Chương trình giảm nghèo bền vững giúp người yếu thế ở Lộc Hà an cư

(Baohatinh.vn) - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng thiên tai... ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) có nhà kiên cố để “an cư, lạc nghiệp”.

DSC_8281 - Copy.JPG
Cán bộ xã Hồng Lộc đến thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình cuộc sống của gia đình ông Phạm Vệ ở thôn Quan Nam sau khi xây nhà mới.

Cách đây gần 1 năm, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (gọi tắt là chương trình giảm nghèo) đã hỗ trợ 70 triệu đồng cho gia đình ông Phạm Vệ (67 tuổi) và bà Trần Thị Lương (62 tuổi) ở thôn Quan Nam, xã Hồng Lộc làm nhà “3 cứng”. Khi làm nhà mới rộng 50 m2 trị giá 150 triệu đồng để xóa căn nhà gỗ xuống cấp thì ông Vệ - bà Lương còn được người thân cho vay mượn thêm kinh phí và các tổ chức đoàn thể đến giúp phá dỡ nhà cũ, xây nhà mới (bỏ móng, trát tường, lợp mái...).

Được sống trong căn nhà mới, ông Vệ - bà Lương đã cảm nhận được ý nghĩa và giá trị nhân văn to lớn của căn nhà kiên cố ấm nghĩa Đảng, nặng tình dân. Ông Phạm Vệ phấn khởi: “Cảm ơn các cấp, ngành đã cho chúng tôi được thụ hưởng chương trình giảm nghèo để làm nhà ở. Giờ đây gia đình tôi thoát được cảnh vất vả, tủi cực vì nhà dột khi mùa mưa đến, nóng nực khi mùa hè sang, phải di tản khi nghe tin mưa bão lớn...”.

DSC_8303 - Copy.JPG
Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Tịnh (69 tuổi) ở thôn Đại Lự là căn nhà được đẹp nhất xã Hồng Lộc (được xây dựng từ nguồn khâu nối hỗ trợ của Bộ Công an).

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình hỗ trợ khác, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn xã Hồng Lộc có gần 100 hộ nghèo, cận nghèo, bị ảnh hưởng thiên tai, già cả neo đơn... được hỗ trợ xây nhà (bình quân 70 triệu đồng/hộ). Để giúp các đối tượng yếu thế có được những mái ấm khang trang, địa phương này đã có sự vào cuộc trách nhiệm, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc Nguyễn Thị Liên cho biết: “Chúng tôi đã quán triệt nghiêm túc các kế hoạch, quy định, hướng dẫn của cấp trên để triển khai xây dựng nhà ở cho các hộ yếu thế kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo mục đích, ý nghĩa. Cùng với nguồn hỗ trợ của chương trình giảm nghèo bền vững, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, chúng tôi cũng đã vận động thêm các nguồn lực tại chỗ từ các tổ chức đoàn thể, người thân, xóm làng để các căn nhà thêm ý nghĩa”.

5 - Copy.jpg
Bà Phạm Thị Bảy (xã Thạch Kim) chuẩn bị đồ dùng, vật dụng cho căn nhà mới.

Mới đây, Phòng LĐ-TB&XH huyện Lộc Hà phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn huyện và xã Thạch Kim tổ chức lễ bàn giao nhà ở cho bà Phạm Thị Bảy (SN 1960) ở thôn Sơn Bằng. Đây là người phụ nữ bất hạnh, chồng đã mất nhiều năm, hằng ngày bươn chải làm thuê nuôi 2 con trai bị bệnh tâm thần.

Bà Bảy kể: “Nhà cửa hư hỏng không thể ở nên đã 7 năm rồi mẹ con tôi phải tá túc nhà người thân hoặc ở nhờ hội quán thôn. Ngoài không có tiền thì còn do đất của gia đình tôi bị chồng lấn ở khu vực giáp ranh giữa xã Thạch Kim với thị trấn Lộc Hà dẫn đến vướng hồ sơ, thủ tục. Đến tháng 3/2024, nhờ các cấp, ngành phối hợp xử lý vướng mắc đất đai và nhiều tấm lòng thơm thảo hỗ trợ 310 triệu đồng nên giờ đây tôi đã được dọn về nhà mới khang trang. Niềm vui càng được nhân lên khi hai con trai tôi được huyện phối hợp đưa đi điều trị miễn phí lâu dài tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Hà Tĩnh”.

