Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh dịp Tết Nguyên đán

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, sáng 31/1, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng đã đến thăm, tặng quà, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh trên địa bàn huyện Vũ Quang.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh dịp Tết Nguyên đán

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Chiu, ở thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh...

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh dịp Tết Nguyên đán

... chúc tết ông Phan Cận, thương binh 2/4, ở thôn Hương Phùng, xã Đức Hương

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh dịp Tết Nguyên đán

... và ông Lê Văn Lương, thương binh 4/4, ở thôn Hội Trung, xã Đức Liên

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chúc Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh và gia đình đón năm mới an lành, hạnh phúc. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn xác định việc quan tâm chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Hy vọng rằng, những món quà sẽ là nguồn động viên để các gia đình chính sách, người có công được đón tết thêm ấm áp, hạnh phúc.

* Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng đoàn kiểm tra tiến độ thi công cầu Liên Hòa (xã Đức Liên, huyện Vũ Quang). Sau hơn 7 tháng thi công, đến nay cầu Liên Hòa với tổng mức đầu tư 81 tỷ đồng đã hoàn thành, người và phương tiện đã lưu thông được qua cầu.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh dịp Tết Nguyên đán

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đề nghị đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục còn lại, bàn giao công trình cho địa phương, đảm bảo phát huy công năng sử dụng.

Qua thực tế hiện trường và báo cáo của chủ đầu tư, nhà thầu, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp giữa chủ đầu tư (UBND huyện Vũ Quang), đơn vị thi công và chính quyền địa phương. Đặc biệt, nhà thầu đã đẩy nhanh tiến độ thi công công trình vượt kế hoạch 7 tháng, đảm bảo về thẩm mỹ, chất lượng, kịp phục vụ nhân dân địa phương vui tết đón xuân thuận tiện hơn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast