Nỗ lực cung ứng đủ và an toàn điện cho KKT Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Hạ tầng lưới điện tại KKT Vũng Áng đang được Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và Công ty Điện lực Hà Tĩnh tập trung nâng cấp, qua đó đảm bảo đủ nguồn điện cho hoạt động sản xuất.

Cùng với cơ sở hạ tầng thì việc đảm bảo đủ nguồn điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư vào KKT Vũng Áng. Theo đó, trong thời gian qua, ngành điện đã triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực cung ứng điện nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh ngày càng lớn của các nhà đầu tư.

bqbht_br_dien-2a.jpg
Ngành điện đang nỗ lực nâng cấp hạ tầng lưới điện tại KKT Vũng Áng.

Hiện nay, KKT Vũng Áng được cấp điện từ Trạm biến áp 110kV Vũng Áng với công suất máy biến áp T1 là 63MVA thông qua các đường dây 375E18.5, 373E18.5, 381E18.5, 383E18.5 và đường dây song tuyến 479E18.5-481E18.5.

Ông Phạm Việt Thắng - Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Trạm biến áp cung ứng điện cho KKT Vũng Áng vẫn đang đảm bảo nhu cầu, tuy nhiên, đối với đường dây cấp điện 176T500HT từ Trạm biến áp 500kV Thạch Điền (xã Nam Điền, Thạch Hà) vào khu kinh tế thì đã quá tải. Đặc biệt, vào những thời điểm nắng nóng, mang tải đường dây này đã lên đến 100%. Điều này đặt ra nhiều khó khăn cho ngành điện trong đảm bảo an ninh năng lượng. Để giải quyết vấn đề này, mấu chốt là sớm hoàn thành và vận hành Trạm biến áp 220kV Vũng Áng do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia thi công”.

Theo ghi nhận, hiện nay, cán bộ, công nhân thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia đang tập trung cao độ để thi công các đường dây 220kV đấu nối từ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 lên Trạm biến áp 220kV thuộc Dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối.

bqbht_br_dien-3a.jpg
Trạm biến áp 220kV thuộc dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đóng điện.

Ông Bùi Xuân Thái – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật BQL Dự án Công trình điện miền Trung (Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia) thông tin: "Dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối có 2 hợp phần là trạm biến áp 220kV và hệ thống đường dây kết nối điện từ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 lên trạm biến áp. Đến nay, hợp phần trạm biến áp cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho việc đóng điện. Đối với đường dây 220kV hiện còn 3/45 cột móng đang thi công, còn 5/45 vị trí cột điện đang được dựng. Hiện nay, ngoài việc hoàn thiện các trụ móng, cột điện còn lại, đơn vị đang tập trung 5 đội kéo dây để sớm hoàn thiện dự án, đóng điện sớm nhất, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng".

bqbht_br_dien-4a.jpg
Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia đang gấp rút thi công hệ thống đường dây 220kV kết nối điện từ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 lên trạm biến áp 220kV.

Dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao năng lực cung ứng điện cho KKT Vũng Áng. Khi dự án hoàn thành và đóng điện với 4 lộ xuất tuyến 110kV thì bán kính cấp điện từ Trạm biến áp 110kV Vũng Áng giảm từ 68km xuống chỉ còn khoảng 3,6km, khả năng truyền tải trên đường dây cấp điện Trạm biến áp Vũng Áng tăng gấp 3,2 lần so với hiện tại.

Cùng đó, Chi nhánh Điện lực Kỳ Anh cũng thường xuyên tổ chức duy tu, bảo dưỡng đường dây, thay thế các phụ tùng hư hỏng để đảm bảo nguồn điện luôn được vận hành thông suốt. Chi nhánh đã ứng dụng nhiều biện pháp sửa chữa lưới điện, nhất là sửa chữa điện nóng 22kV để đảm bảo nguồn điện sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng không bị gián đoạn.

bqbht_br_dien-1a.jpg
Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức duy tu, bảo dưỡng đường dây, thay thế các phụ tùng hư hỏng để đảm bảo nguồn điện luôn được vận hành thông suốt.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, nhiều dự án đầu tư tại KKT Vũng Áng sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động nên ngoài việc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia hoàn thiện Dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng đã có những giải pháp để đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng lưới điện.

“Cùng với tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo chất lượng đường dây hiện có, đơn vị sẽ tiến hành đi lại tuyến dây cơ bản để loại bỏ các đường dây thường xuyên có sự cố nhằm đảm bảo chất lượng điện áp được tốt hơn. Đồng thời, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã ghi 2 danh mục đầu tư, gồm lắp đặt máy biến áp T2 có công suất 40MVA trạm 110kV Vũng Áng và triển khai dự án cải tạo, chuyển cấp điện áp vận hành từ 35kV về 22kV đối với đường dây 383E18.5 để cấp điện cho nhà máy sản xuất ô tô. Khi các dự án được triển khai và hoàn thiện sẽ đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh ngày càng lớn của các doanh nghiệp”, ông Phạm Việt Thắng - Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết thêm.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!