Chú rể bắn cô dâu và 3 người trong đám cưới ở Thái Lan

Chú rể là vận động viên từng đoạt huy chương bạc ASEAN Para Games đã bắn chết cô dâu và ba người tại tiệc cưới, trước khi tự sát.

Chú rể bắn cô dâu và 3 người trong đám cưới ở Thái Lan

Hiện trường vụ chú rể nổ súng bắn chết 4 người ở huyện Wang Nam Khieo, tỉnh Nakhon Ratchasima, đông bắc Thái Lan hôm 25/11. Ảnh: Bangkok Post

Đám cưới của Chaturong Suksuk, 29 tuổi, và cô dâu Kanchana Pachunthuek, 44 tuổi, diễn ra tại một làng thuộc huyện Wang Nam Khieo, tỉnh Nakhon Ratchasima, đông bắc Thái Lan hôm 25/11. Hai người đã chung sống ba năm trước khi kết hôn.

Trong tiệc cưới, khách mời và họ hàng hai bên nhận thấy Chaturong có vẻ không vui. Đến khoảng 23h25, Chaturong đột ngột rời tiệc cưới, ra xe của mình và quay lại với một khẩu súng lục. Anh ta bắn chết cô dâu, mẹ và em gái của cô dâu cùng một khách mời. Chaturong sau đó tự sát.

“Họ tranh cãi chuyện riêng trước khi Chaturong đi lấy súng”, Matichon Wongbaokul, cảnh sát tỉnh Nakhon Ratchasima, cho biết. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để xác định động cơ vụ tấn công.

Một khách mời bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện. Đại tá Roongjroj Tang-amnuay, cảnh sát trưởng Wang Nam Khieo, hôm 26/11 cho biết giới chức thu được 11 viên đạn 9 mm đã qua sử dụng tại hiện trường vụ nổ súng.

Ông cho hay Chaturong từng là lính thủy đánh bộ trực thuộc căn cứ hải quân Sattahip ở tỉnh Chon Buri, miền trung Thái Lan. Anh ta bị tàn tật sau khi bị tàu hỏa cán đứt chân phải trong lúc làm nhiệm vụ.

Chaturong sau đó trở thành vận động viên khuyết tật, tham gia ASEAN Para Games lần thứ 11 tại Indonesia năm 2022 và giành huy chương bạc môn bơi lội. Chaturong cũng có tên trong danh sách vận động viên khuyết tật tham gia thi đấu tại đại hội thể thao cho người khuyết tật World Abilitysport Games 2023 được tổ chức ngày 1-9/12 tại tỉnh Nakhon Ratchasima.

Bạo lực súng đạn rất phổ biến ở Thái Lan, nơi súng luôn sẵn có cả hợp pháp và bất hợp pháp, song các vụ xả súng hiếm xảy ra. Vụ xả súng đám cưới xảy ra sau vụ thiếu niên 14 tuổi nổ súng ở trung tâm thương mại thủ đô Bangkok tháng trước, khiến ba người thiệt mạng.

Theo Huyền Lê/VnExpress (AFP, Bangkok Post)

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.