Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Khăm Muộn

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh sẽ đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, đưa quan hệ truyền thống giữa tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muộn ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Khăm Muộn

Nhân dịp Tết Cổ truyền Bunpimay các bộ tộc Nhân dân Lào, chiều 6/4, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng dẫn đầu đến chúc tết lãnh đạo, Nhân dân tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào.

Cùng đi với đoàn có Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Trương Thanh Huyền, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Trần Báu Hà, Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu.

Ủy viên BCH TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Văn Xay Phong Xa Vẳn tiếp và làm việc với đoàn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Khăm Muộn

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng và Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Văn Xay Phong Xa Vẳn trao đổi tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và đoàn công tác, Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng gửi tới đồng chí Văn Xay Phong Xa Vẳn cùng các đồng chí lãnh đạo và Nhân dân các dân tộc Lào lời chúc mừng tết cổ truyền dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Bí thư Tỉnh uỷ bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào và hai tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muộn ngày càng phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thời gian qua, Hà Tĩnh - Khăm Muộn luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành, tốt đẹp; quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trong khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội. Bí thư Tỉnh uỷ tin tưởng, đất nước Lào và tỉnh Khăm muộn sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thắng lợi toàn diện, vững bước đi lên.

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng cũng thông tin về một số tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng của Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Phát huy những truyền thống tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn quan hệ truyền thống giữa tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muộn ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đặc biệt, hai bên tiếp tục cụ thể hoá các nội dung Biên bản Hội nghị cấp cao 2 tỉnh năm 2021 và tổ chức thành công Hội nghị cấp cao năm 2022 tại tỉnh Khăm Muộn. Hai tỉnh tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tạo điều kiện để sinh viên Lào học tập tại các trường đại học, cao đẳng ở Hà Tĩnh. Đẩy nhanh tiến độ dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi tại huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn" do Chính phủ Việt Nam tài trợ cho Chính phủ Lào.

Hà Tĩnh cũng mong muốn tỉnh Khăm Muộn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Việt - Lào; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Hà Tĩnh đang sinh sống, lao động trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Khăm Muộn

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng năm mới tỉnh Khăm Muộn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Khăm Muộn

Dịp này, Hà Tĩnh đã hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn 5.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19.

Cảm ơn tình cảm của Lãnh đạo và Nhân dân Hà Tĩnh, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Văn Xay Phong Xa Vẳn thông tin khái quát một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua của địa phương. Những kết quả đạt được của Khăm Muộn có sự ủng hộ, chia sẻ từ Việt Nam, trong đó có Hà Tĩnh.

Bí thư - Tỉnh trưởng Văn Xay Phong Xa Vẳn bày tỏ, Khăm Muộn phấn khởi khi được biết Hà Tĩnh có những bước tăng trưởng đột phá trong thời gian qua dù chịu tác động của dịch bệnh COVID-19.

Bí thư - Tỉnh trưởng Khăm Muộn nhấn mạnh, năm 2022 là năm trong trọng trong mối quan hệ hợp tác Việt – Lào. Khăm Muộn sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước đi lên cũng như mối quan hệ 2 địa phương ngày càng bền chặt.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Khăm Muộn

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng,...

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Khăm Muộn

... và đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn tham gia nghi thức buộc chỉ cổ tay - một trong những nghi thức chính trong tết cổ truyền Bunpimay của dân tộc Lào nhằm cầu bình an cho năm mới.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Khăm Muộn

Dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng và đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã đến tham quan, tặng quà Công ty TNHH MTV Việt - Lào (Vilaco) thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tại huyện Xế Băng Phay, tỉnh Khăm Muộn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Khăm Muộn

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng và đoàn công tác đến tham quan, kiểm tra khu khai thác quặng thạch cao...

Công ty Vilaco thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đầu tư sản xuất các sản phẩm thạch cao tại tỉnh Khăm Muộn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Khăm Muộn

... và nghe đại diện Công ty thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty có 180 lao động, trong đó có 130 người Lào, mức lương bình quân cho người lao động đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu năm 2021 đạt trên 480 tỷ đồng, nộp ngân sách Lào hơn 1,1 triệu USD.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Khăm Muộn

Đoàn công tác cũng đến tham quan nhà máy sản xuất thạch cao...

Trong 2 năm qua, công ty thường xuyên hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn trong công tác phòng chống COVID-19; hỗ trợ huyện Xế Băng Phay, tỉnh Khăm Muộn trong công tác làm đường giao thôn nông thôn, các công trình công cộng, khắc phục thiên tai và hỗ trợ cơ sở vật chất một số phòng ban tại huyện Xế Băng Phay.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Khăm Muộn

... và đánh giá cao những kết quả doanh nghiệp đã đạt được.

Qua tham quan và nghe đại diện lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng chia sẻ với công ty, người lao động những khó khăn trong thời gian qua, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đồng thời, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả doanh nghiệp đạt được trong thời gian qua, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động với mức thu nhập ổn định. Đáng mừng hơn là người lao động Lào ngày càng tin tưởng, yên tâm làm việc và gắn bó hơn với công ty.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Khăm Muộn

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng và đoàn công tác tặng quà chúc mừng, động viên cán bộ, công nhân Công ty Vilaco.

Bên cạnh đó, kết quả đóng nộp ngân sách cho Nhà nước Lào cũng đạt khá cao, Công ty cũng thường xuyên quan tâm các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng công trình công cộng tại địa phương. Qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa 2 nước Việt Nam - Lào nói chung và 2 tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muộn nói riêng.

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng đề nghị thời gian tới, công ty tiếp tục áp dụng khoa học công nghệ vào chế biến sâu; có nhiều sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đẹp cạnh tranh tốt với thị trường trong nước và thế giới. Tăng cường đào tạo tay nghề cho người lao động trong khai thác, chế biến sản phẩm; tiếp tục góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị 2 địa phương.

Ngoài ra, chú trọng công tác môi trường, xây dựng khuôn viên xanh, sạch đẹp, tạo hình mẫu doanh nghiệp đẹp trên đất nước bạn.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast