Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn - Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, các linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân đón mùa Giáng sinh an lành.

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021, chiều 21/12, đoàn cán bộ Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dẫn đầu đã đến chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh và Giáo hạt Văn Hạnh (TP Hà Tĩnh).

Cùng đi có: Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Bí thư Thành ủy TP Hà Tĩnh Dương Tất Thắng, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng hoa chúc mừng và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn - Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, các linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thông tin tới Giám mục về tình hình phát triển KT-XH, QPAN và một số dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; đánh giá cao những đóng góp tích cực của bà con giáo dân Hà Tĩnh vào những thành tựu chung của tỉnh.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống nhưng Nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, chung sức đồng lòng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh).

Năm 2021, Hà Tĩnh đã giành một số kết quả quan trọng như: Tăng trưởng kinh tế đạt khá so với bình quân chung của cả nước, thu ngân sách và kim ngạch xuất khẩu đạt cao, giải ngân đầu tư công nằm trong nhóm đầu cả nước. Nhiều tập đoàn lớn đầu tư vào Hà Tĩnh các dự án sản xuất; dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2 và Nhà máy sản xuất Pin VinES được triển khai.

Bên cạnh phát triển KTXH, Hà Tĩnh cũng kêu gọi và nhận được sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng trên lĩnh vực an sinh xã hội, nhất là xây dựng nhà văn hoá kết hợp tránh trú bão lũ, nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt điểm cao vào đại học.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thời gian tới, Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, các linh mục và bà con giáo dân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển KT-XH của quê hương, đất nước, tỉnh nhà.

Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn - Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển KT-XH của Hà Tĩnh và cảm ơn lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh đã quan tâm đến các ngày lễ của giáo hội; cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho bà con giáo dân Hà Tĩnh có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn đã đến tặng hoa chúc mừng Giáo hạt Văn Hạnh (TP Hà Tĩnh).

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn tặng hoa chúc mừng Giáng sinh Giáo hạt Văn Hạnh.

Thay mặt bà con giáo dân, linh mục Hoàng Biên Cương - Quản xứ Chính tòa Văn Hạnh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban, ngành. Đồng thời, khẳng định sẽ động viên bà con giáo dân tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu KT-XH của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh

Cũng trong lễ chúc mừng, lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh đã tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh và Giáo hạt Văn Hạnh.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast