Chiều 3/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về ứng phó bão số 11.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Chiều nay, bão Matmo đã di chuyển vào Biển Đông, trở thành bão số 11 trong năm nay. Khi vào Biển Đông, bão tiếp tục mạnh lên. Hồi 17h, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
Ngày 6/10, bão tiến vào khu vực Vịnh Bắc Bộ. Bão dự kiến đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh tới Hải Phòng. Bão gây ra đợt mưa lớn với trọng tâm là các tỉnh khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ.
Từ ngày 4/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 - 13, giật cấp 16, sóng biển cao 4 - 6m, vùng gần tâm bão 6 - 8m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Để ứng phó với bão, hiện nay, các đơn vị, địa phương đã chủ động phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, công trình, hồ đập thủy lợi, xây dựng phương án sơ tán dân ở vùng có nguy cơ mất an toàn khi nước biển dâng và các nơi thường xảy ra ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định: Bão số 11 ảnh hưởng tới nước ta trong bối cảnh các địa phương còn chưa khắc phục xong thiệt hại của các cơn bão trước, dẫn tới nguy cơ mức độ rủi ro thiên tai cao, diễn biến phức tạp.
Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của bão để có phương án ứng phó cụ thể đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân; khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang hoạt trong vùng nguy hiểm vào nơi tránh trú an toàn.
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về diễn biến cơn bão để người dân chủ động phòng ngừa; cương quyết không để người dân ở lại trên tàu, thuyền, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ; sẵn sàng phương án di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ nước biển dâng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.
Có phương án vận hành, điều tiết nước ở các hồ đập hợp lý; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi bão, lũ xảy ra.
Quán triệt tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá dù Hà Tĩnh được dự báo không nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 11 nhưng nhiều khả năng có mưa lớn nên các đơn vị, địa phương không được chủ quan, lơ là mà phải sẵn sàng phương án ứng phó.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của bão số 11; tiếp tục tập trung cao cho việc khắc phục thiệt hại bão số 10; thông tin, kêu gọi tàu thuyền còn đánh bắt trên biển nhanh chóng thoát khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi tránh trú an toàn; có biện pháp gia cố các tuyến đê trọng yếu đã bị ảnh hưởng bởi các cơn bão trong thời gian qua; chủ động hạ thấp mực nước các hồ đập trước mưa lớn, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.