6 - Copy.jpg
Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà Đào Thị Hiền đến động viên, thăm hỏi bà Nguyễn Thị Oánh sau khi làm nhà ở.

Bên cạnh vai trò “chủ công” của ngành LĐ-TB&XH thì trong quá trình mang đến những mái ấm kiên cố, ấm áp nghĩa tình cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn còn có sự chung tay vào cuộc của MTTQ và đoàn thể các cấp để có sự vào cuộc toàn diện, đồng bộ. Trong số này có ngôi nhà của cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Oánh (SN 1938) ở TDP Phú Nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Oánh cho biết: “Do chồng đau yếu nặng nhiều năm trước khi qua đời, con cái thuộc diện khó khăn nên không có tiền làm nhà. Sau khi được hỗ trợ 70 triệu đồng, tôi đã quyết định huy động thêm các nguồn lực khác để làm nhà rộng gần 100 m2, trị giá 250 triệu đồng. Trong quá trình xây dựng, MTTQ thị trấn đã vận động xóm làng, cộng đồng đến động viên tinh thần, giúp đỡ ngày công; đoàn thanh niên kêu gọi doanh nghiệp hảo tâm hỗ trợ sơn và điều động đoàn viên đến tự sơn nhà; con cái nhờ bạn bè làm nghề thợ xây đến thi công với chi phí rẻ...”.

DSC_7358 - Copy.JPG
Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn (thứ hai từ phải sang) cùng đại diện các phòng, ban, chính quyền địa phương, nhà hảo tâm cắt băng khánh thành nhà ở cho đối tượng đặc biệt khó khăn tại xã Thạch Kim.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ năm 2020 đến nay, huyện Lộc Hà đã xây dựng hơn 1.000 ngôi nhà kiên cố cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng thiên tai với tổng số tiền hỗ trợ gần 63 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động. Những ngôi nhà mới xây đảm bảo “3 cứng”, có thẩm mỹ, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của mỗi gia đình, tập quán của từng địa phương, đảm bảo đúng quy hoạch.

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn chia sẻ: "Trên địa bàn có nhiều hộ nghèo, cận nghèo, người dân vùng thiên tai, liệt sĩ chưa có nơi thờ tự chu đáo nên thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã tập trung thực hiện tốt chương trình giảm nghèo gắn với các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội. Cùng với nguồn hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia, chúng tôi cũng đã tích cực vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, con em xa quê, cộng đồng thôn xóm... chung tay giúp đỡ để các đối tượng khó khăn về nhà ở có được những mái ấm nghĩa tình. Những ngôi nhà được xây dựng không chỉ thể hiện sự quan tâm, động viên, chia sẻ đối với các đối tượng mà còn góp phần giúp các địa phương nâng cao tiêu chí nhà ở trong xây dựng NTM, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc".

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Nghĩa tình tháng Bảy

Nghĩa tình tháng Bảy

Tháng Bảy về, các thương binh, bệnh binh và thân nhân những người có công với cách mạng ở Hà Tĩnh lại thêm ấm lòng bởi những nghĩa cử tri ân của các cấp ngành và toàn xã hội.
Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được tăng thêm 15% mức trợ cấp hiện hưởng

Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được tăng thêm 15% mức trợ cấp hiện hưởng

Bộ Nội vụ cho biết, mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc sẽ được tăng thêm 15% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2024 theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 75/2024/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Những quyền lợi khi nhận trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 1/7/2025

Những quyền lợi khi nhận trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 1/7/2025

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2025, người nhận trợ cấp hưu trí xã hội, bên cạnh khoản tiền theo tháng, còn được nhận bảo hiểm y tế (BHYT), đến khi chết được tổ chức, cá nhân lo mai táng, nhận hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi.