Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Trung thu tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc các em thiếu niên, nhi đồng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh có một cái tết Trung thu hạnh phúc, đầm ấm và ý nghĩa.

2.JPG
Lãnh đạo tỉnh tặng quà Tết Trung thu cho các em thiếu niên, nhi đồng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, chiều 11/9, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã đến thăm, tặng quà các em nhỏ ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, UBND TP Hà Tĩnh cùng đi.

Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên 85 em nhỏ đang được nuôi dưỡng và chăm sóc tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi công tác nuôi dưỡng, chăm sóc cho các em ngày càng chu đáo, đạt được nhiều kết quả toàn diện. Các em đã được giáo dục tốt để hòa nhập cộng đồng, nhiều em đã học tập tốt, đậu vào đại học, cao đẳng và có việc làm ổn định.

4A.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi, động viên các em.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các em nhỏ luôn cố gắng học tập tốt, giúp đỡ nhau trong cuộc sống để trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, đề nghị các cán bộ, nhân viên của Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, giúp các em phát triển toàn diện.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc các em thiếu niên, nhi đồng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh có một cái Tết Trung thu hạnh phúc, đầm ấm và đầy ý nghĩa.

a1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu thăm khu nuôi dưỡng trẻ em sơ sinh...
6A.jpg
...và nơi nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em khuyết tật.

Đối với các kiến nghị liên quan đến cơ sở vật chất, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở LĐ-TB&XH sớm rà soát để tham mưu cho tỉnh phương án giải quyết.

Đồng thời, đề nghị TP Hà Tĩnh có sự quan tâm, chung tay hỗ trợ, giúp Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo môi trường tốt để các em sống, vui chơi, học tập và phát triển.

9A.jpg
Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất của Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Chủ đề Tết Trung thu

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã triển khai cùng lúc nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, việc hỗ trợ những mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững ngày càng phát huy hiệu quả.
Để người nhiễm HIV từ bỏ khói thuốc lá

Để người nhiễm HIV từ bỏ khói thuốc lá

Mỗi bác sỹ sẽ là một tuyên truyền viên hữu ích để giúp người nhiễm HIV trên địa bàn Hà Tĩnh từng bước từ bỏ khói thuốc, bảo vệ sức khỏe, hòa nhập tốt với cộng đồng.
Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, 5 năm qua, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác giảm nghèo. Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đức Thọ giảm đáng kể.
Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.