Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí Hà Tĩnh đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 15/1, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chủ trì.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí Hà Tĩnh đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chủ trì buổi gặp mặt

Hà Tĩnh hiện có gần 40 ngàn trí thức, trong đó có 1 giáo sư, 4 phó giáo sư, 75 tiến sỹ, 5 nhà giáo nhân dân, 5 thầy thuốc nhân dân đang công tác và sinh sống trên địa bàn. Đội ngũ trí thức Hà Tĩnh đã tích cực tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách và định hướng chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí Hà Tĩnh đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Hoạt động văn học - nghệ thuật trong thời gian qua tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả đạt được, bám sát nhiệm vụ chính trị và hiện thực đời sống, khơi dậy sức sáng tạo, góp phần tăng cường niềm tin trong nhân dân về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí Hà Tĩnh đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải báo cáo hoạt động của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Năm 2019, báo chí hoạt động cơ bản đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích. Các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đóng góp quan trọng trong việc phản ánh chân thực bức tranh KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí Hà Tĩnh đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Tình, nguyên Giám đốc Sở KH&CN: Tỉnh cần có cơ chế, chính sách về xây dựng đội ngũ trí thức, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, tôn vinh trí thức để hỗ trợ tài năng trẻ, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí Hà Tĩnh đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh: Tỉnh cần đổi mới công tác cán bộ, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ trí thức trẻ

Các cơ quan báo chí tích cực cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, các địa bàn; chủ động đấu tranh chống tiêu cực, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị…

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí Hà Tĩnh đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh Phan Trung Hiếu: Với sự quan tâm của tỉnh, trong thời gian tới, giới văn nghệ sỹ sẽ nỗ lực lao động sáng tạo, có nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí bày tỏ vui mừng trước những kết quả toàn diện mà tỉnh nhà đạt được thời gian qua, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của BTV Tỉnh ủy, Hà Tĩnh tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi mới trong năm 2020.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí Hà Tĩnh đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Phó Giám đốc Đài PT-TH Hà Tĩnh Phan Trung Thành: Năm 2020, Đài PT-TH Hà Tĩnh sẽ nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng hình thức, nội dung các chương trình để phục vụ công tác tuyên truyền kịp thời nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo của Hà Tĩnh.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí Hà Tĩnh đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định những kết quả đạt được của tỉnh nhà trong năm 2019, bên cạnh sự giúp đỡ của Trung ương, nỗ lực phấn đấu chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, còn có đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ và báo chí.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020, năm tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức của tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh. nhiệm kỳ 5 năm của tỉnh đề ra rất cao, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh hết sức nặng nề.

Rất mong đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia vào các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, sáng tạo và vận dụng tri thức khoa học vào thực tiễn, đóng góp, tham mưu những vấn đề có tính chiến lược trên các lĩnh vực, trong đó cần tích cực hiến kế những cách làm hay, những giải pháp mang lại hiệu quả cao.

Tiếp tục phát huy sức lao động sáng tạo, có nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị, góp phần vun đắp tâm hồn, xây dựng những chuẩn mực đạo đức của con người thời kỳ hội nhập; quảng bá văn hóa Hà Tĩnh với bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Đội ngũ báo chí bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời tình hình KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh gửi tới đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí và gia đình lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt; tiếp tục có nhiều sáng tạo, gặt hái được nhiều thành công mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast