Ưu tiên cao nhất là hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng bão số 10

(Baohatinh.vn) - Do ảnh hưởng của bão và mưa lũ, thiệt hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến lớn hơn rất nhiều so với cơn bão số 5.

5538610527680652527613218142269898644964107n-1759110503268749942353.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị, địa phương về hậu quả của bão số 10 và công tác khắc phục.

Sáng 29/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị, địa phương về hậu quả của bão số 10 và công tác khắc phục.

Điểm cầu Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh điều hành. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

bqbht_br_dscd-6387.jpg
Điểm cầu Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh điều hành.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng của bão số 10 và công tác khắc phục bão.

bqbht_br_dsc-6d416.jpg
Đại biểu từ điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị.

Đối với Hà Tĩnh, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, bão số 10 là cơn bão mạnh và có thời gian quần thảo lâu nhất trên địa bàn nên đã gây ra thiệt hại rất lớn. Gió bão mạnh từ chiều tối 28/9 đến rạng sáng 29/9. Do ảnh hưởng của bão và mưa lũ, thiệt hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến lớn hơn rất nhiều so với bão số 5. Hiện nay, điện lưới bị mất, hệ thống thông tin liên lạc gặp sự cố, mực nước trên các sông đang rất cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tại cuộc họp.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh cũng vừa ban hành công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 và ứng phó mưa lũ sau bão. Theo đó, Hà Tĩnh huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt thực hiện công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa, lũ trên địa bàn; tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng; huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; khẩn trương xử lý dọn dẹp cây xanh bị đổ, vệ sinh môi trường... Đồng thời, tập trung khắc phục nhanh hệ thống thông tin liên lạc thông suốt từ tỉnh đến các xã, phường; tập trung khôi phục sản xuất nông nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản bị thiệt hại...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận và biểu dương tinh thần khẩn trương, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, đoàn thể và Nhân dân trong việc phòng chống, ứng phó và bước đầu khắc phục hậu quả bão.

5526768967200476477309027424597748590204333n-17591105032321275688474.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận cuộc họp.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung cao độ cho công tác khắc phục hậu quả bão; nắm chắc tình hình các địa bàn, tổ chức kiểm tra, rà soát kỹ các khu vực bị thiệt hại, đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho người dân, nhất là đối với các gia đình chính sách; huy động lực lượng hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, khôi phục giao thông, điện, nước, khắc phục thông tin liên lạc... Tập trung phục hồi sản xuất, ổn định đời sống; tạo điều kiện cho học sinh đến trường an toàn, khẩn trương sửa chữa trường lớp bị hư hỏng.

Phó Thủ tướng cho rằng, hoàn lưu bão còn kéo dài, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất còn rất cao, vì vậy, các địa phương cần tiếp tục chủ động ứng phó với các tình huống tiếp theo, tuyệt đối không được chủ quan; tiếp tục rà soát các khu vực xung yếu, nguy hiểm...

Ngay sau cuộc họp trực tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tiếp tục yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tập trung cao công tác khắc phục hậu quả bão, trước mắt cần tập trung công tác hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa hư hỏng; đồng thời, huy động các lực lượng khẩn trương xử lý dọn dẹp cây xanh bị đổ, vệ sinh môi trường...

Chủ đề Bão số 10 - Bão Bualoi 2025

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!