Cử tri Lộc Hà đề xuất nạo vét cảng Cửa Sót bằng nguồn xã hội hóa

(Baohatinh.vn) - Trao đổi với các vị đại biểu HĐND tỉnh được bầu trên địa bàn, cử tri các xã vùng biển cửa huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đề nghị cấp trên nạo vét luồng lạch cảng cá Cửa Sót thường xuyên bằng nguồn xã hội hóa...

Cử tri Lộc Hà đề xuất nạo vét cảng Cửa Sót bằng nguồn xã hội hóa

Chiều 20/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Lộc Hà tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn để nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất từ cơ sở.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Lộc Hà, đại biểu Đào Thị Anh Nga - Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh báo cáo tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, thực hiện chính sách an sinh xã hội và các vấn đề quan trọng khác trên địa bàn Hà Tĩnh trong 6 tháng vừa qua.

Cử tri Lộc Hà đề xuất nạo vét cảng Cửa Sót bằng nguồn xã hội hóa

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga báo cáo tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022.

Thông tin, trao đổi với đại biểu HĐND tỉnh, cử tri Lộc Hà phản ánh tình trạng bồi lấp ở cảng cá Cửa Sót diễn ra nhiều năm; việc nạo vét không thực sự hiệu quả đã ảnh hưởng lớn đến tàu thuyền qua lại, an toàn hàng hải và hoạt động sản xuất của ngư dân.

Cử tri Lộc Hà đề xuất nạo vét cảng Cửa Sót bằng nguồn xã hội hóa

Đại biểu các sở, ngành và cử tri 6 xã vùng biển cửa (Hộ Độ, Mai Phụ, Thạch Mỹ, Thạch Châu, thị trấn Lộc Hà, Thạch Kim) tham gia hội nghị.

Cử tri mong muốn hoạt động nạo vét luồng lạch ở khu vực cảng cá Cửa Sót thực hiện theo hướng xã hội hóa, thực hiện thường xuyên để giảm ngân sách đầu tư và hiệu quả hơn hiện nay.

Cũng liên quan đầu tư xây dựng cơ bản, cử tri Lộc Hà đề xuất sớm tháo gỡ vướng mắc để thông tuyến đường cứu hộ cứu nạn Phù Lưu - thị trấn Lộc Hà (đoạn cuối qua TDP Xuân Hải); sớm thông tuyến đường JICA nối các xã Thạch Châu - Mai Phụ - Hộ Độ; cần nghiên cứu kỹ thực tiễn trước khi xây dựng các kênh mương thủy lợi để tránh bất cập, sai sót vì hiện nay, có những công trình làm quá nhỏ, thiếu đồng bộ, không phát huy hiệu quả; bố trí kinh phí xây dựng cầu dân sinh nối 2 xã Mai Phụ và Hộ Độ qua kênh C2; xây dựng thêm các k- ốt nướng cá ở Thạch Kim để tránh tình trạng làm nghề truyền thống này trong khu dân cư...

Cử tri Lộc Hà đề xuất nạo vét cảng Cửa Sót bằng nguồn xã hội hóa

Cử tri Dương Trọng Bình - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạch Kim đề xuất nạo vét luồng lạch Cửa Sót bằng nguồn xã hội hóa.

Về sản xuất, cử tri Lộc Hà đề xuất huyện, tỉnh cần tiếp tục có các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất gắn với hỗ trợ bao tiêu sản phẩm; nhân rộng các cách làm hay, các mô hình kinh tế hiệu quả để tạo bước đột phá mới trong sản xuất; xem xét đầu tư, nâng cấp một số kênh mương thủy lợi, cống thoát lũ quan trọng trên địa bàn để phục vụ sản xuất tốt hơn, nhất là mở rộng hệ thống kênh mương vệ tinh để phát huy hiệu quả dự án ngọt hóa sông Nghèn...

Cử tri Lộc Hà đề xuất nạo vét cảng Cửa Sót bằng nguồn xã hội hóa

Cử tri Lê Chắt - Trưởng thôn Liên Tiến (xã Mai Phụ): Cần tăng cường giải ngân nguồn vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thủy lợi để vừa phục vụ sản xuất, vừa phòng chống thiên tai hiệu quả.

Cử tri Lộc Hà cũng đề xuất đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho con em nông thôn; tăng chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn xóm; nghiên cứu chấm dứt tình trạng khai thác đá ở núi Nam Giới ở xã Đỉnh Bàn (gần đền Lê Khôi); tăng cường hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM...

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Lộc Hà, đại biểu Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà đã thông tin, giải trình một số nội dung, vấn đề cử tri quan tâm.

Cử tri Lộc Hà đề xuất nạo vét cảng Cửa Sót bằng nguồn xã hội hóa

Đại biểu Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà tiếp thu, giải trình các ý kiến, đề xuất của cử tri.

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà nhấn mạnh việc tiếp thu, tổng hợp tất cả các kiến nghị, đề xuất để báo cáo lên HĐND tỉnh và các sở, ngành xem xét, xử lý.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast