Hà Tĩnh rà soát lại diện tích rừng dễ cháy, chủ động thực hiện “4 tại chỗ” trong PCCCR

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (30/6), UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm bổ cứu các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì hội nghị.

Tính đến 9h ngày 30/6/2019, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xẩy 67 điểm phát lửa, trong đó có 11 điểm gây cháy rừng. Diện tích rừng bị cháy, ước tính hàng trăm héc-ta, hiện đang có 3 vụ cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Hà Tĩnh rà soát lại diện tích rừng dễ cháy, chủ động thực hiện “4 tại chỗ” trong PCCCR

Dự hội nghị có Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam Nguyễn Quốc Trị, đại diện các sở, ngành liên quan; lãnh đạo các huyện, thị xã có rừng trong toàn tỉnh tham dự tại đầu cầu các địa phương.

Ngoài nguyên nhân khách quan, còn có các nguyên nhân chủ quan, đó là: Một số người dân sống gần rừng, ven rừng ý thức trách nhiệm chưa cao, không chấp hành pháp luật bảo vệ rừng. Trong thời gian cao điểm nắng nóng, một số khu vực rừng trọng điểm dễ cháy chưa được chủ rừng, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng các công trình PCCCR theo quy định.

Hà Tĩnh rà soát lại diện tích rừng dễ cháy, chủ động thực hiện “4 tại chỗ” trong PCCCR

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh Hoàng Quốc Huấn báo cáo bổ cứu cấp bách các biện pháp PCCCR.

Mặt khác, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sống gần rừng, ven rừng chưa thực hiện nghiêm túc các nội quy, điều kiện an toàn PCCCR; BCĐ các cấp chưa bám sát cơ sở để đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các địa phương, chủ rừng tổ chức thực hiện các giải pháp PCCCR theo phương án được phê duyệt…; việc huy động lực lượng, phương tiện 4 tại chỗ, tham gia chữa cháy (cấp huyện, xã) còn lúng túng, bị động hiệu quả chưa cao; việc chỉ huy chữa cháy các cấp còn lúng túng, giải pháp tác nghiệp chữa cháy tại hiện trường chưa cụ thể; phương án huy động lực lượng ứng cứu khi có cháy lớn xảy ra của tỉnh đã ban hành, nhưng việc phối hợp điều hành, chỉ huy giữa các lực lượng thực sự lúng túng, hiệu quả chưa cao.

Sau các vụ cháy rừng, việc tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân, đối tượng gây cháy để xử lý nghiêm theo pháp luật chưa hiệu quả nên tính răn đe, giáo dục không cao; việc huy động nguồn kinh phí của các chủ rừng, UBND các xã, huyện đầu tư cho công tác PCCCR chưa nhiều…

Hà Tĩnh rà soát lại diện tích rừng dễ cháy, chủ động thực hiện “4 tại chỗ” trong PCCCR

Phó Giám đốc Điện lực Hà Tĩnh Phan Đắc Hùng: Điện lực Hà Tĩnh luôn chủ động triển khai các giải pháp để đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn.

Để chủ động thực hiện tốt công tác PCCCR, hạn chế thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy rừng gây ra, BCĐ tỉnh, đề nghị các ngành, chính quyền địa phương, chủ rừng tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp.

Theo đó, phối hợp điều tra, xác định rõ nguyên nhân, diện tích thiệt hại, truy tìm đối tượng gây cháy để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; xem xét, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan;

Tiếp tục tập trung cho công tác tuyên truyền, cảnh báo về công tác PCCCR, nhất là trong thời gian cao điểm nắng nóng, có nguy cơ cháy cao; vận động nhân dân sống trong và gần rừng thực hiện canh phòng, phát hiện sớm lửa rừng;

Các cấp, chủ rừng, cơ quan chức năng cần rà soát lại phương án PCCCR; thực hiện phòng cháy, trực cháy, báo cháy rừng ở mức cao nhất, với 100% quân số từ nay cho đến hết mùa cháy; đảm bảo 4 tại chỗ, sẵn sàng tham gia chữa cháy kịp thời khi mới phát sinh; tổ chức chữa cháy rừng chủ động, hiệu quả, kịp thời… khi có xẩy ra cháy rừng;

Tổ chức khắc phục hậu quả, xử lý sau cháy rừng nghiêm túc, đúng quy định theo pháp luật; thực hiện việc thông tin, báo cáo…

Hà Tĩnh rà soát lại diện tích rừng dễ cháy, chủ động thực hiện “4 tại chỗ” trong PCCCR

Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị: Tinh thần tham gia chữa cháy rừng của người dân và các lực lượng chức năng Hà Tĩnh là rất đáng biểu dương. Tuy nhiên, phương tiện, dụng cụ, chỉ huy chữa cháy rừng vẫn còn nhiều hạn chế.

Việc xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện tốt công tác PCCCR, hỗ trợ các lực lượng trực gác, hậu cần cho lực lượng chữa cháy rừng trong những tháng cao điểm cũng được đề xuất, kiến nghị tại hội nghị trực tuyến.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cấp, ngành đều cho rằng, nguyên nhân chủ yếu xẩy ra cháy rừng là do công tác tuyên truyền nâng cao nhân thức của người dân chưa đáp ứng yêu cầu; dụng cụ, phương tiện, công cụ PCCCR vừa thiếu vừa lạc hậu; lực lượng tham gia chữa cháy rừng đông nhưng chưa hiệu quả do thiếu sự phối hợp trong chỉ đạo, tổ chức thực thi tại hiện trường; kinh phí dành cho công tác PCCCR còn hạn hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu…

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam Nguyễn Quốc Trị thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác chữa cháy rừng trên địa bàn Hà Tĩnh, như: Phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác chữa cháy rừng còn nhiều hạn chế; lực lượng tham gia chữa cháy rừng đông nhưng chưa đạt hiệu quả cao do công tác chỉ huy chữa cháy chưa sát với tình hình thực tế; chưa ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào công tác chữa cháy rừng …

Tổng Cục trưởng Nguyễn Quốc Trị đề nghị, thời gian tới, Hà Tĩnh cần quán triệt, triển khai hiệu quả Công điện 776 của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện công tác PCCCR.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đánh giá cao sự tham gia chữa cháy rừng một cách tích cực, đông đảo của các lực lượng chức năng, người dân thời gian qua … Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế trong công tác PCCCR, như: công tác 4 tại chỗ còn thiếu chủ động; phương tiện, dụng cụ phục vụ cho công tác PCCCR còn thô sơ, thiếu thốn; nhận thức của người dân đối với công tác PCCCR chưa cao, dẫn đến bất cẩn, gây thiệt hại rất lớn…

Hà Tĩnh rà soát lại diện tích rừng dễ cháy, chủ động thực hiện “4 tại chỗ” trong PCCCR

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, kết luận hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới, các địa phương, chủ rừng cần quán triệt, triển khai nghiêm túc Công điện 776 của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCCR; lực lượng chức năng tổ chức ra soát diện tích rừng thông đã giao cho các chủ rừng, hộ gia đình; xác minh, làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây ra từng vụ cháy rừng;

Công tác chỉ huy, điều hành chữa cháy rừng cần được chấn chỉnh, tổ chức lại sao cho đạt hiệu quả cao; rà soát lại công tác 4 tại chỗ; đề cao tinh thần cảnh giác; nghiêm khắc xử lý những hành vi vi phạm lâm luật.

Hội nghị cũng đã thông qua Công điện của Thủ tướng Chính phủ về PCCCR; rà soát việc chống hạn một cách toàn diện và xem xét lại công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn toàn tỉnh.

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast