Hà Tĩnh ứng trực 24/24h các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy

(Baohatinh.vn) - Trong hơn 1 tháng qua, Hà Tĩnh có hơn 30 điểm phát lửa, trong đó có 3 vụ cháy rừng. Hiện nay, nắng nóng gay gắt vẫn đang diễn ra trên diện rộng, nền nhiệt độ luôn ở mức cao (39 – 43­ độ C), nhiều khu rừng trên địa bàn đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm về cảnh báo cháy rừng.

Hà Tĩnh ứng trực 24/24h các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy

Trong tháng 6/2019, Hà Tĩnh có gần 30 điểm phát lửa và 3 vụ cháy rừng (ảnh: Thiên Vỹ - Viễn Trang).

Trưa 26/6, trên địa bàn xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà đã xảy ra một vụ cháy rừng. Bước đầu xác định diện tích xảy ra cháy khoảng 7 ha, trong đó 5 ha rừng trồng keo tràm và 2 ha rừng thông phòng hộ.

Cũng trong 2 ngày 26 và 27/6, trên địa bàn phường Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh) đã xảy ra 3 điểm phát lửa và cháy rừng liên tiếp, thiêu rụi trên 50 ha rừng keo. Và cũng trong thời gian hơn 1 tuần lễ vừa qua, trên địa bàn TX Kỳ Anh đã xảy ra 10 điểm phát lửa, cháy gây nhiều thiệt hại về rừng.

Thực tế cho thấy, ngoài việc thời tiết cực đoan, nắng nóng với nhiệt độ cao kéo dài dẫn đến nguy cơ cháy rừng cao thì những những nguyên nhân gây ra điểm phát lửa, cháy rừng vẫn là những lý do cố hữu như sự chủ quan, thiếu ý thức của người dân và những bất cẩn tại khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao.

Hà Tĩnh ứng trực 24/24h các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy rừng ở xã Hồng Lộc (Lộc Hà). Ảnh Thiên Vỹ

Ông Phạm Thanh Tùng - Trưởng phòng Bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên – Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết: "Mặc dù đã có lệnh cấm đốt thực bì (đối với các khu rừng ở mức cảnh báo cháy rừng cấp 4 đến cấp 5), nhưng vẫn có hiện tượng người dân lén lút đốt thực bì. Mặt khác, không ít người dân lén lút khai thác mật ong rồi không chủ động dập tắt hẳn nguồn lửa. Cũng có trường hợp bất cẩn khi đốt phụ phẩm nông nghiệp tại những đồng ruộng giáp ranh với rừng. Ngoài ra, còn có hiện tượng thù hằn cá nhân và cố tình đốt rừng để phá hoại tài sản (những trường hợp này đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - PV) là các nguyên nhân đến các vụ cháy rừng vừa qua."

Hà Tĩnh ứng trực 24/24h các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy

Hầu hết các điểm phát lửa, cháy rừng thời gian qua đã được ứng cứu kịp thời, nhưng vẫn để lại nhiều hậu quả (ảnh: Thiên Vỹ - Viễn Trang).

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 38 điểm phát lửa chủ yếu tại các địa phương: Hương Sơn, TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Vũ Quang, Can Lộc, Lộc Hà... Trong đó có 3 vụ cháy rừng tại huyện Hương Sơn (thiệt hại 0,56 ha), huyện Vũ Quang (thiệt hại 0,75 ha) và huyện Lộc Hà (đang điều tra thiệt hại). Ngoài ra, một số điểm phát lửa trong những ngày gần đây cũng đang được xác minh, điều tra mức độ thiệt hại cụ thể.

Có thể nói, mặc dù hầu hết các điểm phát lửa đã được ứng cứu kịp thời, không để lại hậu quả lớn, song con số này cũng nói lên mức độ nguy hiểm và nguy cơ cháy rừng Hà Tĩnh đang ở cấp độ cao. Trong khi đó, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng vẫn còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ông Phạm Thanh Tùng cũng cho biết thêm: "Xác định mức độ nguy hiểm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Chi cục tham mưu ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ rừng tập trung triển khai có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn.

Hà Tĩnh ứng trực 24/24h các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy

Toàn tỉnh hiện có 277 điểm gác giữ rừng nhằm phát hiện sớm các điểm phát lửa (Ảnh: Trọng Nghĩa).

Trước đó, ngày 12/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị về tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về PCCCR; tăng cường kiểm tra, giám sát PCCCR; chỉ đạo lực lượng ứng trực 24/24 giờ, kiểm soát người ra, vào các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy; chủ động “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng cứu chữa cháy rừng kịp thời khi mới phát sinh. Đồng thời, tăng cường tuyên tuyền phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân xử lý thực bì bằng lửa trong thời gian cao điểm nắng nóng (cấp dự báo cháy rừng từ cấp 4 đến cấp 5). Các ngành chức năng có liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và xem xét trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng.

Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị chủ rừng dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp không đảm bảo an toàn PCCCR ở các khu rừng trọng điểm, nguy cơ cháy cao; phối hợp điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, thủ phạm gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ đề VÌ AN TOÀN CHÁY NỔ

Đọc thêm

Cháy khu trưng bày sản phẩm gỗ Hào Quang: Người dân hỗ trợ cứu tài sản

Cháy khu trưng bày sản phẩm gỗ Hào Quang: Người dân hỗ trợ cứu tài sản

Trưa 12/4, khu vực trưng bày Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng đã huy động 3 xe chuyên dụng, tối đa lực lượng dập lửa. Chủ cơ sở và người dân xung quanh tích cực hỗ trợ di chuyển tài sản, hạn chế thiệt hại do hỏa hoạn.
Phòng ngừa hoả hoạn trong khu dân cư mùa nắng nóng

Phòng ngừa hoả hoạn trong khu dân cư mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài tại Hà Tĩnh khiến nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư gia tăng, việc siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy, đẩy mạnh kiểm tra, tuyên truyền góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.
Lưu thông qua vòng xuyến, vì sao còn lộn xộn?

Lưu thông qua vòng xuyến, vì sao còn lộn xộn?

Vòng xuyến được thiết kế để giảm xung đột, điều tiết giao thông. Thế nhưng, tại một số khu vực ở Hà Tĩnh lại trở nên lộn xộn do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc lưu thông.
Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Theo lãnh đạo Cục C06, Bộ Công an đang nghiên cứu tạo ra những sản phẩm pháo hoa đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc rực rỡ hơn nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy.
[Infographics] Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID và được giữ kín danh tính; UBND các cấp được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm.