Công bố lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và kiểm toán Nhà nước

Sáng 21/7, Quốc hội tiếp tục bầu các chức danh quan trọng như Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Công bố lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và kiểm toán Nhà nước

Sáng 21/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu các chức danh này bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kết quả kiểm phiếu, có 471/472 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, bằng 94.59% tổng số đại biểu Quốc hội, 1 đại biểu không biểu quyết bằng 0.2% tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Sỹ Thanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước.

Công bố lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và kiểm toán Nhà nước

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Có 475/475 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, bằng 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

Công bố lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và kiểm toán Nhà nước

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc bằng hệ thống biểu quyết điện tử. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Có 478/478 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, bằng 95,79% tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng làm Tổng Thư ký Quốc hội.

Công bố lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và kiểm toán Nhà nước

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cũng trong buổi sáng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên Thường trực và Ủy viên Chuyên trách. Cũng trong buổi sáng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022; thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Trong phiên họp chiều, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc vào sáng 5/5. Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - Hội nghị lịch sử, bàn về những quyết sách lịch sử trong giai đoạn cách mạng mới của nước ta, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Sắp xếp ĐVHC cấp xã ở Hà Tĩnh: Lắng nghe góp ý của Nhân dân, kịp thời điều chỉnh phù hợp

Sắp xếp ĐVHC cấp xã ở Hà Tĩnh: Lắng nghe góp ý của Nhân dân, kịp thời điều chỉnh phù hợp

Hà Tĩnh vừa hoàn thành việc lấy ý kiến Nhân dân về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025 với tỷ lệ đồng tình cao hơn 98,8%. Điều đó không chỉ cho thấy đề án được chuẩn bị công phu, đảm bảo chất lượng mà còn thể hiện tinh thần tâm huyết, trách nhiệm của người dân trước thời cơ, vận hội mới của quê hương, đất nước.