Việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, quy hoạch tỉnh; đồng thời đáp ứng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, phát triển công nghiệp và du lịch của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Xung đột leo thang tại Trung Đông khiến chi phí logistics tăng cao, thị trường biến động. Doanh nghiệp Hà Tĩnh cần làm gì để thích ứng và giảm thiểu tác động? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Khi đi vào hoạt động, cơ sở gia công may bao bì tại thôn Thanh Bình (xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) của Công ty CP Bao bì Sông La Xanh sẽ tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 150 lao động.
Trong bối cảnh sản xuất công nghiệp đòi hỏi tính liên tục và chính xác cao, điện năng không chỉ là một yếu tố hỗ trợ mà đã trở thành nền tảng cốt lõi liên quan đến hiệu quả vận hành của doanh nghiệp.
Trong tháng 1/2026, cùng với sự chủ động của các doanh nghiệp, nhiều lĩnh vực công nghiệp Hà Tĩnh đã được tạo đà tăng trưởng lạc quan, nhất là đối với những sản phẩm chủ lực.
Sáng nay 27/1, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đi kiểm tra tiến độ, tình hình thực hiện và hoạt động tại một số khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.
Hiện nay, các nhà xưởng, kho vận và công trình công nghiệp ngày càng chú trọng môi trường làm việc. Do đó, các giải pháp thông gió, làm mát hiệu quả trở thành ưu tiên trong đầu tư sản xuất.
Formosa Hà Tĩnh đã sản xuất hơn 3,5 tỷ kWh điện trong năm 2025, đồng thời phối hợp EVN điều phối nguồn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng tại Khu kinh tế Vũng Áng.
Nếu không lưu thông khí đúng cách, nhà xưởng sẽ tích tụ khí nóng, khí độc và bụi, gây ngột ngạt, mệt mỏi, giảm tập trung và tăng nguy cơ tai nạn lao động.
Kế hoạch rút lại lệnh cấm xe xăng từ năm 2035 của EU cho thấy quá trình điện hóa ngành công nghiệp ôtô châu Âu đang bước vào giai đoạn điều chỉnh lớn, giữa áp lực cạnh tranh toàn cầu và thực tế nhu cầu xe điện chững lại.
Các doanh nghiệp đang vào giai đoạn cao điểm sản xuất - kinh doanh cuối năm, qua đó tạo dư địa để Hà Tĩnh nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp, đặt nền móng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững năm 2026.
Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025 khép lại với 70.000 lượt khách tham quan và gần 600 tỷ đồng giao dịch được ký kết chỉ trong 4 ngày, khẳng định vị thế của Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) là điểm đến xứng tầm của ngành công nghiệp khu vực.
Hà Tĩnh đang tập trung thực hiện tốt Quy hoạch điện VIII với phương châm "điện đi trước một bước", tạo nền tảng tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
KCN Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp chuyên ngành, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hiện đại, có hệ thống công trình dịch vụ, tiện ích
Bài toán để các ngành kinh tế chủ lực như công nghiệp, tM-DV và nông nghiệp tăng thêm điểm phần trăm về tăng trưởng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng chung cả năm từ 8% được các cấp, ngành tập trung tìm lời giải với phương châm đổi mới, đột phá, sáng tạo, chủ động, dám nghĩ, dám làm.
Mùa xuân đang về trên các công xưởng, nhà máy với niềm tin thắng lợi mới. Tín hiệu lạc quan từ các dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Tĩnh là kỳ vọng về sự tăng trưởng bền vững cho ngành công nghiệp và tạo đột phá phát triển KT-XH.
Cháy lớn xảy ra vào khoảng 1h sáng 17/1, tại xưởng gỗ công nghiệp ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Đến 9h30 sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác chữa cháy.
Tham gia thảo luận tổ về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư Lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Tĩnh đã có những ý kiến góp ý tâm huyết và sâu sắc.
Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Tổ trưởng điều hành phiên thảo luận tổ gồm ĐBQH các tỉnh: Cao Bằng, Lâm Đồng, Cà Mau, Hà Tĩnh.
Đến hết tháng 10/2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh tăng gần 7,3%. Ngành công thương và các doanh nghiệp đang nỗ lực tăng tốc để hoàn thành kế hoạch chỉ số tăng trên 11%.
Tính đến đầu tháng 10, dư nợ lĩnh vực công nghiệp - xây dựng của các tổ chức tín dụng ở Hà Tĩnh tăng khoảng 9,97% so với cuối năm 2022 và chiếm khoảng 21,7% tổng dư nợ toàn địa bàn.
Ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đã nỗ lực “rót vốn” vào các lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ..., tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ toàn địa bàn ước đạt 89.560 tỷ đồng.
Qua 2/3 chặng đường năm 2023, bức tranh KT-XH của Hà Tĩnh đã nổi lên nhiều gam màu sáng. Từng cơ hội tiếp tục được tận dụng, các động lực chính được lên kịch bản kỹ lưỡng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH của năm.