Cử tri Can Lộc mong muốn tăng cường các chế tài xử lý trong các bộ luật

(Baohatinh.vn) - Tại buổi tiếp xúc của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hà Tĩnh với cử tri tại xã Phú Lộc (Can Lộc) vào chiều nay (21/9), nhiều ý kiến mong muốn tăng cường các chế tài xử lý trong các bộ luật và đề nghị Quốc hội quan tâm một số vấn đề an sinh xã hội .

Cử tri Can Lộc mong muốn tăng cường các chế tài xử lý trong các bộ luật

Nhiều cử tri ở Phú Lộc cho rằng, việc hoàn thiện và ban hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi trong kỳ họp sắp tới được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, cử tri băn khoăn về tình trạng thuốc bảo vệ thực vật giả, phân bón giả, hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các sản phẩm tiêu dùng vẫn còn cao.

Cử tri mong muốn Quốc hội tăng cường các chế tài trong việc xử lý vi phạm để người dân yên tâm và cũng góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Cử tri Can Lộc mong muốn tăng cường các chế tài xử lý trong các bộ luật

Cử tri Nguyễn Đăng Nhân- thôn Hồng Sơn: Mong Quốc hội xem xét, hỗ trợ các địa phương nguồn ngân sách, tạo động lực cho nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đối với việc bổ sung sửa đổi Luật Công an nhân dân, việc đưa công an được đào tạo chính quy bài bản về làm việc tại các xã phường là cần thiết, góp phần chuyên nghiệp hóa, nâng cao chất lượng hoạt động của công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, trong Luật cần bổ sung về việc giải quyết các chế độ chính sách cho đội ngũ công an xã, phường sau khi thay thế hoặc luân chuyển vị trí công tác

Cử tri Can Lộc mong muốn tăng cường các chế tài xử lý trong các bộ luật

Cử tri Nguyễn Sỹ Chương, thôn Tân Tiến: Tuyến đường 15A nối Can Lộc với Đức Thọ có lưu lượng người qua lại đông, nhưng đường nhỏ hẹp nên hay xảy ra tai nạn. Người dân mong muốn được mở rộng tuyến đường.

Cử tri Phúc Lộc còn đề xuất có các chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ hàng hóa, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Ngoài ra, cần áp dụng nhiều bộ giống có phẩm cấp cao, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng với từng địa bàn.

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ mong muốn Quốc hội tăng cường hơn nữa các chế tài xử lý vi phạm ở các bộ luật.

Cử tri Can Lộc mong muốn tăng cường các chế tài xử lý trong các bộ luật

Cử tri Nguyễn Sỹ Thông - thôn Đông Tiến bày tỏ băn khoăn về chính sách đổi mới giáo dục, đặc biệt thực trạng sinh viên ra trường không có việc làm ngày càng tăng

Thay mặt Đoàn ĐBQH, Phó Trưởng đoàn Nguyễn Văn Sơn tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị, đề xuất thuộc tầm vĩ mô, Đoàn sẽ tổng hợp trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Cử tri Can Lộc mong muốn tăng cường các chế tài xử lý trong các bộ luật

Phó Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền

* Nhiều cử tri xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên) bày tỏ băn khoăn với Đoàn ĐBQH về thực trạng tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, nhất là nạn ma túy đang len lỏi đến các vùng nông thôn.

Cử tri Can Lộc mong muốn tăng cường các chế tài xử lý trong các bộ luật

Đại biểu Quốc hội Lê Anh Tuấn báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5 và thông tin một số nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Cẩm Quan đã được nghe đại biểu Lê Anh Tuấn báo kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ 5 đến nay. Theo đó, đoàn đã phối hợp với một số cơ quan, ban, ngành để lấy ý kiến góp ý 9 dự án luật; tham gia các đoàn giám sát, phiên họp để thẩm tra, cho ý kiến về các dự án luật; chuyển tải đầy đủ ý kiến trả lời các kiến nghị của cử tri…

Cử tri Can Lộc mong muốn tăng cường các chế tài xử lý trong các bộ luật

.

Cử tri Bùi Quang Vinh: Đề nghị Quốc hội có những quyết sách mạnh mẽ để hạn chế tệ nạn ma túy đang báo động hiện nay

Đông đảo cử tri bày tỏ vui mừng trước những quyết sách đúng đắn của Quốc hội và những đóng góp của các dự án luật đã đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới, tạo được những kết quả đáng phấn khởi trong công cuộc đổi mới; tạo niềm tin trong nhân dân.

Cử tri Can Lộc mong muốn tăng cường các chế tài xử lý trong các bộ luật

Cử tri Đặng Thế Hàm: Thấy đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm đến là người buôn bán đóng cửa hàng trốn, chứng tỏ còn hàng giả, hàng kém chất lượng nhưng người dân vẫn phải mua

Tuy nhiên, các đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn, lo lắng về tệ nạn xã hội hiện nay, nhất là tệ nạn ma túy đã len lỏi vào các vùng nông thôn, đầu độc con em. Đặt câu hỏi: Phải chăng công tác quản lý Nhà nước yếu kém, chưa kiên quyết, làm ngơ, thiếu trách nhiệm...? Cử tri đề nghị Quốc hội sớm có quyết sách về vấn đề này.

Cử tri cũng bày tỏ nhiều băn khoăn xung quanh vấn đề hàng thật, hàng giả, hàng kém chất lượng hiện nay; vấn đề an toàn thực phẩm; chính sách với người có công; các vấn đề về y tế, giáo dục và đào tạo...

Cử tri Can Lộc mong muốn tăng cường các chế tài xử lý trong các bộ luật

Cử tri Đặng Thị Huệ cho rằng việc lạm thu trong các trường học vẫn còn diễn ra

Đặc biệt, cử tri Cẩm Quan nêu rõ thực trạng nhà máy xử lý rác đóng trên địa bàn quá tải rác thải đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Dự án nuôi bò Bình Hà chưa phát huy hiệu quả, trong khi người dân địa phương đang thiếu đất sản xuất…

Cử tri Can Lộc mong muốn tăng cường các chế tài xử lý trong các bộ luật

Đại biểu Quốc hội Trần Đình Gia tiếp thu ý kiến của cử tri và giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội, đại biểu Trần Đình Gia tiếp thu ý kiến của cử tri để tổng hợp, trình lên Quốc hội tại kỳ họp tới, đồng thời, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast