Đại tướng Phan Văn Giang thăm các đơn vị biên phòng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các đơn vị lực lượng vũ trang ở Hà Tĩnh tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm các đơn vị biên phòng ở Hà Tĩnh

Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Hà Tĩnh, chiều 9/5, đoàn công tác của Chính phủ do Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã tới thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Cửa Sót và Đồn Biên phòng Thiên Cầm (BĐBP Hà Tĩnh).

Đi cùng đoàn có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm các đơn vị biên phòng ở Hà Tĩnh

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa Sót...

Đại tướng Phan Văn Giang thăm các đơn vị biên phòng ở Hà Tĩnh

... và Đồn Biên phòng Thiên Cầm.

Đồn Biên phòng Cửa Sót (thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) và Đồn Biên phòng Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) cùng đóng quân ở vùng cửa biển của Hà Tĩnh.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm các đơn vị biên phòng ở Hà Tĩnh
Đại tướng Phan Văn Giang thăm các đơn vị biên phòng ở Hà Tĩnh

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra khu vực ủ nước mắm...

Đại tướng Phan Văn Giang thăm các đơn vị biên phòng ở Hà Tĩnh

... và vườn rau - những sản phẩm tăng gia của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa Sót.

Trong những năm qua, 2 đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phát huy tốt vai trò nòng cốt chuyên trách, cùng các lực lượng và Nhân dân địa phương quản lý, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

2 đồn biên phòng tăng cường tuyên truyền sâu rộng chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo, Luật Thủy sản và các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan. Qua đó, giúp ngư dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong khai thác nguồn lợi thủy sản trên biển.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm các đơn vị biên phòng ở Hà Tĩnh

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang kiểm tra vũ khí, trang thiết bị tại Đồn Biên phòng Thiên Cầm.

Ghi nhận những thành tích mà các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu 2 đơn vị nói riêng và lực lượng BĐBP Hà Tĩnh nói chung luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, bám nắm cơ sở, nắm chắc tình hình an ninh, an toàn từng địa bàn và hoạt động của các loại tội phạm, xử lý linh hoạt trong mọi tình huống.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm các đơn vị biên phòng ở Hà Tĩnh

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý tốt các tàu cá, ngăn chặn tình trạng đánh bắt thủy hải sản trái phép trên biển; đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra vào khu vực biển và hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân.

Thường xuyên tuyên truyền người dân trên địa bàn tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương; xây dựng, củng cố, phát huy “thế trận lòng dân” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu các đồn biên phòng và lực lượng BĐBP Hà Tĩnh quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ gặp hoàn cảnh khó khăn; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt các chương trình phối hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm các đơn vị biên phòng ở Hà Tĩnh

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho Đồn Biên phòng Cửa Sót...

Đại tướng Phan Văn Giang thăm các đơn vị biên phòng ở Hà Tĩnh

... và Đồn Biên phòng Thiên Cầm.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast