Thị xã Kỳ Anh sẽ có phường Hưng Trí

(Baohatinh.vn) - Sau khi HĐND thị xã Kỳ Anh biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập xã Kỳ Hưng và phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo đúng lộ trình, quy định.

Thị xã Kỳ Anh sẽ có phường Hưng Trí

Tại kỳ họp bất thường của HĐND thị xã Kỳ Anh diễn ra vào chiều 31/7, 100% đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập xã Kỳ Hưng và phường Sông Trí

Hiện nay, xã Kỳ Hưng chưa đảm bảo quy định về cả 2 tiêu chí: diện tích và quy mô dân số.

Thời gian qua, thị xã Kỳ Anh đã tập trung tuyên truyền chủ trương, phương án sáp nhập xã đến tận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nên cử tri xã Kỳ Hưng và phường Sông Trí đã đồng tình cao. Kết quả lấy ý kiến số cử tri về việc sáp nhập 2 đơn vị hành chính, phường Sông Trí có 91% cử tri và xã Kỳ Hưng có 85% cử tri tán thành.

Thị xã Kỳ Anh sẽ có phường Hưng Trí

Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã và trạm y tế xã Kỳ Hưng sẽ làm trung tâm hành chính của phường Hưng Trí

Theo đó, thị xã Kỳ Anh sẽ sắp xếp 2 đơn vị xã Kỳ Hưng và phường Sông Trí thành một và lấy tên là phường Hưng Trí. Phường mới thành lập tạm thời sử dụng trụ sở UBND xã, trạm y tế xã Kỳ Hưng hiện tại…

Được biết, sau khi sáp nhập, đơn vị hành chính mới sẽ có tổng 1.996 ha diện tích tự nhiên với 13.413 nhân khẩu. Cùng với sự sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị, phường Hưng Trí sẽ tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, triển khai các hoạt động đảm bảo hiệu lực, hiệu quả như mục tiêu đề ra.

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast