Chợ Mai Phụ - điểm nhấn mới trong hoạt động thương mại của Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Sau gần 10 tháng thi công, đến nay, công tác xây dựng giai đoạn 1 của chợ Mai Phụ (huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh) đã được hoàn thành và mở cửa đón bà con tiểu thương vào kinh doanh buôn bán.

Chợ Mai Phụ - điểm nhấn mới trong hoạt động thương mại của Lộc Hà

Chợ truyền thống kết hợp khu thương mại dịch vụ Mai Phụ hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, khang trang, khuôn viên rộng rãi.

Dự án “Đầu tư xây dựng chợ truyền thống kết hợp khu thương mại dịch vụ Mai Phụ, xã Mai Phụ” đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư và giao HTX Đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ Lộc Hà thực hiện theo Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh.

Chợ truyền thống kết hợp khu thương mại dịch vụ Mai Phụ có quy mô 167 ki-ốt bán hàng (tầng 1, 2, 3); đình chợ với diện tích gần 1.500 m2 bố trí gần 140 điểm kinh doanh, diện tích 5-12 m2, khu chợ ngoài trời 1.324 m2 cùng các công trình phụ trợ, tổng mức đầu tư trên 80 tỷ đồng.

Dự án được khởi công từ tháng 10/2018 và sau 10 tháng xây dựng, đến nay đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 gồm hợp phần: Cổng chợ, khu đình chợ, khu vệ sinh, sân đường bê tông, hệ thống cây xanh, hệ thống bể nước, thoát nước, phòng cháy chữa cháy… với mức đầu tư gần 40 tỷ đồng.

Chợ Mai Phụ - điểm nhấn mới trong hoạt động thương mại của Lộc Hà

Giai đoạn 1 của dự án cơ bản đã được hoàn thành, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, buôn bán của người dân.

Với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, khang trang, khuôn viên rộng rãi, đảm bảo vệ sinh môi trường, chợ Mai Phụ hứa hẹn sẽ tạo điểm nhấn mới trong hoạt động kinh doanh - thương mại cho huyện Lộc Hà thời gian tới.

Sau khi các hộ kinh doanh xem xét, bốc thăm điểm kinh doanh trong đình và các phân khu chức năng, hạng mục cụ thể, ngày 29/10, chợ Mai Phụ mới đã mở cửa đón bà con tiểu thương vào kinh doanh.

Để tạo điều kiện cho các hộ tiểu thương và bà con nhân dân, trong tháng đầu tiên kể từ ngày chợ mới đi vào hoạt động, HTX sẽ miễn toàn bộ phí dịch vụ (bao gồm tiền thuê điểm kinh doanh, phí trông giữ xe, phí vệ sinh…). Trong năm đầu tiên, HTX miễn tiền thuê điểm kinh doanh đối với các hộ kinh doanh cố định trong đình chợ, chỉ thu các khoản phí dịch vụ quản lý, điện nước, phí bảo vệ, phí thu gom rác thải, phí trông giữ xe…

Chợ Mai Phụ - điểm nhấn mới trong hoạt động thương mại của Lộc Hà

Chợ có không gian rộng rãi tạo điều kiện thuận lợi cho tiểu thương và nhân dân mua, bán.

Chị Trần Thị Hiền (kinh doanh rau, quả) chia sẻ: “Chợ xây dựng khang trang, to đẹp, khu vực kinh doanh rộng rãi, bà con tiểu thương phấn khởi lắm, phần đông đều đã chuyển vào đây buôn bán. Có chợ to, khu vực này trở nên hiện đại hẳn, sau này có thêm các cửa hàng tiện ích, shop quần áo nữa thì chắc hoạt động buôn bán sẽ càng nhộn nhịp”.

Đặc biệt, với việc tập trung cao độ trong thi công xây dựng, đến nay, giai đoạn 2 với mức đầu tư gần 40 tỷ đồng gồm dãy ki-ốt bán hàng, chợ ngoài trời và các hạng mục liên quan cũng đã dần hiện rõ hình hài và dự kiến sẽ đưa vào phục vụ tiểu thương và người dân vào cuối năm 2020.

Bà Thân Thu Anh - Giám đốc Phát triển đầu tư của HTX Đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ Lộc Hà cho biết: “Chúng tôi thực hiện đầu tư, xây dựng trước hết là vì mục tiêu hỗ trợ, đồng hành cùng xã Mai Phụ và huyện Lộc Hà trong thực hiện tiêu chí chợ nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tạo điều kiện để bà con được kinh doanh tại ngôi chợ mới khang trang, sạch đẹp với hệ thống hạ tầng cơ bản cùng những mức giá phù hợp”.

Chợ Mai Phụ - điểm nhấn mới trong hoạt động thương mại của Lộc Hà

Bà con chuyển vào kinh doanh với niềm vui mới trong khuôn viên sạch sẽ, hệ thống cơ sở hạ tầng tốt.

Chợ Mai Phụ được đầu tư xây dựng mới khang trang, xứng tầm với vị trí, tiềm năng của huyện Lộc Hà, nhằm mục đích thay chợ Mai Phụ cũ hiện đã xuống cấp, không đảm bảo điều kiện kinh doanh, an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường...

Từ đó, từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các chợ trên địa bàn; chuyển đổi mô hình quản lý theo định hướng chung. Đồng thời, đây trở thành điểm nhấn cảnh quan mới hiện đại, góp phần cùng xã Mai Phụ hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Chợ Mai Phụ - điểm nhấn mới trong hoạt động thương mại của Lộc Hà

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast