Vinfast "ưu ái" doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng sản xuất xe điện tại Hà Tĩnh

VinFast hỗ trợ 50% tiền thuê đất trong 3 năm đầu tiên và 30% tiền thuê đất trong 5 năm tiếp cho các doanh nghiệp Việt đặt nhà máy trong các khu công nghiệp của tập đoàn tại Hà Tĩnh.

Thông điệp trên được bà Thái Thị Thanh Hải - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Phó Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu chia sẻ với gần 1.000 doanh nghiệp Việt tại Hội nghị Tăng cường nội địa hóa và phát triển hệ thống nhà cung cấp diễn ra hôm 9/6.

Đây là sự kiện kết nối cung-cầu có quy mô lớn nhất từ trước tới nay giữa một nhà sản xuất ô tô và các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Nhận sứ mệnh đầu tàu cùng các doanh nghiệp Việt đi ra thế giới

Bà Thái Thị Thanh Hải cho biết, tổng công suất 4 nhà máy của VinFast là 800.000 xe/năm (tại Hải Phòng, Hà Tĩnh, Ấn Độ, Indonesia). Sản lượng ô tô của VinFast năm 2025 dự kiến đạt 280.000 xe, năm 2026 đạt 400.000 xe và đến năm 2030, mục tiêu chạm mốc 1 triệu xe. Với xe máy điện, năm 2025, VinFast ước đạt 400.000 xe, đến năm 2026 dự kiến đạt 550.000 xe và đến năm 2030, VinFast đặt mục tiêu 2 triệu xe.

“Mặc dù có thể có nhiều người hoài nghi nhưng kế hoạch này hoàn toàn có cơ sở và hợp lý. Nhìn vào sự tăng trưởng mạnh mẽ xe điện ở Indonesia và Ấn Độ, tiềm năng phát triển thị trường xe ở châu Á là rất lớn. Đây chính là thị trường trọng điểm của VinFast, dự kiến sẽ có sự bùng nổ mạnh mẽ trong các năm tới”, bà Hải phân tích.

“Ngay từ khi thành lập, nhà sáng lập (chủ tịch Phạm Nhật Vượng) đã đặt mục tiêu VinFast trở thành 1 công ty xe điện hàng đầu thế giới. Đến nay, chúng tôi đã trở thành hãng xe có doanh số lớn nhất Việt Nam và đã đặt chân đến nhiều nước. Trước đây, chúng tôi tự làm nhiều phần nhưng bây giờ, chúng tôi mong muốn chia sẻ cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Việt trong nước. Chúng tôi sẽ chỉ tập trung làm phần cốt lõi”, bà Thái Thị Thanh Hải bày tỏ.

Theo Phó Chủ tịch VinFast toàn cầu, hãng xe đã đạt tỷ lệ nội địa hóa 60%. Mục tiêu năm 2026 phải đạt 80%. Việc tăng tốc nội địa hóa thêm 20% trong vòng 1 năm là thách thức lớn của VinFast. Hiện VinFast đã hợp tác với khoảng 700 doanh nghiệp và có hơn 300 doanh nghiệp là đối tác tiềm năng tham gia vào chuỗi sản xuất ô tô toàn cầu của hãng.

“Chúng tôi không thể và không nên đi một mình. Để thực hiện được khát vọng vươn ra thế giới trở thành hãng xe điện hàng đầu, chúng tôi cần sức mạnh của cả cộng đồng doanh nghiệp Việt”, bà Thái Thị Thanh Hải bày tỏ.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch VinFast toàn cầu đã công bố danh mục 15 nhóm hàng linh kiện và 5 nhóm vật tư tiêu hao cần các doanh nghiệp trong nước cung ứng. Danh mục này gần như bao quát toàn bộ phần sản xuất cấu thành ô tô, ngoại trừ hệ thống phần mềm do VinFast tự làm.

Đi kèm đó, một chính sách hấp dẫn cũng được hãng xe Việt công bố: VinFast hỗ trợ 50% tiền thuê đất trong 3 năm đầu tiên và 30% tiền thuê đất trong 5 năm tiếp cho các doanh nghiệp Việt đặt nhà máy trong các khu công nghiệp của tập đoàn tại Hải Phòng và tại Khu kinh tế Vũng Áng của Hà Tĩnh.

1.jpg

Sản xuất xe VinFast tại nhà máy ở Hải Phòng.

Bà Hải cho biết, nếu các doanh nghiệp sản xuất linh kiện không có năng lực thiết kế hoặc không có công nghệ, VinFast sẽ hỗ trợ tìm nhà thiết kế và tìm đối tác chuyển giao công nghệ.

Bà cũng lưu ý, để gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu của VinFast, các doanh nghiệp trong nước phải đạt được năng lực cạnh tranh quốc tế, đáp ứng các yêu cầu về quản trị, công nghệ, chất lượng sản phẩm, chi phí giá thành và R&D. Tuy nhiên, VinFast cam kết đồng hành với các doanh nghiệp trong hành trình này. “Chúng tôi đã có kiến thức, kinh nghiệm và cam kết sẽ đồng hành cùng với các doanh nghiệp trong nước để thực hiện được. Đây là quan hệ hợp tác chiến lược và dài hạn”, bà Hải nói.

“Tôi tin, khát vọng đi ra thế giới không phải của riêng VinFast mà cũng là của tất cả các doanh nghiệp Việt tại đây. Chúng tôi nhận sứ mệnh là đầu tàu và dẫn dắt để cùng các doanh nghiệp Việt thực hiện khát vọng này”, Phó Chủ tịch VinFast toàn cầu nói.

Vận hội lớn cho ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam

Chiến lược của VinFast có ý nghĩa lớn khi ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam lâu nay vẫn loay hoay với bài toán gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu, và hầu hết các mục tiêu về tỷ lệ nội địa hóa đề ra theo Chiến lược phát triển công nghiệp ô tô của Chính phủ đều thất bại. Trong hàng chục năm qua, do dung lượng thị trường nhỏ, doanh nghiệp Việt còn yếu cả về vốn và công nghệ, giá thành cao nên các hãng xe đều không thể nâng cao tỷ lệ nội địa hóa như đã từng cam kết trong giấy phép đầu tư.

2.jpg

Nhiều đại diện doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam bày tỏ sự quan tâm cơ hội gia nhập chuỗi cung ứng cho ô tô VinFast.

Chưa kể, các ông lớn ô tô nước ngoài vào Việt Nam luôn ưu tiên kéo theo một hệ thống các “vệ tinh” ruột đến từ nước mẹ.

Ông Chu Trọng Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cao su Giải phóng bày tỏ: “Chúng tôi đến đây không phải chỉ để bán linh kiện cao su mà là để cống hiến cho doanh nghiệp nước nhà, đi cùng nhau thực hiện sứ mệnh vươn ra thế giới”.

Ông Thành cho biết, công ty đã cung cấp linh kiện cho Toyota, Honda và nhiều tập đoàn FDI khác nên khá tự tin trong việc sẽ đáp ứng được các yêu cầu của VinFast. Ông đề đạt hãng xe Việt nên sử dụng các linh kiện nhựa tái chế để tăng mức độ “xanh, sạch”.

Vốn đã là một vệ tinh của VinFast từ năm 2024, ông Hồ Ngọc Toàn, Phó TGĐ Công ty CP Thiết bị và giải pháp cơ khí Automech cho hay: “Chúng tôi coi đây là cơ hội rất lớn. Bối cảnh hiện nay đang rất thuận lợi cho mục tiêu tăng tốc nội địa hóa ô tô”.

“Trong 3-5 năm tới, không chỉ Automech mà nhiều doanh nghiệp khác đã có kế hoạch mở rộng quy mô hơn nhiều. Cùng với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ dành cho sản xuất công nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân, sự chuyển đổi và tăng tốc trong ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô tới đây sẽ rất quyết liệt và hứa hẹn tương lai tươi sáng”, ông Toàn nhìn nhận.

Trong khi đó, bà Trương Thị Chí Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam khẳng định: “Với năng lực hiện nay, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước hoàn toàn đáp ứng được tỷ lệ tăng thêm 20% nội địa hóa của VinFast, thậm chí, sẵn sàng chịu lỗ cùng hãng xe để thực hiện khát vọng lớn vươn ra thế giới.”

“Tiềm năng thị trường ô tô Việt Nam rất lớn, hiện mới có 22 xe/1.000 dân trong khi với GDP hiện nay, lẽ ra phải là 200 xe/1000 dân”, bà Bình cho hay.

Trao đổi với PV VietNamNet, TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh đánh giá: “Những gì chúng ta đang chứng kiến phản ánh đúng xu thế mà Chính phủ thúc đẩy: cần có những doanh nghiệp tiên phong và gắn kết doanh nghiệp tiên phong với các doanh nghiệp nhỏ và vừa để cùng vươn lên, phát triển".

“Ba điểm nghẽn trước đây khiến công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam không thành công thì nay đã được khắc phục, đó là dung lượng thị trường, chuyển giao công nghệ và xây dựng các cụm liên kết ngành. Với những đột phá tư duy và thể chế như ở Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, đây là vận hội lớn cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, đóng góp vào thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa và Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045”, TS Võ Trí Thành nói.

Theo dự thảo Chiến lược phát triển công nghiệp ô tô do Bộ Công Thương soạn thảo, mục tiêu dung lượng thị trường ô tô vào năm 2030 là 1 triệu xe với tỷ lệ nội địa hóa từ 55-60%. Hiện Việt Nam mới chỉ có khoảng 80 doanh nghiệp sản xuất linh kiện cho 10 nhà sản xuất gốc, trong đó chỉ có 18 doanh nghiệp là nhà cung cấp cấp 1.

Chủ đề Vingroup

Đọc thêm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 11/6, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Tài chính thị trường ngày 9/6: Giá vàng đang ở đâu của chu kỳ?

Tài chính thị trường ngày 9/6: Giá vàng đang ở đâu của chu kỳ?

Theo các chuyên gia, việc giá vàng giảm mạnh là sự điều chỉnh tất yếu sau một chu kỳ tăng nóng dựa nhiều vào tâm lý đám đông hơn là nền tảng vĩ mô vững chắc. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 5/6: Đề xuất lùi 6 tháng áp dụng quy định mới về hóa đơn điện tử

Tài chính thị trường ngày 5/6: Đề xuất lùi 6 tháng áp dụng quy định mới về hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính cho biết, hiện có nhiều ý kiến đề xuất lùi thời điểm có hiệu lực của Thông tư quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thêm 6 tháng thay vì áp dụng từ ngày 1/7/2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xăng E10 thay thế RON 95-từ hoài nghi đến thích nghi

Xăng E10 thay thế RON 95-từ hoài nghi đến thích nghi

Sau thời gian thử nghiệm và 1 ngày chính thức áp dụng kinh doanh bắt buộc xăng sinh học E10 thay thế RON95, thị trường xăng dầu tại Hà Tĩnh ghi nhận hoạt động bán lẻ diễn ra thông suốt, người dân cơ bản đã làm quen với loại nhiên liệu mới.
Người tiêu dùng ngày càng khắt khe, buộc ngành sữa Việt phải nâng chuẩn

Người tiêu dùng ngày càng khắt khe, buộc ngành sữa Việt phải nâng chuẩn

Khi người tiêu dùng ngày càng kỹ tính hơn trong việc chọn sữa, chất lượng không nằm ở tuyên bố “cao cấp” tự xưng, mà từ trải nghiệm thực tế và sự bảo chứng từ các tổ chức kiểm định uy tín. Ở vị thế anh cả, với gần 50 năm đồng hành cùng người Việt và một cam kết không đổi về chất lượng, Vinamilk khẳng định sự “cao cấp” với bảng thành tích quốc tế ấn tượng.
Xăng E10 "phủ sóng" hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Hà Tĩnh

Xăng E10 "phủ sóng" hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Hà Tĩnh

Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10, cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp và hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý của các cơ quan chức năng trong thực hiện lộ trình chuyển đổi nhiên liệu mới.
Hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được Vinamilk kể lại tại triển lãm chuyên ngành sữa 2026

Hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được Vinamilk kể lại tại triển lãm chuyên ngành sữa 2026

Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa - kem - trà sữa và thức uống hiện đại năm 2026 thu hút đông đảo khách tham quan, khi biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa giác quan, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp “chạm” vào câu chuyện thương hiệu.
Bộ Công Thương giải đáp về xăng E10

Bộ Công Thương giải đáp về xăng E10

Trước thời điểm xăng E10 được triển khai toàn quốc từ 1/6, Bộ Công Thương công bố bộ câu hỏi giải đáp hàng loạt băn khoăn của người dân khi sử dụng xăng sinh học E10.
Hạn chót xác thực thuê bao để tránh bị khóa SIM 2 chiều, thu hồi số

Hạn chót xác thực thuê bao để tránh bị khóa SIM 2 chiều, thu hồi số

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, thời hạn người dân xác thực thuê bao không còn nhiều. Đúng quy định của thông tư, việc khóa 1 chiều gọi và nhắn tin đã có hiệu lực từ đầu tháng 5 và tiến tới là khóa 2 chiều và thu hồi số đối với các thuê bao không thực hiện xác thực thông tin thuê bao.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!