Chủ tịch UBND tỉnh: Nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn vượt biên trái phép, đấu tranh với các loại tội phạm và đồng hành cùng địa phương trong xây dựng NTM.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm Đồn Biên phòng Hương Quang.

Chiều 14/1, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng lãnh đạo một số ban, ngành liên quan đã đến chúc tết cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Công an huyện, Ban CHQS huyện, Đồn Biên phòng Hương Quang, Vườn Quốc gia Vũ Quang và Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới

Không khí buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, Ban CHQS huyện, Đồn Biên phòng Hương Quang và Vườn Quốc gia Vũ Quang, Trung tá Phan Thái Hùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hương Quang thay mặt các lực lượng báo cáo tới lãnh đạo tỉnh một số kết quả nổi bật trong năm qua, nhất là trong đấu tranh, đẩy lùi các loại tội phạm; giúp Nhân dân và các địa phương khó khăn trên địa bàn xây dựng NTM, ổn định đời sống.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới

Trung tá Phan Thái Hùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hương Quang báo cáo một số kết quả nổi bật mà các lực lượng đã nỗ lực đạt được trong năm qua.

Riêng Đồn Biên phòng Hương Quang trong năm qua đã duy trì tốt các hoạt động ra vào biên giới, lòng hồ thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Đặc biệt, đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 46,6 km biên giới cùng 2 xã biên giới của huyện Vũ Quang là Thọ Điền và Quang Thọ.

Chúc mừng cán bộ, chiến sỹ các đơn vị nhân dịp tết cổ truyền Quý Mão 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đạt được thời gian qua. Chính những việc làm cụ thể, hành động thiết thực của các lực lượng đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ghi nhận, Nhân dân tin yêu, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tiếp tục đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trươngcủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng người dân; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên và hoạt động của các loại tội phạm.

Đặc biệt, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn vượt biên trái phép, đấu tranh với các loại tội phạm; tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong quá trình xây dựng NTM; nỗ lực hơn nữa trong thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Hà Tĩnh với các tỉnh nước bạn Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và lãnh đạo các đơn vị LLVT tỉnh tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hương Quang và Vườn Quốc gia Vũ Quang...

Chủ tịch UBND tỉnh: Nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới

... tặng quà cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, Ban CHQS huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới

Đại diện Tỉnh đoàn...

Chủ tịch UBND tỉnh: Nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới

... và đại diện Hội LHPN tỉnh tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hương Quang.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới

Lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng quà, chúc tết các lực lượng, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới

Dịp này, lãnh đạo Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam cũng tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hương Quang...

Chủ tịch UBND tỉnh: Nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới

... và cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, Ban CHQS huyện, Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đã đến thăm, chúc tết cán bộ và người lao động đang làm việc tại Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tham quan Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi.

Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi có tổng mức đầu tư hơn 340 tỷ đồng, do Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi (thuộc Tổng Công ty Cơ điện xây dựng) làm chủ đầu tư. Đến nay, nhà máy đã hoàn thiện, bước đầu hòa lưới điện quốc gia với công suất 25,5MW.

Nhà máy đi vào hoạt động sẽ cung cấp trung bình mỗi năm 70,6 triệu kWh điện cho hệ thống điện quốc gia, với doanh thu đạt khoảng 80 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách khoảng 20 tỷ đồng/năm. Đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng nước của hồ chứa Ngàn Trươi, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 40 lao động kỹ thuật cao, trong đó ưu tiên con em địa phương đáp ứng được yêu cầu quản lý, vận hành của nhà máy.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới

Đại diện Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị.

Qua nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao những kết quả mà Ban lãnh đạo Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi đạt được, trong đó có đóng góp không nhỏ của đội ngũ kỹ thuật, công nhân, người lao động và các chuyên gia nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi là dự án không chỉ có ý nghĩa đối nhà đầu tư mà còn có vai trò quan trọng đối với phát triển KT-XH địa phương; góp phần ổn định năng lượng quốc gia. Do vậy, lãnh đạo nhà máy cần khai thác, vận hành hiệu quả để đáp ứng nguyên vọng của chính quyền, Nhân dân địa phương cũng như kỳ vọng của tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và lãnh đạo huyện Vũ Quang cũng đã tặng quà chúc tết cán bộ, kỹ thuật và người lao động đang làm việc tại Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác cũng đến dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Phan Đình Phùng và nghĩa quân.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast