Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tham gia trồng cây đầu xuân Canh Tý

(Baohatinh.vn) - Sáng 30/1, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý 2020 tại thôn Thanh Tân, xã Thạch Châu. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng dự lễ phát động và tham gia trồng cây đầu xuân.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tham gia trồng cây đầu xuân Canh Tý

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, lãnh đạo các sở, ngành và huyện Lộc Hà tham dự lễ phát động.

Hưởng ứng Tết trồng cây năm 2020, huyện Lộc Hà kêu gọi các địa phương, toàn thể nhân dân hăng hái, nhiệt tình tham gia trồng cây, trồng rừng nhằm cải tạo môi trường sống, điều hòa khí hậu; chắn gió, bảo vệ đê sông, đê biển, chống xói mòn đất, chống cát bay, cát chảy... gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh của huyện nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tham gia trồng cây đầu xuân Canh Tý

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Lê Trung Phước phát động "Tết trồng cây" dịp xuân Canh Tý 2020.

Đồng thời tự nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tham gia trồng cây đầu xuân Canh Tý

Ngay sau lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng các sở, ngành, cán bộ huyện, người dân xã Thạch Châu đã tham gia trồng gần 300 cây xanh các loại như sấu đen, xoài, bằng lăng… dịp đầu xuân năm mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tham gia trồng cây đầu xuân Canh Tý

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tham gia trồng cây đầu xuân cùng lãnh đạo và nhân dân huyện Lộc Hà.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tham gia trồng cây đầu xuân Canh Tý

.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tham gia trồng cây đầu xuân Canh Tý

... gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể lãnh đạo và bà con nhân dân tại địa phương.

Hưởng ứng “Tết trồng cây”, năm nay, huyện Lộc Hà phấn đấu trồng hơn 7,2 vạn cây phân tán các loại và cây ăn quả, chủ yếu tập trung tại các tuyến đường liên xã, nội thị, khuôn viên đền chùa, cơ quan, công sở, trường học, khu dân cư, khu vực phòng hộ ven biển... nhằm cải tạo môi trường sống trong lành, hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Các loại cây được trồng chủ yếu là bằng lăng, sấu, bàng, xoài, phi lao…

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tham gia trồng cây đầu xuân Canh Tý

Các lực lượng hưởng ứng lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Lê Trung Phước cho biết: “Ngoài lễ phát động được tổ chức dịp đầu năm, huyện Lộc Hà đã xây dựng kế hoạch để chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực tham gia trồng cây theo hướng dẫn, nhằm góp phần tăng diện tích cây xanh, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Chủ đề Tết trồng cây

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast