Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự lễ khánh thành nhà văn hóa kết hợp tránh trú bão, lũ ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ tại thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh và thôn Văn Khang, xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) khánh thành, đưa vào sử dụng đúng dịp bầu cử tạo thêm sự tin tưởng của Nhân dân và cử tri.

Sáng 22/5, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và huyện Đức Thọ dự lễ khánh thành công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ tại thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh và thôn Văn Khang, xã Tùng Châu (Đức Thọ).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự lễ khánh thành nhà văn hóa kết hợp tránh trú bão, lũ ở Đức Thọ

Công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ tại thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh

Công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ tại thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh và thôn Văn Khang, xã Tùng Châu có ý nghĩa quan trọng, giúp người dân có điểm sinh hoạt văn hóa và là nơi tránh trú khi thiên tai, lụt bão xảy ra.

Đặc biệt, công trình khánh thành, đưa vào sử dụng đúng dịp bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tạo sự phấn khởi, niềm tin tưởng của Nhân dân, của cử tri trước ngày hội lớn.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự lễ khánh thành nhà văn hóa kết hợp tránh trú bão, lũ ở Đức Thọ

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đại diện chính quyền địa phương, thôn xóm làm thủ tục gắn biển công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ tại thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh

Cả 2 công trình đều có quy mô 2 tầng, diện tích sàn 400 m2, với cơ cấu: tầng 1 để trống phục vụ nhu cầu vui chơi sinh hoạt cộng đồng thường xuyên; tầng 2 gồm phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng tránh trú bão lũ, sân khấu, bếp, kho và khu vệ sinh chung. Tổng kinh phí xây dựng trên 2,2 tỷ đồng/nhà.

Đây là 2 trong những công trình do các đơn vị, cá nhân hảo tâm và gia đình ca sỹ Thủy Tiên - Công Vinh tài trợ.

Trong niềm vui chung của cán bộ và nhân dân các địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, đánh giá cao địa phương, đơn vị thi công đã khắc phục khó khăn, thi công công trình hoàn thành đúng theo tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn trong thi công và thẩm mỹ cao.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự lễ khánh thành nhà văn hóa kết hợp tránh trú bão, lũ ở Đức Thọ

Công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ tại thôn Văn Khang, xã Tùng Châu

Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn chính quyền địa phương, trực tiếp là thôn xóm và bà con Nhân dân sử dụng, phát huy hiệu quả công năng của công trình, đặc biệt là mỗi khi có mưa bão đến, bà con yên tâm có địa điểm tránh trú an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự lễ khánh thành nhà văn hóa kết hợp tránh trú bão, lũ ở Đức Thọ

Bà con vùng lũ Đức Thọ vui mừng đến chứng kiến lễ khánh thành

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự lễ khánh thành nhà văn hóa kết hợp tránh trú bão, lũ ở Đức Thọ

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh cùng đại diện chính quyền địa phương làm thủ tục gắn biển công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ tại thôn Văn Khang, xã Tùng Châu

Cũng trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn đã đến chung vui khánh thành nhà mới với 2 gia đình: ông Nguyễn Mạnh Phồn, bệnh binh 2/3 thôn tiến hoà và bà Phạm Thị Minh, thôn Quy Vượng xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự lễ khánh thành nhà văn hóa kết hợp tránh trú bão, lũ ở Đức Thọ

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn đến chung vui khánh thành nhà mới với gia đình bà Phạm Thị Minh, thôn Quy Vượng, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ.

Đây là các đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai được Tập đoàn Vingroup và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong cả nước hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast