Đến năm 2025, Hà Tĩnh sản xuất 12 nghìn tấn muối: Nhiệm vụ bất khả thi!

(Baohatinh.vn) - Tất cả mục tiêu, chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất muối giai đoạn 2022 – 2030 của Hà Tĩnh đều không đạt tiến độ và “giấc mơ” 12 nghìn tấn muối vào năm 2025 trở nên xa vời…

Những ngày đầu hè này, trên đồng muối rộng chừng 40ha của thôn Liên Thọ, xã Hộ Độ (TP Hà Tĩnh) chỉ có mỗi ông Lê Sơn (70 tuổi) đang bám nghề truyền thống của cha ông để mưu sinh. Xung quanh ông là những ruộng muối xuống cấp, đường vận xuất ngập đầy cỏ dại, các giếng lắng lọc rêu mọc xanh rì, lán trú nắng tạm bợ, kho tạm trữ xập xệ. Cánh đồng trước đây từng nuôi sống hàng trăm gia đình, hàng chục thế hệ gần như đã bị bỏ hoang, một số biến thành đất trồng đậu, trồng rau.

bqbht_br_quang-canh-hoang-vu-cua-dong-muoi-ho-do.jpg
Đồng muối Hộ Độ (TP Hà Tĩnh) vắng lặng khi bước vào vụ sản xuất năm 2025.

Ông Lê Sơn chia sẻ: “Vừa tiếc nghề cha ông để lại, vừa không biết tìm việc gì làm để chi tiêu hằng ngày nên tôi buộc phải làm chứ tất cả các hộ xung quanh gần như bỏ nghề muối hết rồi. Nguyên nhân là sản xuất không hiệu quả, làm quần quật cả ngày trên 1,5 sào nhưng chỉ được hơn 1 tạ muối, tính ra tiền công chỉ được khoảng 250 nghìn đồng. Đó là chưa kể đến ngày nắng, ngày mưa, sản xuất bấp bênh, thu nhập không ổn định… nên cuộc sống của diêm dân gặp rất nhiều khó khăn”.

Theo phản ánh của các diêm dân Hộ Độ và các địa phương khác, nguyên nhân dẫn đến nghề muối ở Hà Tĩnh dần mai một là vì phương thức sản xuất thủ công truyền thống lạc hậu, hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, năng suất thấp, sản lượng ít. Muối truyền thống dù có chất lượng tốt, giá rẻ (từ 23 – 25 nghìn đồng/kg) nhưng vẫn không thể cạnh tranh nổi với muối miền Nam. Thu nhập thấp, bấp bênh nên những người trong độ tuổi lao động không mặn mà, chỉ còn những người già yếu duy trì nghề...

bqbht_br_tren-dong-muoi-menh-mong-cua-xa-ho-do-chi-co-ong-le-son-bam-tru-voi-nghe.jpg
Ông Lê Sơn lẻ loi trên đồng muối mênh mông của xã Hộ Độ.

Anh Hoàng Hải Đường - Phó Chủ tịch UBND xã Hộ Độ (TP Hà Tĩnh) thông tin: “Dù địa phương đã triển khai thực hiện một số giải pháp theo chỉ đạo của trên nhưng tình hình sản xuất diêm nghiệp của xã trong những năm gần đây vẫn hầu như không có gì chuyển biến. Toàn xã có khoảng 120 ha đất muối, nhưng năm ngoái chỉ có 18 hộ sản xuất khoảng 56 sào (2,8 ha) và năm nay giảm xuống còn 15 hộ, mỗi hộ 1 – 2 sào. Sản xuất èo uột nên 3 năm gần đây, chúng tôi không đầu tư cho đồng muối và sản lượng cũng chỉ có hơn 200 tấn/vụ. Hằng năm, xã cũng không đưa diêm nghiệp vào đánh giá chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội”.

Thời điểm này, các đồng muối ở Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, TX Kỳ Anh trong cảnh đìu hiu. Ông Đào Anh Văn – Chủ tịch Hội Nông dân xã Mai Phụ (Thạch Hà) cho biết: “Xã chúng tôi có 37ha đất làm muối nhưng 3 năm gần đây không có hộ nào sản xuất. Diêm nghiệp không hoạt động, đất muối bỏ hoang và dần được chuyển đổi sang ao hồ nuôi tôm công nghệ cao”.

bqbht_br_dong-muoi-ho-do-nhang-loc-phu-reu-xanh-o-chat-duoc-trong-dau.jpg
Nhiều nơi trên đồng muối Hộ Độ bể lắng rong rêu phủ xanh, ruộng muối biến thành nơi trồng đậu, làm rau.

Gần 20 năm nay, sản xuất diêm nghiệp ở Hà Tĩnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và dần bị “teo tóp”. Nhằm phát triển nghề muối theo hướng hiệu quả, bền vững, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người dân làm muối, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 458/KH-UBND ngày 23/11/2022 về sản xuất, chế biến và tiêu thụ muối trên địa bàn giai đoạn 2022 – 2030.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ cải tạo đồng muối, phấn đấu khôi phục diện tích sản xuất muối 115 ha, sản lượng đạt bình quân 12.000 tấn/năm, sản lượng muối đưa vào chế biến đạt 2.400 tấn. Các đồng muối ở Hà Tĩnh sẽ được đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng; áp dụng KHKT để tăng năng suất tối thiểu lên 20% và nâng giá trị các sản phẩm muối lên ít nhất 20%; xây dựng thí điểm mô hình phát triển nghề muối gắn với du lịch nông thôn...

bqbht_br_dong-muoi-thi-tran-thien-cam-am-dam-trong-vu-muoi-moi.jpg
Cảnh hoang tàn ở đồng muối thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên).

Kế hoạch số 458/KH-UBND được xem là “cứu cánh”, giúp định hướng chiến lược cho nền sản xuất diêm nghiệp. Thế nhưng, đến thời điểm này, các mục tiêu về diện tích, sản lượng đều không đạt kế hoạch. Theo đó, năm 2024, toàn tỉnh chỉ sản xuất 34ha (chưa đạt 1/3 kế hoạch) và cho sản lượng khoảng 4.000 tấn (bằng 1/3 kế hoạch). Vụ muối năm 2025 này, các địa phương đang nỗ lực để duy trì số diện tích, năng suất và sản lượng nhưng dự báo không thành bởi hoạt động sản xuất tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức.

Gần 3 năm qua, không có địa phương nào đầu tư hạ tầng cho diêm nghiệp, năng suất và sản lượng ngày càng giảm, không có cơ sở chế biến sâu, nghề muối vẫn bị xem nhẹ và có đóng góp không đáng kể trong nền sản xuất nông nghiệp.

bqbht_br_ky-ha-1.jpg
Vụ muối mới đã bắt đầu nhưng mới chỉ có khoảng 5% diện tích đất muối ở xã Kỳ Hà (TX Kỳ Anh) được dọn dẹp, sửa chữa, chuẩn bị sản xuất.

Theo đánh giá của Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng (Sở Nông nghiệp và Môi trường), muối không phải là thế mạnh của tỉnh, chỉ sản xuất tầm 4 – 5 tháng/năm, giá muối bấp bênh, năng suất thấp nên khó thu hút lao động. Mặc dù UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch sản xuất, phân công nhiệm vụ, xây dựng giải pháp, có cơ chế chính sách hỗ trợ, bố trí sẵn kinh phí thực hiện… nhưng vẫn không thể phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Điều này dẫn đến lãng phí quỹ đất, tài nguyên và không cải thiện được đời sống, việc làm, thu nhập cho diêm dân.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.