mặt cộng tác viên, trao giải Cuộc thi chung sức xây dựng nông thôn mới 2023

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu phát biểu ý kiến.

Với phương châm phát triển tờ báo theo hướng “Chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn”, Báo Hà Tĩnh đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa để nâng cao chất lượng các tác phẩm, ấn phẩm, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nhu cầu thông tin của Nhân dân và xu thế phát triển của báo chí. Một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu này là phát huy hơn nữa sự cộng tác tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cộng tác viên.

Báo Hà Tĩnh gặp mặt cộng tác viên, trao giải Cuộc thi chung sức xây dựng nông thôn mới 2023

Báo Hà Tĩnh khen thưởng 5 CTV xuất sắc năm 2023.

Trong năm 2024, Báo Hà Tĩnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, thân thiết, hiệu quả với các CTV, đặc biệt tăng cường hơn nữa việc tiếp nhận, hỗ trợ CTV hoàn thiện sản phẩm để đăng tải; hỗ trợ tối đa về mặt kỹ thuật trong việc thiết kế, trình bày sản phẩm nhằm nâng tầm các tác phẩm của CTV; xây dựng những sân chơi, gợi mở các chuyên đề, tác phẩm chuyên sâu có sự tham gia của CTV để hội tụ trí tuệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo vị thế cho các CTV.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Hải ghi nhận sự phối hợp hiệu quả giữa Báo Hà Tĩnh và Văn phòng điều phối NTM trong việc tổ chức Cuộc thi “Chung sức xây dựng NTM”; tạo ra “sân chơi” để các phóng viên, CTV tăng nguồn cảm hứng, rèn luyện, thử sức và khẳng định năng lực; tạo nguồn nguyên liệu, đa màu sắc cho các trang báo; góp phần tuyên truyền, cổ vũ cho chương trình xây dựng NTM thực sự hiệu quả.

Báo Hà Tĩnh gặp mặt cộng tác viên, trao giải Cuộc thi chung sức xây dựng nông thôn mới 2023

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt.

Đồng thời, đề nghị Báo Hà Tĩnh tiếp tục có chiến lược, cơ chế phát huy đội ngũ CTV; có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CTV như tổ chức đào tạo, tập huấn; cung cấp thông tin, các vấn đề thời sự, CT-XH, các chủ trương, chính sách để các CTV viết bài bám sát chủ trương, định hướng của Ban biên tập. Qua đó, đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống đầy đủ, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi gặp mặt và trao giải cuộc thi, Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành khẳng định, Cuộc thi về chủ đề “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên Báo Hà Tĩnh được tổ chức thành công cũng như công tác tuyên truyền về phong trào xây dựng NTM hiệu quả luôn có vai trò đồng hành của Sở NN&PTNT, Văn phòng NTM tỉnh. Nhiệm vụ xây dựng NTM thời gian tới đặt ra nhiều vấn đề mới, Báo Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Sở NN&PTNT, Văn phòng NTM tỉnh để phối hợp tuyên truyền hiệu quả, góp phần lan tỏa phong trào.

Báo Hà Tĩnh gặp mặt cộng tác viên, trao giải Cuộc thi chung sức xây dựng nông thôn mới 2023

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành tiếp thu những ý kiến tâm huyết, thiết thực, xác đáng tại buổi gặp mặt.

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh cũng khẳng định, trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Báo Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực và đạt một số thành quả quan trọng. Trong đó, Báo Hà Tĩnh tiếp tục duy trì lượng bạn đọc lớn, nằm trong tốp đầu hệ thống báo Đảng địa phương; Báo Hà Tĩnh cũng đạt nhiều giải cao trong các giải báo chí lớn toàn quốc...

Có được kết quả đó, ngoài nỗ lực, quyết tâm đổi mới của Ban biên tập, cán bộ cơ quan, sự quan tâm phối hợp của các ban, ngành, địa phương còn có sự đóng góp to lớn của các CTV. Đây là lực lượng đặc biệt quan trọng không thể thiếu trong từng giai đoạn phát triển của tờ báo.

Thời gian tới, Báo Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, phối hợp, cộng tác của các CTV. Báo cũng sẽ xây dựng các chiến lược căn cơ, khoa học hơn để đội ngũ CTV cộng tác với đơn vị ngày càng hiệu quả hơn.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast