Bí thư Tỉnh ủy chúc tết đảng viên lão thành và người cao tuổi tiêu biểu ở Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng mong muốn các đảng viên lão thành và người cao tuổi tiếp tục phát huy trí tuệ, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng huyện Vũ Quang ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy chúc tết đảng viên lão thành và người cao tuổi tiêu biểu ở Vũ Quang

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo các sở, ngành cùng dự buổi lễ.

Nhân dịp mừng xuân Nhâm Dần năm 2022, chiều nay (25/1), UBND huyện Vũ Quang tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt, đảng viên lão thành và người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo các sở, ngành cùng dự.

Tại buổi gặp mặt, đại biểu đã được nghe Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. Theo đó, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Vũ Quang vẫn ổn định và phát triển.

Giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2021 đạt gần 3.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,1 triệu đồng, tăng 5,73 triệu đồng so với năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy chúc tết đảng viên lão thành và người cao tuổi tiêu biểu ở Vũ Quang

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Tháng 3/2021, Vũ Quang đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Toàn huyện hiện có 5/9 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao (đạt 55%); xây dựng được 1.263 vườn mẫu, 1.850 mô hình kinh tế trang trại, 32 cụm dân cư và 65 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp...

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được huyện thực hiện nghiêm trong từng cộng đồng dân cư. Huyện đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống dịch một cách quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy chúc tết đảng viên lão thành và người cao tuổi tiêu biểu ở Vũ Quang

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Chúc tết đảng viên lão thành và người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn huyện Vũ Quang, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao những đóng góp của đảng viên lão thành và người cao tuổi trong việc tham gia đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, đảng viên lão thành và người cao tuổi trên địa bàn Vũ Quang tiếp tục phát huy trí tuệ, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, khơi dậy truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân tương ái, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy chúc tết đảng viên lão thành và người cao tuổi tiêu biểu ở Vũ Quang

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã tặng quà chúc mừng người cao tuổi trên địa bàn Vũ Quang...

Bí thư Tỉnh ủy chúc tết đảng viên lão thành và người cao tuổi tiêu biểu ở Vũ Quang

... và trao biểu trưng 150 suất quà của Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho Hội Người cao tuổi huyện Vũ Quang.

Bí thư Tỉnh ủy chúc tết đảng viên lão thành và người cao tuổi tiêu biểu ở Vũ Quang

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc mừng, tặng quà các đồng chí nguyên Thường trực Huyện ủy Vũ Quang.

Bí thư Tỉnh ủy chúc tết đảng viên lão thành và người cao tuổi tiêu biểu ở Vũ Quang

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân...

Bí thư Tỉnh ủy chúc tết đảng viên lão thành và người cao tuổi tiêu biểu ở Vũ Quang

... và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Khoa Văn tặng quà cho đảng viên cao tuổi.

Bí thư Tỉnh ủy chúc tết đảng viên lão thành và người cao tuổi tiêu biểu ở Vũ Quang

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc...

Bí thư Tỉnh ủy chúc tết đảng viên lão thành và người cao tuổi tiêu biểu ở Vũ Quang

... và lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn.

Cũng trong chiều nay, UBND huyện Vũ Quang tổ chức lễ ký kết hợp tác sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn giữa UBND huyện và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và đại diện các sở, ngành cùng dự.

Bí thư Tỉnh ủy chúc tết đảng viên lão thành và người cao tuổi tiêu biểu ở Vũ Quang

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng khai mạc buổi lễ.

Lễ ký kết hợp tác sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn giữa UBND huyện và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm nhằm mục đích thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, an toàn trên địa bàn huyện Vũ Quang. Từ đó nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp thông qua việc đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, vật tư đầu vào, quy trình sản xuất, giải pháp kỹ thuật theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn vào sản xuất, phát triển các sản phẩm hữu cơ nhằm bảo vệ người sản xuất và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Bí thư Tỉnh ủy chúc tết đảng viên lão thành và người cao tuổi tiêu biểu ở Vũ Quang

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang Nguyễn Trường Thọ thông qua biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ giữa UBND huyện Vũ Quang với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.

Lễ ký kết hợp tác cũng nêu rõ nội dung thỏa thuận của hai bên. Theo đó, đối với huyện Vũ Quang, cần quy hoạch, chọn vùng sản xuất tập trung các loại cây, con có điều kiện trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi; xây dựng các chương trình, dự án, đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ một số chính sách khác để phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Hằng năm, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí cho các chương trình khuyến nông về sản xuất nông nghiệp hữu cơ như: lập kế hoạch tập huấn, đào tạo; thông tin tuyên truyền; hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất hữu cơ trọng điểm, tham gia các hội chợ quảng bá sản phẩm cho các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; áp dụng các chính sách hỗ trợ cụ thể cho nông dân tham gia đồng hành cùng Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Hỗ trợ, tạo điều kiện để triển khai xây dựng siêu thị, cửa hàng để giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo quy định của pháp luật; có chính sách ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuế theo quy định...

Bí thư Tỉnh ủy chúc tết đảng viên lão thành và người cao tuổi tiêu biểu ở Vũ Quang

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Hồng Lam phát biểu tại lễ ký kết hợp tác.

Đối với Tập đoàn Quế Lâm, cam kết sẽ hỗ trợ tập huấn, đào tạo, hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho bà con nông dân tại các mô hình liên kết. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và nghiệm thu các sản phẩm được sản xuất theo quy trình hữu cơ.

Cung cấp con giống hữu cơ; phân hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ vi sinh cao cấp, phân hữu cơ khoáng, các chế phẩm sinh học mang thương hiệu Quế Lâm đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng đến từng hộ nông dân, các chương trình, dự án để sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn.

Xây dựng hệ thống chuỗi cửa hàng trên địa bàn huyện để giới thiệu, hướng dẫn tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ do người tiêu dùng, người nông dân sản xuất ra trên địa bàn; tiêu thụ toàn bộ sản phẩm cho người nông dân tham gia sản xuất theo các chương trình, dự án hợp tác và liên kết về chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn huyện Vũ Quang.

Bí thư Tỉnh ủy chúc tết đảng viên lão thành và người cao tuổi tiêu biểu ở Vũ Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu tại lễ ký kết hợp tác.

Phát biểu tại lễ ký kết hợp tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm là đơn vị tiên phong trong sản xuất hữu cơ trong thời gian qua, có bề dày kinh nghiệm và uy tín trên toàn quốc, đủ thực lực và khả năng để cùng huyện Vũ Quang đổi mới, phát triển bền vững ngành nông nghiệp hữu cơ, tăng giá trị sản phẩm nông sản, hình thành nền nông nghiệp có chuỗi giá trị gia tăng, không ngừng nâng cao đời sống của người nông dân và bảo vệ môi trường bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cũng đề nghị, huyện Vũ Quang cần phối hợp, hỗ trợ cùng Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm trong tổ chức thực hiện chương trình nông nghiệp hữu cơ, xây dựng mối liên kết chuỗi và tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá sản xuất nông nghiệp hữu cơ từ các mô hình.

Bí thư Tỉnh ủy chúc tết đảng viên lão thành và người cao tuổi tiêu biểu ở Vũ Quang

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện Vũ Quang và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm đã ký kết biên bản hợp tác sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn.

Bí thư Tỉnh ủy chúc tết đảng viên lão thành và người cao tuổi tiêu biểu ở Vũ Quang

Dịp này, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm cũng đã trao tặng 50 phần quà cho các hộ sản xuất hữu cơ trên địa bàn Vũ Quang.

Biên bản lễ ký kết hợp tác sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn giữa UBND huyện Vũ Quang và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm có hiệu lực 5 năm (2021 - 2025) kể từ ngày ký. Kết thúc giai đoạn hợp tác, hai bên cùng tổ chức đánh giá kết quả hợp tác làm căn cứ để tiếp tục hợp tác giai đoạn tiếp theo.

Đây là cơ sở để triển khai thực hiện các chương trình hợp tác tiếp theo về sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được thảo luận giữa hai bên. Quá trình triển khai các dự án và kế hoạch chương trình cụ thể qua các năm, UBND huyện sẽ ủy quyền cho Phòng NN&PTNT huyện làm đầu mối, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm ký kết cụ thể với các HTX nông nghiệp, các hộ để triển khai thực hiện.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast