Hà Tĩnh đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương, chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và 2023.

Sáng 11/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2023 đạt thấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, đến ngày 30/11/2023, tình hình giải ngân vốn đầu tư công thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia có tỷ lệ giải ngân đạt thấp kế hoạch năm 2023 (bao gồm cả vốn đầu tư của năm 2022 kéo dài sang năm 2023) như sau: Điện Biên 50%; Hòa Bình 55%; Quảng Bình 57%; Quảng Nam 53%; Đắk Nông 57%...

Tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh đã báo cáo tình hình kết quả giải ngân vốn thực hiện chương trình MTQG tại địa phương; các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và nêu các giải pháp trọng tâm, kiến nghị, đề xuất đẩy nhanh tiến độ giải ngân thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đã báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong việc giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh.

Hà Tĩnh đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại cuộc họp.

Cụ thể, đối với vốn đầu tư phát triển, để thực hiện tiêu chí nước sạch theo Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, Hà Tĩnh đã trích 50% số vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương hỗ trợ để đầu tư 20 công trình cấp nước tập trung trên địa bàn, tuy nhiên, việc điều tra khảo sát, đánh giá cần phải thực được thực hiện kỹ; đồng thời số vốn ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ tối đa 75%, còn lại chủ yếu huy động đóng góp từ người dân hưởng lợi dự án nên phải có sự điều tra, khảo sát số lượng người dân tham gia... dẫn đến việc lập hồ sơ dự án mất nhiều thời gian.

Ngoài ra, vốn bổ sung năm 2023 thực hiện chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở mới được Trung ương giao ngày 22/10/2023.

Đối với vốn sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, vốn năm 2023 chủ yếu phân bổ thực hiện các chương trình chuyên đề. Quy trình thực hiện mất khá nhiều bước nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn.

Với chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người lao động thuộc hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo năm 2022, 2023 chưa giải ngân được do nhu cầu học nghề của lao động hiện nay không nhiều. Ngoài ra, Bộ LĐ-TB&XH chưa ban hành tiêu chí xác định người lao động có thu nhập thấp nên chưa có cơ sở để rà soát, thực hiện hỗ trợ.

Về các nhiệm vụ thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ đạo của Trung ương; giao các cơ quan thường trực các chương trình MTQG tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với từng chương trình để quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện và giải ngân. Chỉ đạo các địa phương, các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có các giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các chương trình MTQG năm 2022, 2023. Phấn đấu hết năm 2023, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 được kéo dài sang năm 2023.

Hà Tĩnh đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

Đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh cũng đề nghị Bộ LĐ-TB&XH sớm ban hành hướng dẫn, tiêu chí xác định người lao động có thu nhập thấp để có căn cứ phân bổ, giải ngân kinh phí thực hiện; đề nghị Chính phủ không giao chi tiết đến dự án, lĩnh vực đối với nguồn kinh phí sự nghiệp của chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, nhằm tạo sự linh hoạt cho các địa phương trong triển khai thực hiện.

Đồng thời, đề nghị Phó Thủ tướng quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tạo điều kiện, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ Hà Tĩnh nguồn kinh phí để hoàn thành 7/10 tiêu chí cấp tỉnh còn gặp khó khăn về huy động nguồn lực trong thực hiện Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các địa phương nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc của các địa phương; trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các địa phương làm tốt việc giải ngân; kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành những nội dung vượt thẩm quyền cần tháo gỡ.

Hà Tĩnh đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Ảnh: VGP News.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, bên cạnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhưng các địa phương phải quan tâm đến chất lượng thực hiện các chương trình MTQG, nâng cao chất lượng đầu tư, hỗ trợ. Các bộ, ngành chủ động hơn trong công tác phối hợp, hỗ trợ các địa phương để kịp tiến độ giải ngân của cả nước; sớm hoàn thiện các tiêu chí liên quan để thuận lợi cho địa phương trong việc triển khai thực hiện.

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Theo đó, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh và Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh khởi công đúng kế hoạch các công trình đã hoàn thành đấu thầu để đảm bảo giải ngân nguồn vốn năm 2022 trước 31/12/2023; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ 14 dự án đang trình duyệt, đảm bảo đủ điều kiện để giao kế hoạch vốn năm 2023; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ trình phê duyệt các chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở, đảm bảo đủ điều kiện phân bổ nguồn vốn Chính phủ giao ngày 22/10/2023.

Kinh phí sự nghiệp giải ngân còn thấp, đề nghị các huyện, thị, thành phố rà soát các nội dung triển khai chậm hoặc chưa triển khai, làm rõ nguyên nhân với từng dự án và đưa ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Nội dung vượt thẩm quyền, cần báo cáo Sở Tài chính và tham mưu báo cáo với UBND tỉnh trong tháng 12/2023. Với các đơn vị cấp tỉnh được giao chủ trì thực hiện một số nội dung liên quan đến vốn sự nghiệp, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Đầu tư công

Đọc thêm

Người dân Hà Tĩnh mua vàng đầu tư hay do tâm lý "sợ bỏ lỡ"?

Người dân Hà Tĩnh mua vàng đầu tư hay do tâm lý "sợ bỏ lỡ"?

“Thấy ai cũng bàn chuyện giá vàng, lên mạng đâu đâu cũng nói, mình không tham gia thì lại thấy sốt ruột. Mua vài chỉ cũng coi như có chuyện để nói, để khoe với bạn bè”, không ít người dân Hà Tĩnh đang có tâm lý này cho thấy "hiệu ứng FOMO" đang chi phối mạnh mẽ đến việc đầu tư vàng.
Chuyên gia, nhà quản lý nói gì về việc tiệm vàng ở Hà Tĩnh “né” chuyển khoản?

Chuyên gia, nhà quản lý nói gì về việc tiệm vàng ở Hà Tĩnh “né” chuyển khoản?

Nghị định 232/2025/NĐ-CP quy định giao dịch vàng 20 triệu đồng trở lên phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng nhằm kiểm soát dòng tiền trong kinh doanh vàng, chống thất thu thuế. Tuy nhiên, bất chấp vi phạm pháp luật, nhiều cửa hàng vàng bạc tại Hà Tĩnh vẫn ưu tiên thanh toán tiền mặt hoặc phải đóng phí khi chuyển khoản.
Khởi nghiệp từ thảo dược quê hương

Khởi nghiệp từ thảo dược quê hương

Thương hiệu “Thảo mộc Dung Nguyễn” ra đời là kết tinh từ niềm đam mê, sự sáng tạo của người phụ nữ đầy nghị lực - chị Nguyễn Thị Thùy Dung (xã Kỳ Khang, Hà Tĩnh).
Làng hoa "khởi động" sản xuất vụ Tết

Làng hoa "khởi động" sản xuất vụ Tết

Bão số 10 khiến 100% nhà màng bị hư hỏng hoàn toàn, song các hộ dân trồng hoa tại xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng ổn định sản xuất, kịp thời xuống giống hoa cúc vụ Tết.
“Sốt vàng” kéo dài, nhiều người dân vẫn đầu tư bất chấp rủi ro

“Sốt vàng” kéo dài, nhiều người dân vẫn đầu tư bất chấp rủi ro

Những ngày gần đây, giá vàng thế giới và trong nước liên tục tăng mạnh khiến thị trường vàng tại Hà Tĩnh trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nhiều hình thức giao dịch thiếu tính pháp lý như viết giấy hẹn, thanh toán tiền mặt cùng mức chênh lệch giá cao đang tiềm ẩn không ít rủi ro cho nhà đầu tư.