Huy động 8,8 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”

(Baohatinh.vn) - Chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” do tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đã vận động được 8,8 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong cả nước, góp phần giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đón tết Giáp Thìn 2024 đầm ấm, an vui.

Tối 27/12, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương".

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện các đơn vị tài trợ tham dự chương trình.

Huy động 8,8 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”

Đại biểu tham dự chương trình.

Những năm gần đây, kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh ngày càng khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo.

Năm 2023, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã đồng tâm, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 8,05%, dẫn đầu trong 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, xếp thứ 15 cả nước; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.442 tỷ đồng...

Huy động 8,8 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”

Khán giả theo dõi phóng sự “Hà Tĩnh với kết quả giảm nghèo bền vững”.

Kinh tế phát triển, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Nhiều công trình phúc lợi xã hội, nhà ở cho người nghèo được xây dựng. Trong đó, Bộ Công an đã vận động, kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ để xây dựng 1.000 ngôi nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, với kinh phí 50 tỷ đồng; Ban Vận động cứu trợ tỉnh xây dựng 757 nhà ở trị giá gần 53 tỷ đồng.

Đến nay, Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học” đã hỗ trợ 305 em; các địa phương, đơn vị đỡ đầu 3.500 trẻ mồ côi...

Huy động 8,8 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát động, kêu gọi ủng hộ “Tết vì người nghèo” năm Giáp Thìn 2024.

Trong phong trào “Cả nước vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hà Tĩnh luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Những tình cảm quý báu, sự giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất và kinh phí kịp thời của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã góp phần thiết thực giúp cho hàng ngàn người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huy động 8,8 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”

NSND Tấn Minh cùng tốp múa Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn ca khúc “Điều giản dị”.

Dù có nhiều nỗ lực cùng với sự chung tay của cộng đồng xã hội nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn còn một bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 11.572 hộ nghèo, 12.947 hộ cận nghèo và 70.000 đối tượng bảo trợ xã hội đang đối diện với khó khăn, cần được giúp đỡ.

Chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” được tổ chức với mong muốn tiếp tục kết nối những tấm lòng nhân ái để chung tay giúp đỡ người nghèo khi tết đến xuân về.

Huy động 8,8 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”

Em Lê Thị Ngọc Ánh (phường Bắc Hồng - thị xã Hồng Lĩnh, hiện là sinh viên Trường Đại học Vinh) chia sẻ cảm xúc khi được Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học” hỗ trợ kinh phí học tập.

Tại chương trình, các đại biểu và khán giả được xem phóng sự, nghe chia sẻ của một số hoàn cảnh khó khăn đã được Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh hỗ trợ nguồn lực làm nhà ở, hỗ trợ sinh kế, chi phí chữa bệnh, học tập... để vươn lên trong cuộc sống; giao lưu cùng tấm gương sinh viên nghèo học giỏi được Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học” hỗ trợ kinh phí học tập.

Huy động 8,8 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”

NSND Thanh Lam biểu diễn tại chương trình.

Huy động 8,8 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”

Ca sỹ Tùng Dương mang đến chương trình nhiều ca khúc đặc sắc.

Huy động 8,8 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tặng hoa cảm ơn các nghệ sỹ tham gia biểu diễn tại chương trình.

Chương trình cũng thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo khán giả với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sỹ nổi tiếng trong nước như: NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, ca sỹ Anh Thơ, Tùng Dương, Thùy Dung, violist Trịnh Minh Hiền và tập thể diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh.

Trong khuôn khổ chương trình, trước đó, các nghệ sỹ cũng đã tham gia các hoạt động thiện nguyện, đến thăm hỏi, trao hàng trăm suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.

Taị chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” 2024, hàng chục cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ số tiền 8,8 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng nguồn đóng góp cho người nghèo Hà Tĩnh trong năm 2023 là 216,288 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này sẽ góp phần giúp người nghèo Hà Tĩnh vui xuân, đón tết Giáp Thìn 2024 đầm ấm, an vui.

Huy động 8,8 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”

Để tri ân những tấm lòng hảo tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh đã trao tặng giấy chứng nhận cho các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đóng góp ủng hộ chương trình.

Huy động 8,8 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao quà tết cho một số hộ nghèo tham dự chương trình.

Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm được UBND tỉnh Hà Tĩnh vinh danh vì có nhiều đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 và chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” 2024:

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh (7,5 tỷ đồng).

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (6 tỷ đồng).

- Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh (5 tỷ đồng).

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh (2,1 tỷ đồng).

- Công ty CP Bất động sản Hano - VID (5 tỷ đồng).

- Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (4,37 tỷ đồng).

- Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (1,4 tỷ đồng).

- Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup (1,085 tỷ đồng).

- Tập đoàn Bamboo Capital Group (750 triệu đồng).

- Công ty TNHH Thương mại Carlsberg Việt Nam (760 triệu đồng).

- Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (500 triệu đồng).

- Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (309 triệu đồng).

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương (300 triệu đồng).

- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (350 triệu đồng).

- Tổng Công ty Phân bón và hóa chất dầu khí - Đạm Phú Mỹ (300 triệu đồng).

- Tổng Công ty CP Bảo Minh (300 triệu đồng).

- Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam (223 triệu đồng).

- Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (200 triệu đồng).

- Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam (162 triệu đồng).

- Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (150 triệu).

- Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh (150 triệu đồng).

- Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long (200 triệu đồng).

- Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn (100 triệu đồng).

- Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt (100 triệu đồng).

- Tổng Công ty Khoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh (100 triệu đồng).

- Cu đơ Thư Viện - Đặng Thanh (100 triệu đồng).

- Công ty CP Tập đoàn Thành Huy (100 triệu đồng).

- Công ty TNHH Thương mại Kim Ngân - Bình Thủy Motor (120 triệu đồng).

- Công an Hà Tĩnh (200 triệu đồng).

- Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn (500 triệu đồng).

- Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (330 triệu đồng)

- Tổng Công ty Cơ điện xây dựng (200 triệu đồng).

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast