
Bão số 10 có phạm vi gió mạnh lớn nhất từ trước đến nay ở Hà Tĩnh
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về tình hình ảnh hưởng của bão số 10, công tác triển khai ứng phó, thiệt hại bước đầu và công tác triển khai khắc phục trên địa bàn tỉnh.
Bão số 10 bắt đầu đi vào vùng ven biển thuộc địa phận Đèo Ngang, phường Hoành Sơn lúc 22h ngày 28/9. Đến 1h ngày 29/9, tâm bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền của Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14. Trong quá trình di chuyển bão quét qua tất cả các xã, phường trong tỉnh, gây gió mạnh, mưa, lũ lớn.
Bão số 10 có phạm vi gió mạnh trên địa bàn Hà Tĩnh lớn nhất từ trước đến nay. Về gió mạnh, cơn bão này tương đương cơn bão số 10 năm 2017, tuy nhiên, vùng gió mạnh, thời gian lưu bão trên địa bàn Hà Tĩnh 12 tiếng – lâu nhất từ trước đến nay.

Nhờ chủ động, tập trung cao và huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc quyết liệt phòng, chống bão, đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do bão số 10 gây ra.
Lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên đã huy động 10.000 người hỗ trợ các địa phương phòng, chống bão. Tỉnh đã tổ chức di dời 9.617 hộ/20.059 người đến vùng an toàn (tăng 3.061 hộ/4.353 người so với phương án đã duyệt).



Dù đã chủ động ứng phó, tuy nhiên, trước sức gió mạnh, bão số 10 vẫn gây thiệt hại lớn cho Hà Tĩnh. Bão số 10 làm 1 người tử vong (ông Nguyễn Văn Tịnh ở xã Đức Thịnh bị trượt ngã khi khắc phục hư hỏng nhà cửa sau bão) và 15 người bị thương.
Gió bão giật mạnh làm 78.842 nhà bị hư hỏng, đặc biệt một số xã có số nhà bị hư hỏng nhiều như: Mai Phụ 6.331 nhà; Bắc Hồng Lĩnh 3.290 nhà; Gia Hanh 3.000 nhà; Can Lộc 2.939 nhà; Thiên Cầm 2.980 nhà; Đông Kinh 2.385 nhà; Cẩm Bình 2.560 nhà; Tùng Lộc 2.200 nhà; Hà Huy Tập 1.850 nhà; Đồng Tiến 1.200 nhà; hư hỏng rất nhiều công trình phụ trợ.



Bão cũng khiến 1.552 ha hoa màu bị đổ ngã; nhiều diện tích cây ăn quả bị đổ gãy; hàng nghìn con gia cầm bị chết; 364 ha thủy sản bị ngập; 427 điểm trường bị hư hỏng, tốc mái; 2.012 cột điện đổ gãy, dẫn tới tỉnh mất điện diện rộng từ 21h ngày 28/9 và các nhà máy cấp nước sạch không thể hoạt động; 54 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái; nhiều tuyến giao thông bị ngập nước, sạt lở; hạ tầng viễn thông bị ảnh hưởng.
Bão cũng gây thiệt hại cho một số đơn vị, doanh nghiệp ở Khu kinh tế Vũng Áng và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Hà Tĩnh nỗ lực khắc phục thiệt hại
Ngay sau bão số 10, Hà Tĩnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương khắc phục để đảm bảo sớm ổn định đời sống cho người dân, đảm bảo dạy và học ở các nhà trường, khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế. Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai công tác khắc phục sau bão.

Hiện nay, tỉnh đang tập trung cao nhất cho công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa, lũ trên địa bàn; tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng, nhà bị tốc mái, hư hỏng và ngập lụt; hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị ảnh hưởng.



Tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, xử lý nước sạch đảm bảo không để nhân dân thiếu nước uống, nước sinh hoạt, thuốc điều trị và không để dịch bệnh xảy ra.
Tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai, không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh.
Điện lực Hà Tĩnh, đơn vị viễn thông huy động lực lượng, thiết bị, vật tư sửa chữa khắc phục ngay các sự cố trạm biến áp, hệ thống cột điện, đường dây bị hư hỏng, đảm bảo cấp điện ổn định cho toàn bộ hệ thống; khắc phục nhanh hệ thống thông tin liên lạc thông suốt từ tỉnh đến các xã, phường.
Tiếp tục tổ chức lực lượng, thiết bị, vật tư sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, thiệt hại của hệ thống cấp nước; đảm bảo cấp nước sạch liên tục, kịp thời cho người dân.

Khẩn trương xử lý dọn dẹp cây xanh bị đổ, vệ sinh đường xá, bảo đảm hoạt động giao thông sớm trở lại bình thường ngay sau bão; huy động tối đa lực lượng quân sự, công an, đoàn thanh niên để giúp các địa phương, đơn vị tổ chức khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ; tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản bị thiệt hại...