Đêm đẫm máu trong cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte

Tổng thống Philippines Duterte hối thúc cảnh sát tiêu diệt hàng chục nghi phạm ma túy mỗi ngày sau chuỗi 67 chiến dịch chống ma túy ở phía bắc Manila.

Mới đây cảnh sát Philippines đã tiêu diệt 32 đối tượng trong loạt bố ráp diễn ra chỉ trong một đêm gần thủ đô Manila. Đêm này là đêm đẫm máu nhất cho đến nay của cuộc chiến do ông Duterte phát động chống lại nạn buôn bán và sử dụng ma túy.

dem dam mau trong cuoc chien chong ma tuy cua ong duterte

Các đối tượng trong chiến dịch trấn áp ma túy do ông Duterte chỉ đạo. Ảnh: Getty.

Quan chức cảnh sát Romeo Caramat cho hay, 67 chiến dịch của cảnh sát ở nhiều khu vực của tỉnh Bulacan nằm về phía bắc thủ đô đã khiến 32 đối tượng ma túy thiệt mạng và hơn 100 đối tượng khác bị bắt.

Ông Caramat phát biểu tại một buổi họp báo công bố về đợt bố ráp nói trên: “Chúng tôi đã thực hiện các chiến dịch lớn. Đến nay, số thương vong là lớn nhất”.

Ông này nói tiếp: “Chúng tôi muốn gây sốc cho các đối tượng ma túy. Những kẻ buôn bán ma túy khác sẽ phải cân nhắc trước khi tiếp tục hoạt động này”.

Duy trì đà tiến công

Tổng thống Duterte đã khen ngợi chiến dịch tấn công tội phạm ma túy ở Bulacan, diễn ra từ đêm 14/8 đến chiều 15/8. Sau đó ông hối thúc lực lượng cảnh sát Philippines phải tiêu diệt hàng chục nghi phạm khủng bố mỗi ngày.

Trong một bài phát biểu với một tổ chức chống tội phạm, đã hậu thuẫn cho cuộc chiến chống ma túy, ông Duterte nói: “Những kẻ mới chết gần đây ở Bulcacan, 32 tên cả thảy, trong một chiến dịch tấn công lớn – đây là điều tốt. Nếu chúng ta có thể giết thêm 32 tên mỗi ngày, thì chúng ta có thể giảm được vấn nạn [ma túy] đang làm ốm yếu đất nước chúng ta”.

Bulacan là một mục tiêu chính trong cuộc chiến chống ma túy. Theo Caramat, tại đây đã có 425 người bị tiêu diệt, 4.000 kẻ tội phạm bị bắt giữ. Bulacan trở thành điểm nóng lớn thứ 2 trong cuộc trấn áp ma túy bên ngoài thủ đô Manila.

Ông Duterte đắc cử Tổng thống vào năm 2016 nhờ vào cương lĩnh tranh cử dân túy, “xử lý ngay”. Ông khi đó cam kết sẽ quét sạch tội phạm, đưa những kẻ buôn ma túy vào nhà tang lễ chứ không phải nhà tù.

dem dam mau trong cuoc chien chong ma tuy cua ong duterte

Thi thể của một người sử dụng ma túy bị tiêu diệt ở thủ đô Manila. Ảnh: Getty.

Ông Duterte từng nói ông “vui sướng đươc sát hại” hàng triệu người sử dụng ma túy và coi cái chết của những đứa trẻ trong các vụ bố ráp chỉ là “những thiệt hại bên lề”.

Vị cựu công tố viên cho biết, ông thường tự giết các tên tội phạm khi ông làm thị trưởng của thành phố Davao ở miền nam Philippines và từng ném một nghi phạm ra khỏi máy bay trực thăng.

Kể từ khi ông Duterte trở thành Tổng thống vào tháng 7/2016, các con số của chính phủ cho thấy cảnh sát nước này đã giết 3.451 kẻ ma túy. Hơn 2.000 người khác đã bị giết do các tội ác liên quan đến ma túy và thêm hàng ngàn người khác bị giết trong các hoàn cảnh không giải thích được, theo dữ liệu của cảnh sát.

Tổng thống Duterte từng thừa nhận lực lượng cảnh sát nước này “tham nhũng đến tận xương tủy” nhưng vẫn cam kết sẽ bảo vệ các nhân viên cảnh sát nào giết các nghi phạm ma túy.

“Cảnh sát không hành quyết, mà chỉ đấu súng”

Tại buổi họp báo nói trên, quan chức Caramat bảo vệ hành động của cảnh sát và nói rằng các vụ giết chóc xảy ra trong quá trình đấu súng, chứ không phải là các vụ hành quyết như các nhà nhân quyền vẫn nói.

Ông này giải thích: “Có một số bộ phận không tin chúng tôi, nhưng chúng tôi sẵn sàng cho bất cứ cuộc điều tra nào. Tất cả những gì chúng tôi có thể nói là chúng tôi không thao túng tình hình. Chúng tôi không muốn sự đối đầu đẫm máu như thế này”.

Các đối thủ chính trị của ông Duterte đã đâm đơn kiện lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), tố cáo Tổng thống này và các trợ lý hàng đầu của ông là đã phạm tội chống lại loài người. Theo các nhân vật này, chính quyền Philippines đã không xử lý được các cáo buộc về tình trạng cảnh sát lạm dụng bạo lực tràn lan.

Nhưng ông Duterte không hề nao núng, ông nói mình hoan nghênh đơn kiện lên ICC và cho biết mình sẵn lòng thối rữa trong tù miễn sao bảo vệ được dân lành Philippines.

Hồi tháng 2, sau khi hàng ngàn kẻ buôn lậu và sử dụng ma túy bị tiêu diệt, vị Tổng thống Philippines này đã ra lệnh tạm ngừng tất cả các chiến dịch, khiến công luận khi đó hy vọng tình trạng đổ máu sẽ chấm dứt.

Tuy nhiên tuần này đã lại diễn ra chiến dịch bố ráp đẫm máu mới, nối đuôi cuộc đột kích ở một thành phố miền nam vào ngày 30/7 mà trong đó cảnh sát đã giết chết 16 người, bao gồm có vị thị trưởng.

Hồ sơ của cảnh sát cho hay họ đã thu được 21 vũ khí nóng và khoảng 100 gam ma túy đá.

Ông Duterte 72 tuổi vẫn được lòng dân ở trong nước và ông đã chỉ trích ngược các chỉ trích của quốc tế nhằm vào các vụ giết chóc nói trên.

Ông Duterte đã cảnh báo EU sau khi nghị viện châu Âu thông qua một nghị quyết bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về các báo cáo cho rằng cảnh sát Philippines đã tiến hành các vụ giết người ngoài vòng pháp luật – tất nhiên cảnh sát Philippines đã bác bỏ các cáo buộc này.

Nước Anh ít lên tiếng về các vụ giết người đó. Họ đã gửi Bộ trưởng Thương mại Liam Fox sang gặp ông Duterte hồi tháng 4 để bàn về các thỏa thuận hậu Brexit (Anh rời khỏi EU).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tìm cách tăng cường quan hệ với ông Duterte. Ông Trump ca ngợi ông Duterte trong cuộc chiến chống ma túy.

Tổng thống Philippines Duterte hay phàn nàn về việc các tổ chức nhân quyền chỉ trích cuộc chiến chống ma túy do ông phát động. Hôm 16/8, ông Duterte kêu gọi điều tra nhằm chính các nhóm đó. “Nếu họ cản trở công lý, cứ bắn bỏ họ”./.

Theo Trung Hiếu/VOV.VN

Đọc thêm

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ và Israel tấn công Iran: Nguồn tin từ AP cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31. Cùng với đó, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA‑7) cũng được lệnh di chuyển tới Trung Đông.
Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay tiếp dầu KC-135 đã rơi ở miền tây Iraq, khẳng định không phải do hỏa lực đối phương hay bị bắn nhầm.
15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.
Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.
Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Dầu thô Brent sáng 9/3 có thời điểm tăng gần 20%, khi xung đột tại Trung Đông leo thang khiến nhà đầu tư lo ngại nguồn cung càng thắt chặt.
Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.