Chủ tịch nước gặp mặt các cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu toàn quốc

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Tháng Thanh niên năm 2018, đúng vào dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng 26/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt và nói chuyện với 87 cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương và vinh dự nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018.

chu tich nuoc gap mat cac can bo doan xuat sac tieu bieu toan quoc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Tại buổi gặp mặt, đại diện cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu toàn quốc đã báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về những sáng kiến, thành tích trong hoạt động của tổ chức Đoàn ở cấp cơ sở; đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước về đầu tư cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống cho thế hệ trẻ; nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng; tạo môi trường thực tiễn để thanh thiếu niên rèn luyện và phấn đấu; công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên có thể phát huy khả năng ngay tại địa phương; lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, dành thời gian gặp gỡ, đối thoại với thế hệ trẻ...

Nói chuyện với các đại biểu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã ghi dấu những mốc son chói lọi, những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đóng góp vào những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc có vai trò xung kích, tình nguyện của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam các thời kỳ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng cả nước trong thời gian qua; nhiệt liệt chúc mừng 87 cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương và vinh dự nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018.

Chủ tịch nước đánh giá cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã duy trì tốt Giải thưởng cao quý mang tên Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng mà tên tuổi gắn liền với câu nói nổi tiếng: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng."

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tạo ra cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang trở thành một xu thế lớn; công cuộc đổi mới đất nước ngày càng đồng bộ và toàn diện, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn các cấp và đoàn viên, thanh niên đặt ra rất nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, thực hiện tốt hơn nữa chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; kiên trì, thường xuyên và đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về truyền thống vẻ vang của Đảng quang vinh, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, thực hiện các chương trình, dự án, công trình, phần việc thanh niên, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; chú trọng phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, kịp thời tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hướng tới các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải thấm nhuần lý tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tiếp nối xứng đáng truyền thống cha anh. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi hướng tới các giá trị cao đẹp, luôn có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống đẹp, sống có ích, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, đổi mới, sáng tạo, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu, những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; mạnh mẽ dấn thân khởi nghiệp, lập nghiệp. Đồng thời, tuổi trẻ phải luôn là lực lượng xung kích giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc."

chu tich nuoc gap mat cac can bo doan xuat sac tieu bieu toan quoc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiên phong trong việc quán triệt, thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng; chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo môi trường tốt nhất cho cán bộ Đoàn rèn luyện, trải nghiệm thực tiễn, phấn đấu, vươn lên, thực sự là đội ngũ kế cận có chất lượng của Đảng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn các cán bộ Đoàn tiêu biểu được tuyên dương và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018 cần phát huy những kết quả, thành tích đạt được, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nỗ lực phấn đấu, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa để mãi xứng đáng với niềm tin yêu của tuổi trẻ cả nước.

Cùng với đó, tổ chức Đoàn các cấp cần có kế hoạch bồi dưỡng, chăm lo và phát huy các điển hình tiên tiến, lan tỏa các giá trị cao đẹp, nhân rộng các tấm gương cán bộ Đoàn tiêu biểu, tạo nguồn cán bộ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.

Khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng và mong muốn tuổi trẻ cả nước phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, tiếp tục rèn đức, luyện tài, xung kích đổi mới, sáng tạo, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Suốt 87 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng giáo dục, hiệu triệu lớp lớp thanh niên giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Qua các phong trào, cuộc vận động do Đoàn phát động và tổ chức triển khai, tiêu biểu như “Thi đua giết giặc lập công," "Ba sẵn sàng," “Năm xung phong” với ý chí “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh," biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, cống hiến và hy sinh vì Tổ quốc, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa; khẳng định Đoàn là lực lượng hùng hậu, đội quân xung kích cách mạng, tiêu biểu cho ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam anh hùng, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp cách mạng vẻ vang.

Khi đất nước hòa bình, đổi mới và hội nhập quốc tế, từ các phong trào, chương trình hành động của Đoàn như “Thanh niên lập nghiệp," "Tuổi trẻ giữ nước," "Thanh niên tình nguyện," "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc," "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"... đã tạo môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên, thanh niên hăng hái thi đua học tập, lao động, sáng tạo, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, khoa học và công nghệ, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hình ảnh người thanh niên Việt Nam với màu áo xanh tươi trẻ cùng tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên,” “Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần” đã tạo nên dấu ấn đẹp với xã hội, cộng đồng. Những chiến công, thành tích chói lọi đó đã góp phần tô thắm truyền thống 87 năm vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tiên phong trong thời bình

Tiên phong trong thời bình

Từng đi qua chiến trường bom đạn hay làm nhiệm vụ nơi biên cương, hải đảo, trở về đời thường, nhiều cựu chiến binh Hà Tĩnh vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất người lính - đảng viên, đi đầu trong xây dựng quê hương.
Bước tiến mới của bộ máy cấp xã

Bước tiến mới của bộ máy cấp xã

Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy cấp xã ở Hà Tĩnh đang có nhiều chuyển động tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy phát triển KT-XH.
C282Q và nhiệm vụ bảo vệ 16 tấn vàng

C282Q và nhiệm vụ bảo vệ 16 tấn vàng

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại TP Hồ Chí Minh, tôi vinh dự được gặp mặt và theo chân các cán bộ, chiến sĩ Đoàn C282Q đến thăm những địa điểm cất giữ kho báu ngày xưa, khi họ tiếp quản và bảo vệ.
Tiên phong đổi mới, đồng hành cùng giai cấp công nhân

Tiên phong đổi mới, đồng hành cùng giai cấp công nhân

Công nhân lao động ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, tổ chức công đoàn đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ để thực hiện tốt vai trò đại diện, dẫn dắt và phát triển giai cấp công nhân.
Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đang ngày đêm bám đơn vị, sát địa bàn, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cho quê hương bình yên, Nhân dân vui các ngày nghỉ lễ.
Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đang được triển khai ở Hà Tĩnh là sân chơi nghiệp vụ bổ ích, tạo cơ hội để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, rèn kỹ năng, nâng cao trình độ, đồng thời tuyển chọn nhân tố xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.
Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng ở Hà Tĩnh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng ở Hà Tĩnh

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính trước những công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như nghĩa vụ quốc tế.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.