Tổng Bí thư: Tranh thủ thời cơ, vững vàng vượt khó, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

(Baohatinh.vn) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng và tha thiết mong muốn Chính phủ, chính quyền các địa phương sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục đoàn kết phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng đất nước thân yêu ngày càng phát triển cường thịnh, ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn.

Tổng Bí thư: Tranh thủ thời cơ, vững vàng vượt khó, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 3/1, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Điểm cầu Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải điều hành. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Lĩnh, Lê Ngọc Châu cùng dự.

Tổng Bí thư: Tranh thủ thời cơ, vững vàng vượt khó, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tăng trưởng GDP ước đạt 8,02%, quy mô ước đạt khoảng 409 tỷ USD

Năm 2022, tình hình thế giới, trong nước diễn biến phức tạp hơn so với dự báo; khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế ngày càng tăng, tạo sức ép rất lớn lên quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, tác động lớn đến phục hồi, phát triển của nhiều ngành, lĩnh vực và đời sống Nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân cả nước; sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, đạt và vượt 13 chỉ tiêu, xấp xỉ đạt 1 chỉ tiêu và chưa đạt 1 chỉ tiêu trong số 15 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu do Trung ương, Quốc hội giao.

Tổng Bí thư: Tranh thủ thời cơ, vững vàng vượt khó, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong đó kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế đang trên đà phục hồi, các cân đối lớn được bảo đảm; kịp thời triển khai các giải pháp gia hạn, giảm một số loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng kéo dài và giải quyết, ứng phó kịp thời những vấn đề mới phát sinh.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm tăng 3,15%; tăng trưởng GDP ước đạt 8,02%, quy mô GDP ước đạt khoảng 409 tỷ USD. Thu ngân sách Nhà nước ước vượt 26,4% dự toán, tăng 13,8% so với năm 2021. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng 11,2%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 371,39 tỷ USD, tăng 10,6%; nền kinh tế ước xuất siêu 11,2 tỷ USD.

Công tác điều hành giá, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là xăng, dầu, sách giáo khoa được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sát sao, hiệu quả. Cân đối điện, xăng dầu, lương thực được bảo đảm, cơ bản xử lý được tình trạng thiếu hụt xăng, dầu cục bộ; cung ứng lao động cơ bản đáp ứng nhu cầu. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự, an toàn xã hội, độc lập chủ quyền được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt được nhiều kết quả tích cực; uy tín, vị thế của nước ta tiếp tục được nâng cao.

Môi trường đầu tư, kinh doanh chuyển biến khá tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, lao động, việc làm đạt nhiều kết quả quan trọng, dịch bệnh được kiểm soát góp phần ổn định kinh tế - xã hội; đời sống Nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn và là nền kinh tế năng động, được nhiều tổ chức quốc tế nhìn nhận, xếp hạng cao trong năm 2022.

Tổng Bí thư: Tranh thủ thời cơ, vững vàng vượt khó, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, năm 2022, nền kinh tế chịu tác động tiêu cực kép cả từ bên ngoài và bên trong. Trong hoàn cảnh đó, nước ta đã tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tham vấn ý kiến, kiểm tra thực tiễn, đánh giá tình hình, phát hiện, giải quyết những hạn chế, bất cập. Đổi mới cách làm, không dàn trải, xác định trình tự ưu tiên, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thành lập các ban chỉ đạo, tổ công tác để đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, tại các địa phương và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tổng Bí thư: Tranh thủ thời cơ, vững vàng vượt khó, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè quốc tế, tình hình KT-XH đất nước phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư: Tranh thủ thời cơ, vững vàng vượt khó, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Đại biểu dự điểm cầu Hà Tĩnh.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025. Thực hiện Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023 với phương châm: “Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; chủ động, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả”.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, sâu sát thực tiễn, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương, quan tâm dành thời gian nghiên cứu, tập trung thảo luận, đóng góp vào các báo cáo và dự thảo Nghị quyết 01 của Chính phủ.

Tổng Bí thư: Tranh thủ thời cơ, vững vàng vượt khó, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm bên lề hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Vững vàng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá một số thành tích nổi bật của đất nước trong điều kiện có nhiều thách thức. Trong đó, kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng và đạt hơn 8%, cao hơn nhiều so với kế hoạch đề ra (từ 6 - 6,5%); thu ngân sách cũng ở mức tăng 24% so với 2021; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,5% so với năm trước… Nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài được tập trung xử lý, bước đầu đạt kết quả tích cực.

Tổng Bí thư: Tranh thủ thời cơ, vững vàng vượt khó, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đặc biệt, Chính phủ và Ban Kinh tế trung ương đã chỉ đạo tổng kết lý luận và thực tiễn, xây dựng, trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành các nghị quyết mới về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; việc triển khai thực hiện theo đúng phương châm “tiền hô hậu ủng”, “nhất hô ba ứng, trên dưới đồng lòng và dọc ngang thông suốt”. Việc tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết sẽ góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đại hội lần thứ XIII của Đảng ta về phát triển vùng.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo, đầu tư phát triển, đạt kết quả quan trọng, rõ nét; kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 và nhiều dịch bệnh khác; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được cải thiện; ngành giáo dục tiếp tục có nhiều đổi mới; nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, đặc biệt là SEAGame 31được tổ chức thành công.

Tổng Bí thư: Tranh thủ thời cơ, vững vàng vượt khó, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Đại biểu Hà Tĩnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường, tiếp tục kế thừa phát huy những kết quả, bài học kinh nghiệm đã đạt được trong thời gian qua; kết hợp hài hòa hơn giữa xây và chống. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đã tạo sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn; nhiều vụ án tham nhũng lớn tiếp tục được phát hiện, điều tra và tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Quốc hội cũng đã thông qua nhiều dự án luật, nhiều nghị quyết; Chính phủ và chính quyền các cấp đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy mạnh cải cách tư pháp; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được đẩy mạnh…

Những kết quả đó khẳng định thêm năm 2022 đã có nhiều sự phát triển so với năm 2021, tạo sự phấn khởi trong Nhân dân.

“Tuy nhiên, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn với những kết quả, thành tích đạt được bởi vì đất nước vẫn đang đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn. Thanh khoản của một số ngân hàng thương mại yếu kém và một số doanh nghiệp, dự án lớn còn gặp khó khăn; lãi suất ngân hàng tăng cao; sức ép lạm phát còn lớn; đời sống người lao động còn khó khăn; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; kỷ luật, kỷ cương nhiều nơi chưa nghiêm…” - Tổng Bí thư nêu thêm.

Tổng Bí thư: Tranh thủ thời cơ, vững vàng vượt khó, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, hội nghị cần nhìn thẳng vào sự thật, tập trung phân tích thấu đáo, khách quan, tạo sự thống nhất cao về đánh giá tình hình, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Tổng Bí thư gợi mở, phải kế thừa những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua hơn 35 năm đổi mới và những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay; cần tăng cường sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân theo tinh thần tiền hô hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt; phải tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ, đồng lòng, động viên, cổ vũ góp ý kịp thời của cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan báo chí để tạo nên sức mạnh tổng hợp, sự đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đồng thời, bổ sung thêm bài học mới của năm 2022 là nâng cao hơn nữa năng lực phân tích, dự báo, chủ động, nhạy bén, nắm bắt những diễn biến mới của tình hình, kịp thời quyết liệt xử lý có hiệu quả các vấn đề; thích ứng linh hoạt với các tình huống mới phát sinh…

Về những phương hướng, nhiệm vụ trọng năm 2023, Tổng Bí thư gợi ý, định hướng: cần chủ động đánh giá, phân tích, nhận định tình hình đối với mọi tình huống, đặc biệt là những vấn đề mới phát sinh; tuyệt đối không chủ quan, tự mãn với những thành tích đạt được vì mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2023 và cả nhiệm kỳ là rất cao, trong khi đất nước dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn.

Về phát triển kinh tế, cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nhanh và bền vững; chú trọng tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế trên cơ sở lành mạnh hóa, giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản…; tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giải quyết có hiệu quả những yếu kém, hạn chế cả trước mắt và lâu dài của nền kinh tế để giữ vững đà phục hồi, tăng trưởng nhanh và bền vững hơn; tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cần quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội hài hòa, ngang tầm với phát triển kinh tế; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân; thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn; chăm lo đời sống người có công với cách mạng; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa nông thôn, đô thị; giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với đồng bảo thiểu số, vùng núi, vùng sâu, biên giới, hải đảo; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp…

Cần tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao, chủ động tích cực, làm sâu sắc, thực chất hơn nữa quan hệ với các đối tác; đẩy mạnh đối ngoại đa phương; triển khai thực hiện các hiệp định thương mại đã ký kết, tranh thủ tối đa lợi ích mà các hiệp định có thể mang lại.

Cần tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp từ Trung ương đến địa phương; xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, có kết quả cụ thể; ngăn chặn, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn những người có đức, có tài, thực sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo; kiên trì, kiên quyết đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức.

Tổng Bí thư đặc biệt tin tưởng và tha thiết mong rằng, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục đoàn kết phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động sáng tạo để tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2023 và nhiệm kỳ XIII; góp phần xây dựng đất nước thân yêu ngày càng phát triển cường thịnh, ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast