Công đoàn và đoàn viên Hà Tĩnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vinh danh

(Baohatinh.vn) - Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh và đoàn viên Nguyễn Văn Thạch (Công đoàn cơ sở Công ty CP Dược Hà Tĩnh) vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vinh danh trong chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó - phát triển”.

Công đoàn và đoàn viên Hà Tĩnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vinh danh

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh Nguyên Văn Danh (thứ tư từ trái sang) nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó - phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động nhân kỷ niệm 75 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1946 - 1/5/2021) nhằm khơi dậy tính sáng tạo, cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất trong đội ngũ công nhân lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn để phát triển.

Ngay từ khi phát động chương trình, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai sâu rộng đến từng công đoàn cơ sở và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực của người lao động trên toàn tỉnh. Với gần 20.500 người đăng ký, trong đó, 10.389 ý tưởng, sáng kiến được ban tổ chức chương trình thông qua, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh xếp thứ 4/83 công đoàn cấp tỉnh, thành, công đoàn ngành trực thuộc Trung ương.

Trong lễ tổng kết chương trình tổ chức ngày 28/12 tại Hà Nội, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh vinh dự là một trong 7 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen.

Ở hạng mục biểu dương cá nhân, anh Nguyễn Văn Thạch - Phó Giám đốc Bộ phận kỹ thuật Công ty CP Dược Hà Tĩnh là một trong 128 đoàn viên, người lao động trên cả nước được tặng bằng “Lao động sáng tạo” vì đã có sáng kiến ứng dụng hiệu quả vào quá trình lao động, sản xuất, kinh doanh năm 2021.

Công đoàn và đoàn viên Hà Tĩnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vinh danh

Anh Nguyễn Văn Thạch - Phó Giám đốc Bộ phận kỹ thuật Công ty CP Dược Hà Tĩnh được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng “Lao động sáng tạo” năm 2021.

Sáng kiến anh Nguyễn Văn Thạch tham gia chương trình là dây chuyền sản xuất nước đóng lon bán tự động. Với dây chuyền này, sản phẩm được sản xuất tự động khép kín từ khâu cung cấp nguyên liệu, pha chế đến thành phẩm nhập kho, năng suất 1.500 lon/giờ (tăng gấp 10 lần so với cách đóng gói thủ công trước đây), chất lượng sản phẩm đảm bảo.

Công đoàn và đoàn viên Hà Tĩnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vinh danh

Sáng kiến dây chuyền sản xuất nước đóng lon bán tự động của anh Thạch giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng tỷ đồng.

Sáng kiến đã tiết kiệm cho công ty hơn 1 tỷ đồng từ việc sử dụng thiết bị có sẵn để chế tạo máy và ước tính sẽ mang lại lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng/ năm.

Thành tích của Công đoàn Hà Tĩnh và đoàn viên trong chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó - phát triển” góp phần khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo của đoàn viên, người lao động tỉnh nhà.

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast