Cán bộ đoàn tiêu biểu nơi biên cương...

(Baohatinh.vn) - Sinh năm 1983, Nguyễn Văn Hiệu lớn lên trên vùng đất biên cương Hương Quang (Vũ Quang) giáp với nước bạn Lào. Năm 2002, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật III (Nghệ An), Hiệu về quê, ngoài đỡ đần công việc và chăm sóc cha già, anh tích cực tham gia công tác đoàn thể tại địa phương.

can bo doan tieu bieu noi bien cuong

Nguyễn Văn Hiệu là một trong 10 gương thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên được Tỉnh đoàn và Huyện ủy Vũ Quang vinh danh

Với sự năng nổ, nhiệt tình, Hiệu đã được bầu làm Phó Bí thư Đoàn xã Hương Quang. Làm công tác đoàn thể khi trên quê hương đang triển khai dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, anh là người xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, bạn bè, làng xóm nhận tiền đền bù, thực hiện di dời tái định cư (TĐC). Đặc biệt, với sự giúp đỡ, tiếp sức của lực lượng ĐVTN trong toàn huyện, căn nhà của gia đình anh đã được dựng lên đầu tiên trên vùng TĐC. Chính ngôi nhà này đã góp phần giúp bà con TĐC củng cố niềm tin vào một chủ trương mới và chỉ trong thời gian ngắn, khu TĐC Hói Trung đã trở thành điểm đến của rất nhiều người dân vùng lòng hồ...

Năm 2013, ngay sau khi đến nơi ở mới, Nguyễn Văn Hiệu bắt tay ngay vào việc nuôi 500 con gà, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển kinh tế dài hơi của gia đình. Một năm sau, khi nhận được 1,7 ha đất rừng để phát triển sản xuất, anh đã cùng với hàng chục hộ dân trong xã đi tham quan, học tập cách trồng cam, chanh leo và bắt đầu triển khai thực hiện giấc mơ đổi đời trên vùng đất mới. Hiện nay, cùng với nuôi gà, trồng chanh leo, 400 gốc cam của gia đình anh cũng đang phát triển tốt. Đặc biệt, được sự động viên, khuyến khích của cấp ủy, chính quyền và quyết tâm vươn lên làm giàu trên vùng đất mới, Hiệu tiến hành san ủi mặt bằng, chuẩn bị nguồn lực để xây dựng hệ thống chuồng trại liên kết chăn nuôi lợn thương phẩm quy mô 600 con/lứa.

Gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua ở địa phương, Hiệu vinh dự được bầu làm đại biểu HĐND huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2016-2021 và làm Bí thư Chi bộ thôn Kim Thọ. Để không phụ sự tín nhiệm của mọi người, anh luôn nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm của một đại biểu dân cử đối với những vấn đề người dân quan tâm. Ngoài việc truyền tải đầy đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của bà con đến với HĐND huyện, lãnh đạo địa phương, anh tích cực tham gia các diễn đàn để góp phần nâng cao đời sống và ổn định sinh kế của người dân TĐC, tạo việc làm cho thanh niên miền núi, tập hợp đoàn viên và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế vườn đồi...

Với tinh thần xung kích, ý thức vượt khó, Nguyễn Văn Hiệu được cấp ủy, chính quyền tin tưởng, người dân mến phục, là tấm gương sáng để ĐVTN trên địa bàn noi gương, học tập. Ghi nhận thành tích đó, Nguyễn Văn Hiệu đã được Tỉnh đoàn chọn là một trong những đại diện tiêu biểu cho tuổi trẻ tỉnh nhà nhận giải thưởng Lương Định Của của Trung ương Đoàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast