Thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước, quê hương Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có chỉ thị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị trọng đại trong 2 năm 2020 - 2021.

Năm 2020 và 2021, đất nước và tỉnh Hà Tĩnh có nhiều ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa lịch sử, văn hóa và cách mạng, đồng thời cũng là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đại hội thi đua yêu nước các cấp và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước, quê hương Hà Tĩnh

Các đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh và kỷ niệm các sự kiện quan trọng của đất nước và quê hương Hà Tĩnh hướng trọng tâm vào hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội

Lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các địa phương, đơn vị phát động các đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh và kỷ niệm các sự kiện quan trọng của đất nước và quê hương Hà Tĩnh.

Trọng tâm là hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án đầu tư, công trình trọng điểm, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, đảm bảo an sinh xã hội...

Trong đó, đợt 1 (từ ngày 1/1/2020 đến ngày 3/2/2020), các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý năm 2020.

Đợt 2 (từ ngày 3/2/2020 đến ngày 19/5/2020): Các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng cấp cơ sở; kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (3/1930 - 3/2020); 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở và cấp trên cơ sở...

Đợt 3 (sáu tháng cuối năm 2020): Các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 2/9/2020); 90 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020); 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Hà Tĩnh (18/8/1945 - 18/8/2020); 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020); 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020); Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII...

Đợt 4 (năm 2021): Các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kỷ niệm 190 năm thành lập (1831 - 2021) và 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2021).

Thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước, quê hương Hà Tĩnh

Việc tổ chức các ngày lễ kỷ niệm thực hiện đúng theo các quy định hiện hành, có ý nghĩa thiết thực giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng

Tổ chức các ngày lễ kỷ niệm đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thiết thực

Đối với các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, do Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia; các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp.

Đối với các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh: Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (3/1930 - 3/2020) gắn với kỷ niệm 90 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020), Ban chỉ đạo tổ chức các ngày lễ lớn cấp tỉnh chủ trì tổ chức.

Kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Hà Tĩnh - Bình Định (1960 - 2020): Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày lễ lớn cấp tỉnh của Hà Tĩnh và Bình Định tổ chức lễ kỷ niệm.

Tưởng niệm 200 năm năm mất Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du (1820 - 2020): Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày lễ lớn cấp tỉnh chủ trì phối hợp với các tổ chức quốc tế, một số bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương trong nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm gắn với quảng bá, vinh danh văn hóa, con người Việt Nam và Nguyễn Du - Truyện Kiều.

Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2021): Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày lễ lớn cấp tỉnh chủ trì tổ chức.

Các ngày kỷ niệm năm tròn (số năm kỷ niệm của sự kiện có chữ số cuối cùng là 0) ngày thành lập của các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, thị xã, ngày sinh danh nhân... do các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, quyết định.

Việc tổ chức các ngày lễ kỷ niệm thực hiện đúng theo các quy định hiện hành, có ý nghĩa thiết thực giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng; gắn với các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Các ngày kỷ niệm được tổ chức gắn với phát động các phong trào đền ơn đáp nghĩa, triển khai các hoạt động thiết thực chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn và các đối tượng chính sách.

Quá trình tổ chức các ngày lễ kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thiết thực, không phô trương, hình thức. Việc tổ chức diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa trong lễ kỷ niệm chỉ được thực hiện khi cấp có thẩm quyền cho phép; các hoạt động văn hoá - nghệ thuật, thể thao, trang trí đường phố phải phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị và có ý nghĩa trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của quê hương, đất nước...

Chủ đề ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast