Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.

Với số vốn được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt được đưa vào vận hành, khai thác thương mại từ ngày 28/4/2025. Công trình có chiều dài 225m, khả năng tiếp nhận tàu chở hàng tổng hợp trọng tải đến 45.000 DWT, công suất khai thác lên tới 2,15 triệu tấn hàng hóa/năm.

bqbht_br_ben-so-3-cang-quoc-te-lao-viet-nhin-tu-tren-cao.jpg
Bến số 3 Cảng Quốc tế Lào - Việt nhìn từ trên cao.

Ông Phạm Quốc Lượng - Phó Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho biết: “Thay vì phải chờ đợi để xếp lượt tàu cập bến số 1 và số 2 như trước đây, từ khi bến số 3 đi vào hoạt động đã tạo thuận lợi rất nhiều khi bố trí lịch tàu vào các bến. Qua đó đã tăng hiệu suất kinh doanh và giảm chi phí cho khách hàng. Chỉ tính riêng trong hơn 1 tháng qua, bến số 3 đã tiếp nhận hơn 10 lượt tàu từ 5.000- 30.000 tấn. Các mặt hàng chủ yếu là hàng quá cảnh của nước bạn Lào; quặng sắt, kali và than phục vụ các nhà máy nhiệt điện…”.

bqbht_br_ag7a5591.jpg
bqbht_br_ag7a5594.jpg
Với sự bổ sung bến số 3, tổng công suất khai thác của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt dự kiến tăng từ 4,5 triệu tấn/năm lên 6 triệu tấn/năm.

Thường xuyên đưa tàu đến cảng Vũng Áng bốc xếp hàng hóa, ông B. Bacalanmô - Thuyền trưởng tàu RHL Monica (quốc tịch Liberia) tải trọng 40 nghìn DWT cho biết: “Trước đây thời gian chờ đợi để xếp lịch tàu khá lâu do chỉ có 2 bến, nên tốn khá nhiều chi phí, nhưng bây giờ mọi thứ đều dễ dàng, thuận lợi, tiết kiệm chi phí logistics, chi phí vận chuyển... Hoạt động bốc xếp diễn ra nhanh gọn, an toàn, tạo sự tin cậy cho các hãng tàu lớn mỗi khi cập bến làm hàng…”.

Với sự bổ sung bến số 3, tổng công suất khai thác của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt dự kiến tăng từ 4,5 triệu tấn/năm lên 6 triệu tấn/năm. Qua đó, tạo lợi thế đáng kể về năng lực phục vụ khách hàng cả về quy mô lẫn độ phủ mạng lưới tại Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận.

bqbht_br_z6662484767109-480c16e4b17d2df037bde3b6f6f3eeb2.jpg
bqbht_br_z6662484420301-8c45c1ec422f214ae814aa15c813c808.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào dự lễ khánh thành Bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt.

Ông BunMy Malavong - Phó Tổng Giám đốc Công ty Viễn thông Lào - Asia, Phó Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt chia sẻ: “Bến số 3 cùng bến số 1 và 2 hoạt động liền mạch, góp phần đảm bảo cơ sở hạ tầng cho sự phát triển KT-XH của khu vực, của hai nước Việt Nam và Lào, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa ngày càng cao. Đồng thời, tăng chỉ số hấp dẫn trong thu hút đầu tư vào khu vực và tạo tiền đề để phục vụ ngày càng tốt hơn trong việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa quá cảnh, giao thương, hợp tác với nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan…”.

Đặt mục tiêu lượng hàng thông qua cảng trong năm 2025 là 5,5 - 5,7 triệu tấn/năm, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt đã chủ động các phương án sản xuất, kinh doanh ngay từ khi có thêm “sức mạnh” từ bến cảng số 3. Bên cạnh việc gia tăng năng lực cạnh tranh nhờ đưa vào khai thác bến số 3 tại cảng Vũng Áng, trong năm 2025, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cũng đã nâng cấp cầu cảng và bổ sung thiết bị, nhân lực để nâng cao chất lượng tiếp nhận tàu và bốc xếp tại 3 bến.

bqbht_br_ag7a5587.jpg
Bến số 3 đi vào hoạt động đánh dấu bước phát triển mới của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho biết: “Bến số 3 đi vào hoạt động đã nâng hiệu suất kinh doanh của công ty, qua đó tăng lượng hàng thông qua cảng Vũng Áng ước đạt hơn 10% so với cùng kỳ.

Thời gian tới, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty nhưng với nỗ lực và quyết tâm cao của toàn thể CBCNV trong đơn vị, chúng tôi sẽ tập trung phát triển dịch vụ logictics trên cơ sở nền tảng hiện có, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ: xếp dỡ, kho bãi, vận chuyển để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng…, góp phần gia tăng doanh thu từ dịch vụ logistics hằng năm từ 10 - 15%; nâng cao chất lượng chuyển đổi số mở rộng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Tập trung tối đa mọi nguồn lực quyết tâm đến năm 2030 sản lượng hàng thông qua cảng đạt trên 7,5 triệu tấn, trong đó hàng quá cảnh của nước bạn Lào chiếm trên 50%...".

Bến số 3 đi vào hoạt động không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt mà còn là minh chứng cho việc thực hiện có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả các cam kết giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào về hợp tác đầu tư phát triển bến số 1, 2 và 3, bến cảng Vũng Áng, giúp nước bạn Lào mở cửa hội nhập quốc tế, thuận lợi trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua đường biển, tô đậm thêm sự gắn kết, hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam - Lào…

Ông Phạm Trần Đệ - Phó trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!